Chương 5 : 5
Ta nghe Hoàng hậu hỏi mình đã có ý trung nhân chưa, trong lòng lập tức hiểu ra buổi tiệc hôm nay quả nhiên không đơn giản như vẻ ngoài.
Ta đặt chén trà xuống, cúi đầu đáp rất thành thật:
“Thần nữ còn trẻ, vẫn muốn nhân lúc chưa xuất giá học hỏi thêm nhiều điều ở thế gian, chuyện thành thân trước mắt vẫn chưa nghĩ đến.”
Hoàng hậu nhìn ta, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
“Con còn trẻ, muốn đi đây đó trải nghiệm cũng là chuyện tốt.”
Ta vừa định thở phào thì người lại chuyển ánh mắt sang phía Tiêu Dục Thừa.
“Vậy Thanh Nghi thấy Tứ hoàng tử thế nào?”
Ta lập tức quay đầu nhìn hắn.
Tiêu Dục Thừa vẫn ngồi ngay ngắn, nhưng đôi bàn tay đặt trên đầu gối đã siết chặt đến mức các khớp ngón tay hơi trắng.
Ta nhìn bộ dáng ấy, trong lòng không nhịn được bật cười.
Xem ra hắn cũng đang sợ.
Nếu Hoàng hậu thật sự có ý định ban hôn, người khó chịu nhất có lẽ chính là hắn.
Hắn tự mình dựng lên chuyện theo đuổi ta, khiến cả kinh thành đều biết hắn thích ta, bây giờ nếu Hoàng hậu thật sự thuận nước đẩy thuyền, chẳng phải hắn sẽ tự đưa mình vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan sao?
Ta vốn định nói thẳng rằng ta chẳng có hứng thú với hắn, nhưng nghĩ đến những lời đồn mấy ngày qua, ta lại đổi ý.
Ta nâng chén trà lên, làm bộ suy nghĩ một lát rồi mới mỉm cười.
“Quả thật Tứ hoàng tử rất xuất sắc, tiếc là thần nữ đã có người trong lòng.”
Cả điện lập tức yên tĩnh.
Ta nhìn thấy bàn tay Tiêu Dục Thừa đang siết chặt cũng khựng lại.
Hoàng hậu thoáng hiện vẻ thất vọng, sau đó mới chậm rãi nói:
“Có vẻ người được Lục cô nương để tâm phải là một nam nhân rất xuất chúng.”
Xung quanh lập tức vang lên vài tiếng xì xào.
Ta nghe thấy có người nhỏ giọng đoán xem người trong lòng ta rốt cuộc là công tử nhà nào, cũng có người tò mò nhìn ta như muốn tìm xem ta có để lộ sơ hở gì không.
Ta chỉ cười nhẹ.
Sau đó, ánh mắt vô thức liếc sang phía Tiêu Cảnh Hành.
Hắn đang ngồi cách đó không xa, trên tay cầm chén trà, vẻ mặt vẫn bình thản như chẳng liên quan đến mình.
Ta thu ánh mắt lại, cúi đầu đáp:
Có thể bạn thích
“Đa tạ Hoàng hậu nương nương khen ngợi, nam nhân thần nữ để tâm chỉ là một người bình thường.”
Ta vừa nói xong, Tiêu Cảnh Hành bỗng nâng mắt nhìn ta.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc.
Ta không hiểu vì sao hắn lại nhìn mình như vậy, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cúi đầu uống trà.
Hoàng hậu nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng cũng không hỏi thêm.
“Đã vậy thì bổn cung cũng không ép con.”
Ta lập tức thở phào.
Xem ra hôm nay ta vừa vô tình giúp mình thoát khỏi một phen ban hôn, khẳng định mình thà để mắt một nam nhân bình thường còn hơn là chọn Tứ hoàng tử.
Hoàng hậu ngồi thêm một lúc, sau đó lấy lý do trong cung còn có việc phải xử lý mà rời khỏi yến tiệc.
Sau khi người đi, không khí trong điện lập tức thoải mái hơn.
Các cô nương bắt đầu tụ tập thành từng nhóm, các công tử cũng lần lượt ra ngoài thưởng hoa.
Ta vốn định tìm một chỗ yên tĩnh ăn bánh, nhưng vừa đứng dậy đã có mấy cô nương đi về phía ta.
Người dẫn đầu là một cô nương mặc váy màu vàng nhạt, dung mạo xinh đẹp, vừa nhìn đã biết xuất thân không tầm thường.
Nàng đứng trước mặt ta, mỉm cười nhưng ánh mắt lại chẳng có chút thân thiện nào.
“Lục cô nương quả nhiên rất được Hoàng hậu nương nương coi trọng.”
Ta nghe giọng nàng liền biết đây chẳng phải lời khen thật lòng.
Ta vẫn cười: “Cô nương quá lời rồi.”
Nàng nhìn ta từ trên xuống dưới, giọng càng lúc càng có ý dò xét.
“Ta chỉ thấy Lục cô nương quả thật có bản lĩnh, vừa khiến Tứ hoàng tử công khai theo đuổi, hôm nay lại nói mình đã có người trong lòng, khiến cả điện đều tò mò.”
Ta nghe xong chỉ cảm thấy hơi phiền.
Ta còn chưa kịp đáp, một cô nương phía sau nàng đã cười nói:
“Ta cũng rất muốn biết người trong lòng của Lục cô nương là ai, chẳng lẽ thật sự có người còn xuất chúng hơn các vị hoàng tử?”
Ta phe phẩy quạt: “Chuyện này thì ta không tiện nói.”
“Hay là căn bản không có người nào cả?”
Ta nhìn nàng ấy: “Ta nói có thì là có, chẳng lẽ còn phải dẫn người đến cho các cô nương xem sao?”
Mấy người lập tức im lặng.
Ta vốn tưởng như vậy là xong, nào ngờ cô nương mặc váy vàng bỗng cầm chén trà lên.
“Lục cô nương nói chuyện thật thú vị.”
Nàng vừa nói vừa bước đến gần. Ta còn chưa hiểu nàng muốn làm gì thì bàn tay nàng bỗng nghiêng đi.
Chén trà nóng lập tức đổ xuống váy ta. Nước trà thấm qua lớp vải, để lại một mảng lớn màu sẫm.
Nàng lập tức làm vẻ kinh ngạc.
“Ôi, ta sơ ý quá, thật sự xin lỗi Lục cô nương.”
Ta cúi đầu nhìn chiếc váy của mình.
Đây là bộ váy ta vừa thay trước khi vào cung.
Ta im lặng vài giây sau đó ngẩng đầu nhìn nàng.
Nàng vẫn giữ vẻ mặt vô tội, nhưng khóe môi rõ ràng đang giấu ý cười.
Xem ra hôm nay ta đã khiến không ít người khó chịu rồi.