Hai ngày liền, bà ta kiếm chuyện, khi thì cơm cứng, khi thì đồ ăn ít.

Chưa bao giờ thấy bà ta vừa lòng.

Tối nay, mẹ nấu mười món ăn.

Trên bàn, mẹ gắp con tôm cho tôi: “Nếm thử xem con tôm này ngon không?”

Tôi còn chưa gắp vào miệng, thím hai đã dùng đũa đập vào tay tôi:

“Đồ vô phúc, tôm là thứ loại gái vô dụng như mày được ăn à?”

Bà ta vừa nói vừa gắp con tôm từ bát tôi bỏ vào bát con bà ta, rồi hốt luôn cả đĩa vào chén thằng bé.

Tôi tức điên: “Tại sao tôi không được ăn? Mẹ tôi mua đấy!”

“Hahaha, Trần Dung, để tao nói cho mày biết, người thấp kém nhất cái nhà này chính là mẹ mày. Đừng có cái gì cũng mẹ mày mẹ mày.”

“Chắc mày chưa biết nhỉ, nguyên cái làng này chỉ có mẹ mày là lấy chồng xa, quen bố mày trong nhà máy rồi vác bụng bầu đến đây cưới gấp, nhục chưa?”

Mẹ tôi nổi giận thật sự, mắt đỏ hoe, tay run run, bà cầm bát canh dội thẳng vào mặt thím hai.

Tôi c.h.ế.t sững, lần đầu tiên sau hai mươi năm tôi thấy mẹ tôi nổi điên như vậy.

Nguyên bát canh gà nóng hổi dội lên người thím hai, áo phao trắng mới toanh hỏng hết, tóc uốn của bà ta dính đầy xương gà.

Bà ta gào lên:

“Aaaaa! Vương Ninh, bà làm cái gì vậy? Bà điên rồi à?”

Cả bàn ăn sững lại, ai nấy mặt đen như đ.í.t nồi, bà nội giơ tay tát mẹ tôi một cái:

“Đồ đàn bà mất dạy, bà làm loạn gì vậy hả? Cả bữa cơm cũng phá, Xuân Lan nói sai cái gì chứ?”

“Bà đúng là không biết xấu hổ, làm tôi cưới một con đàn bà tỉnh khác, tôi nhục mấy chục năm nay, giờ còn muốn lật trời?”

“Con cả, đ.á.n.h cho tao! Đánh c.h.ế.t con đàn bà mất dạy này!”

Bố tôi mặt hầm hầm như muốn ăn tươi mẹ tôi.

Tôi vội đứng chắn trước mặt bà: “Không được đ.á.n.h mẹ, không được!”

Bố không nghe, giơ tay cao, thật sự định đánh.

Tôi dùng sức ngăn lại, nhưng mẹ tôi bất ngờ đẩy tôi ra, đứng thẳng trước mặt bố, lần đầu tiên cứng rắn như vậy:

“Đánh đi, Trần Viễn, hôm nay anh mà dám đ.á.n.h tôi, cả đời này anh sẽ phải hối hận.”

Bố tôi đứng nhìn mẹ rất lâu, cuối cùng tự tát vào mặt mình.

“Là lỗi của anh, Xuân Lan, anh xin lỗi em.”

Lưu Xuân Lan còn gào khóc ngoài kia, mẹ tôi không thèm quan tâm, cầm cái bát lớn gắp vài món ngon mang vào phòng.

Cánh cửa đóng lại, nước mắt bà trào ra.

“Dung Dung, bao năm nay, con cũng nghĩ mẹ vô dụng đúng không?”

Tôi không nghĩ vậy, nhưng cũng chẳng hiểu sao mẹ luôn nhẫn nhịn.

“Ngày xưa bố con theo đuổi mẹ chẳng giống bây giờ chút nào, mẹ cũng ngu thật…”

Bà dừng lại một lúc, như nhớ lại chuyện buồn, rồi nói tiếp:

“Bà nội con không thích mẹ, vì mẹ là người nơi khác, sau này sinh con xong mẹ không muốn sinh thêm, bà càng ghét mẹ hơn. Đối xử với mẹ khác hoàn toàn với thím hai con.”

“Cũng vì vậy, thím hai mới dám ngang ngược bắt nạt mẹ, vì bà nội ngầm cho phép.”

Bà vừa nói vừa rơi nước mắt, cuối cùng lại nói:

“Không sao, ai bảo mẹ chọn gả vào đây chứ.”

Bố đẩy cửa vào, mặt vẫn khó coi: “Xuân Lan vẫn đang gào ngoài kia, em ra xin lỗi nó đi.”

Sao phải xin lỗi?

Tôi nhìn thẳng bố: “Rõ ràng là nó bắt nạt mẹ, bố không bênh mẹ còn bắt mẹ xin lỗi, không đời nào!”

“Hết Tết rồi mà còn làm loạn vậy hả, ra nói xin lỗi một câu thôi mà.”

Không, mẹ tôi không xin lỗi.

Tôi âm thầm giơ ngón cái cho mẹ. Sau bao năm, cuối cùng mẹ cũng mạnh mẽ một lần.

Tưởng chuyện vậy là xong.

Ai ngờ sáng ba mươi, mẹ chỉ nấu bữa sáng cho hai mẹ con tôi, không nấu cho cả bố.

Cả nhà ngủ dậy, bụng đói, trừng trừng nhìn mẹ, nhất là bà nội:

“Vương Ninh, bà lại muốn gây sự với tôi à?”

Mẹ tôi cười: “Mẹ ơi, nấu thì mọi người cũng dậy không nổi, cuối cùng lại bỏ phí. Dù sao tối nay con cũng chuẩn bị hơn chục món lớn rồi, đủ cho mọi người ăn ngon.”

Bà nội miễn cưỡng rời bếp, chẳng bao lâu sau, thím hai lại đứng trước mặt mẹ tôi.

Bà ta cố ý vẫy tay khoe trước mặt mẹ, tôi nhìn kỹ — tay bà ta có thêm một chiếc vòng vàng lớn.

Tôi nhận ra, đó là chiếc vòng mẹ tặng bà nội dịp sinh nhật 65 tuổi, mất hai vạn tệ.

Vậy mà giờ lại đeo trên tay thím hai.

“Chà chà, vòng vàng này đúng là đẹp thật, chị dâu à, mẹ nói tôi tối qua bị ấm ức, nên tặng tôi cái này cho vui.”

Bà ta đúng là vui thật.

Còn mẹ tôi thì tuyệt vọng thật rồi.

Món đồ mẹ tiếc không dám mua, cuối cùng lại bị bà nội cho người khác. Quá thiên vị.

Mẹ ngồi đờ ra trên chiếc ghế gỗ nhỏ trong bếp.

Ấm nước sôi ùng ục.

Trên bếp chất đầy nguyên liệu nấu ăn.

Tôi nhìn thấy, thật sự thấy không đáng cho mẹ: “Mẹ, bữa cơm giao thừa này, nhất định phải nấu sao?”

Mẹ ngẩng đầu: “Truyền thống người Hoa mà con, không nấu sao được?”

“Sao lại không được? Tết đoàn viên mà, phải ở với người mình thương mới gọi là đoàn viên. Ở với người mình ghét thì là cái gì?”

Bà như vừa nghe thấy chân lý, mắt ngấn nước:

“Dung Dung, con…”

Nước mắt bà rơi thành từng giọt lớn.

Tôi ôm bà: “Không sao đâu mẹ, mẹ còn có con.”

Cả ngày hôm đó, hai mẹ con tôi ngồi trong bếp ăn hạt dưa, lướt điện thoại, thi thoảng thêm củi vào bếp.

Cả nhà còn lại thì ngồi sân ăn vặt, buôn chuyện, đợi mẹ tôi nấu cơm giao thừa.

Không ai vào hỏi một câu có cần giúp gì không.

Trưa, bố vào nhìn một cái, chỉ hỏi:

“Trưa không có cơm à? Mấy năm trước trưa vẫn ăn nhẹ mà?”

Truyện Mới

Ngày kỷ niệm bốn năm kết h/ô/n, chồng tôi thuê toàn bộ tầng thượng khách sạn đắt đỏ

Ngày kỷ niệm bốn năm kết h/ô/n, chồng tôi thuê toàn bộ tầng thượng khách sạn đắt đỏ

Chồng bị m/ắc k/ẹt

Chồng bị m/ắc k/ẹt

Nếu có ai hỏi khoảnh khắc

Nếu có ai hỏi khoảnh khắc

Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận

Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận

Lời Chứng Của Con Gái

Lời Chứng Của Con Gái

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn

Chuyện tôi được bố mẹ cho ba căn nhà làm của hồi môn

Chuyện tôi được bố mẹ cho ba căn nhà làm của hồi môn

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Vào ngày tôi đính hôn với Bùi Tịch

Vào ngày tôi đính hôn với Bùi Tịch

Tôi nhận được một công việc kỳ lạ

Tôi nhận được một công việc kỳ lạ

Tôi cầm bút lên, ký tên mình vào

Tôi cầm bút lên, ký tên mình vào

Đoàn xe rước dâu liên tỉnh của tôi và Hoắc Diễn Châu

Đoàn xe rước dâu liên tỉnh của tôi và Hoắc Diễn Châu