Ta nghe Thái tử khen mình xinh đẹp, trong lòng tuy có chút bất ngờ nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lập tức cúi người hành lễ.

“Đa tạ điện hạ đã khen ngợi, Thanh Nghi không dám nhận.”

Ta vốn chỉ thuận miệng nói một câu khách sáo, nào ngờ Tiêu Cảnh Hành lại nhìn ta thêm một lúc, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói nữa.

Đúng lúc ấy, ngoài điện vang lên tiếng thái giám truyền báo.

“Hoàng hậu nương nương giá lâm!”

Không khí trong điện lập tức trở nên nghiêm túc.

Các cô nương đang ngồi trò chuyện nhanh chóng trở về chỗ, từng người chỉnh lại y phục rồi cúi đầu chờ đợi. Các vị hoàng tử cũng lần lượt đứng sang một bên, ngay cả Tiêu Cảnh Hành vốn đang đứng gần ta cũng thong thả trở về vị trí của mình.

Ta nhìn hắn một cái rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

Chẳng bao lâu sau, Hoàng hậu được cung nữ dìu vào điện.

Mọi người đồng loạt hành lễ.

“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.”

Hoàng hậu mỉm cười, đưa tay cho mọi người đứng dậy rồi nhìn quanh một lượt.

“Đều là những gương mặt trẻ tuổi, hôm nay các ngươi không cần quá câu nệ, cứ xem như một buổi thưởng hoa đầu xuân, thoải mái trò chuyện là được.”

Mọi người đồng thanh cảm tạ.

Ta ngồi ngay ngắn, trong lòng lại âm thầm đoán mục đích thật sự của buổi tiệc này.

Nếu chỉ là thưởng hoa đầu xuân, Hoàng hậu cần gì phải mời tất cả những cô nương chưa thành thân trong kinh thành đến đây, lại còn cố ý để các vị hoàng tử và công tử trẻ tuổi cùng có mặt?

Rõ ràng là đang nhìn người.

Hoàng hậu trò chuyện với vài vị phu nhân một lúc rồi chuyển ánh mắt về phía các cô nương.

Người hỏi vài câu về việc học hành, người hỏi chuyện cầm kỳ thi họa, có cô nương được hỏi đến sở thích thường ngày, có người lại được hỏi về những quyển sách mình từng đọc.

Mỗi câu hỏi nhìn qua đều rất bình thường, nhưng ta càng nghe càng cảm thấy Hoàng hậu đang âm thầm quan sát tính tình của từng người.

Ta vốn định ngồi yên, không ngờ chẳng bao lâu sau cung nữ đã mang lên một chiếc khay bạc.

Trên đó là những chiếc bánh nhỏ được làm thành hình cánh hoa, màu sắc thanh nhã, bên cạnh còn có từng chén trà trong suốt tỏa hương thơm dịu.

Hoàng hậu mỉm cười.

“Hôm nay bổn cung cho người chuẩn bị một ít bánh hoa và trà mới được tiến cống từ phương Nam, các cô nương đều thử xem hợp khẩu vị không.”

Mọi người lập tức bắt đầu thưởng thức.

Một vị tiểu thư bên cạnh ta cầm bánh lên, nhẹ nhàng cắn một miếng rồi cười nói:

“Bánh rất mềm, hương hoa cũng thanh nhã, quả nhiên là món ngon hiếm có.”

Một cô nương khác cũng lập tức phụ họa:

“Trà này có vị thanh nhưng hậu vị rất ngọt, quả thật rất hợp với bánh.”

Ta ngồi bên cạnh nghe mà trong lòng có chút buồn cười.

Mấy người này nói cứ như đang chấm bài thi vậy.

Ai cũng chọn những lời đẹp đẽ nhất để nói, chỉ sợ mình lỡ miệng một câu sẽ khiến Hoàng hậu không hài lòng.

Hoàng hậu nghe xong chỉ mỉm cười, sau đó ánh mắt bỗng dừng trên người ta.

“Lục cô nương, còn con thì sao?”

Ta lập tức ngẩng đầu: “Người hỏi ta sao?”

Hoàng hậu cười nhẹ: “Bổn cung muốn nghe cảm nhận của con.”

Ta nhìn chiếc bánh trước mặt, lại nhấp một ngụm trà.

Thật ra ta chẳng có ý định thể hiện gì cả.

Ta chỉ nói điều mình thật sự nghĩ.

“Bánh hoa này dùng cánh hoa làm hương liệu, nhưng lượng đường hơi nhiều, nếu giảm bớt một chút thì mùi hoa sẽ rõ hơn, ăn cũng đỡ ngấy. Còn trà này có vị khá đặc biệt, hẳn là trà được hái vào đầu xuân, nhưng trước khi sao trà có lẽ đã được hong dưới nắng lâu hơn bình thường nên hương thơm giữ được khá tốt, chỉ tiếc nếu dùng loại bánh này ăn cùng thì vị trà sẽ bị lấn mất.”

Ta nói xong mới nhận ra cả điện đang im lặng.

Ta chớp mắt. Có phải ta nói sai rồi không?

Ta nhìn Hoàng hậu, trong lòng bắt đầu có chút thấp thỏm.

Hoàng hậu lại bật cười: “Con từng học trà đạo sao?”

Ta lắc đầu: “Thần nữ chỉ thích đi đây đó, gặp món gì ngon thì nhớ một chút, nhìn thấy trà ngon thì cũng học cách phân biệt một chút.”

Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt rõ ràng có thêm vài phần thích thú.

“Không ngờ một cô nương trong khuê phòng lại có nhiều kiến thức như vậy.”

Ta hơi ngượng: “Thần nữ chỉ là ham ăn nên biết nhiều hơn một chút.”

Lời vừa nói ra, mấy vị phu nhân bên cạnh đều bật cười.

Ngay cả Hoàng hậu cũng không nhịn được.

“Biết thưởng thức đồ ăn, lại biết phân biệt trà, còn có thể nói chuyện thẳng thắn như vậy, bổn cung rất thích tính tình của con.”

Ta lập tức cúi đầu hành lễ: “Đa tạ nương nương khen ngợi.”

Trong lòng ta lại âm thầm vui vẻ.

Xem ra những năm ta chạy khắp nơi ăn uống cũng không hoàn toàn vô ích.

Ta vốn tưởng mình chỉ tích lũy được một cái bụng thích ăn, không ngờ hôm nay lại có thể đem ra dùng trước mặt Hoàng hậu.

Nhưng Hoàng hậu nhìn ta một lúc, ánh mắt bỗng trở nên có chút sâu xa.

Người cầm chén trà lên, thong thả hỏi:

“Thanh Nghi, con đã lớn như vậy rồi, trong lòng đã có ý trung nhân chưa?”

Ta lập tức khựng lại.

Ta nhìn Hoàng hậu, rồi theo bản năng liếc về phía những vị hoàng tử đang ngồi cách đó không xa.

Không khí xung quanh dường như cũng trở nên yên tĩnh hơn.

Mấy cô nương bên cạnh đều âm thầm nhìn ta.

Ta bỗng cảm thấy câu hỏi này… Hình như mới là mục đích thật sự của buổi tiệc hôm nay.

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương