Trước Sau

Trong căn phòng trọ hiện đại ngập tràn ánh đèn điện, Lục Ngôn thình lình bừng tỉnh, bật ngửa người dậy khỏi giường.

Cậu thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm tấm áo phông. Lục Ngôn cuống cuồng đưa tay ôm lấy lồng ngực mình, nơi cảm giác đau đớn xé lòng và sức nặng của biển lửa ngút ngàn từ một thế kỷ trước vẫn còn vẹn nguyên như mới vừa hôm qua. Cậu vội vàng sờ lên gò má, ngực, rồi chân tay mình không có vết thương, không có mùi khét của khói lửa, không có vết cắt của dao, xung quanh chỉ có tiếng quạt máy quay đều và ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ.

Tất cả chỉ là một giấc mơ… Không, đó không chỉ là mơ, đó là ký ức tiền kiếp, là chấp niệm sâu thẳm mà linh hồn cậu đã trải qua cùng Tiêu Sắt.

“A Sắt…”

Lục Ngôn nghẹn ngào thốt lên cái tên ấy vào khoảng không tĩnh mịch của căn phòng. Ký ức về đêm đại hỉ đẫm máu, về ánh mắt kiên định và cái chết hy sinh của Tiêu Sắt trong biển lửa Lệ Viên khiến trái tim cậu đau nhói đến tột cùng. Cậu nhớ lại tất cả rồi. Hóa ra trong suốt ngàn năm qua, người đau khổ nhất, kẻ chịu đựng sự cô độc đằng đẵng chờ đợi qua luân hồi chính là Tiêu Sắt.

Cậu hoảng loạn lao xuống giường, bật tung đèn bàn, tìm kiếm xung quanh phòng như một kẻ điên.

Và rồi, giữa ánh đèn vàng vọt, Lục Ngôn khựng lại.

Ở góc bàn học nơi vốn dĩ trống không, lúc này lại xuất hiện một cành lê trắng muốt, tinh khôi như vừa được ai đó hái từ khu vườn ngập tràn ánh trăng. Từng cánh hoa mềm mại rung rinh trong gió nhẹ dẫu trong phòng chẳng hề bật quạt hay mở cửa sổ.

Đúng lúc Lục Ngôn bước chậm lại, run rẩy đưa tay định chạm vào cành lê, không khí bên cạnh bỗng dao động một cách kỳ lạ.

Một làn sương khói mờ ảo tụ lại thành hình. Dưới ánh đèn, bóng dáng một người đàn ông mặc cẩm bào tối màu quen thuộc từ từ hiện ra. Đó chính là Tiêu Sắt.

Thế nhưng, dung mạo của hắn lúc này không còn rõ nét như trong ký ức hay những lần gặp trước. Thân hình cao gầy của Tiêu Sắt mờ ảo như một làn khói, đôi mắt phượng thâm tình nhìn Lục Ngôn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng đến nao lòng.

“A Sắt… là anh thật sao?” Lục Ngôn vô cùng kinh ngạc, nước mắt giàn giụa trào ra. Cậu lao tới, muốn ôm chầm lấy người trước mặt, nhưng cánh tay vừa vươn ra lại xuyên qua khoảng không trống rỗng, chỉ chạm vào một luồng gió lạnh lẽo.

Tiêu Sắt lùi lại một chút, bàn tay mờ ảo vờ như đang vuốt nhẹ gò má Lục Ngôn, giọng nói trầm khàn vang lên nhẹ tựa mây bay:

“Đừng khóc… Xuyên nhi, ta đã tìm được em rồi.”

“Anh đừng đi… Đừng biến mất nữa!” Lục Ngôn nức nở, tuyệt vọng nhìn cơ thể đối phương đang dần tan thành những đốm sáng li ti. “Kiếp trước anh đã bảo vệ em, bây giờ đến lượt em… em phải làm sao để giữ anh lại đây?”

Tiêu Sắt lắc đầu, ánh mắt đong đầy sự sủng nịch và mãn nguyện tột cùng: “Chấp niệm của ta đã dứt, oán khí trăm năm cũng đã tiêu tan. Ta chỉ đến để nhìn thấy em bình an, trọn vẹn ở kiếp này… Thế là đủ rồi.”

“Không đủ! Em không cần điều đó!”

Nhưng mặc cho Lục Ngôn gào thét, bóng dáng hắc y ấy vẫn mờ dần, hóa thành ngàn cánh hoa lê trắng bay lả tả trong căn phòng rồi hòa vào màn đêm bên ngoài. Cành lê trên bàn cũng hóa thành tro bụi, bay vụt đi theo làn gió thoảng.

Phòng trọ trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Lục Ngôn quỵ xuống sàn, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Thế nhưng, giữa không gian trống trải ấy, cậu vẫn cảm nhận được một luồng hơi ấm quen thuộc vương vấn quanh đầu vai, giống như một cái ôm dịu dàng xuyên qua thời gian, vĩnh viễn khắc sâu vào tâm hồn cậu.

Trước Sau

Truyện Mới

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Hí Phường Vọng Nguyệt

Hí Phường Vọng Nguyệt

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Mê luyến

Mê luyến

Gậy dò đường tự bước

Gậy dò đường tự bước

ÂM THAI

ÂM THAI

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng