Chương 6 : 6
Ta vốn chẳng muốn đôi co với mấy cô nương ấy.
Một chiếc váy bị làm bẩn mà thôi, nếu ở ngoài phủ ta còn có thể nói vài câu, nhưng hôm nay đang ở trong cung, trước mặt lại có không ít người nhìn chằm chằm, ta càng không muốn vì chuyện nhỏ này mà làm lớn chuyện.
Ta chỉ cúi đầu nhìn váy mình, sau đó mỉm cười.
“Không sao, ta đi thay y phục là được.”
Nói xong, ta mang theo nha hoàn lui về phía hậu viện.
Cung nữ dẫn đường đẫn ta đi, nơi đó có y phục dự phòng được chuẩn bị sẵn. Ta vừa đi vừa nghĩ đến chuyện ban nãy, ta chỉ nói mình có người trong lòng thôi mà.
Vậy mà đã khiến các nàng khó chịu đến mức phải làm bẩn váy của ta.
Ta vừa đi đến gần hồ nước phía sau điện thì nghe phía trước có tiếng người trò chuyện, nhưng ta cũng chẳng để ý, chỉ cúi đầu bước nhanh hơn.
Không ngờ vừa đi được vài bước, phía sau bỗng truyền đến một lực rất mạnh.
Ta còn chưa kịp quay đầu, cả người đã mất thăng bằng.
“Á!”
Thân thể lập tức rơi thẳng xuống hồ.
Nước lạnh tràn vào tai, ta hoảng hốt quơ tay loạn xạ, nhưng càng vùng vẫy lại càng chìm xuống.
Ta vốn không biết bơi. Trong khoảnh khắc ấy, ta chỉ cảm thấy cơ thể càng lúc càng nặng, nước lạnh khiến đầu óc trở nên trống rỗng.
Ta muốn kêu cứu nhưng vừa há miệng đã bị nước tràn vào.
Ngay lúc ta tưởng mình sắp chìm xuống đáy hồ, phía trên bỗng vang lên tiếng người kinh hô.
Sau đó là một tiếng nước lớn.
Có người nhảy xuống. Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo ta, kéo ta lên khỏi mặt nước.
Ta hoảng loạn bám lấy người trước mặt theo bản năng.
Đến khi được kéo lên bờ, ta vẫn còn thở dốc, toàn thân lạnh buốt.
Người cứu ta lập tức cởi áo khoác ngoài, quấn chặt quanh người ta.
Ta được hắn ôm vào lòng, đầu còn choáng váng, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai.
“Thanh Nghi, nàng có sao không?”
Có thể bạn thích
Ta ngẩng đầu.
Nhìn thấy gương mặt trước mắt, ta lập tức ngẩn người.
Tiêu Cảnh Hành.
Hắn vẫn còn ướt nước, tóc đen rũ xuống bên trán, nhưng chẳng hề để ý đến bản thân, chỉ ôm chặt lấy ta, sợ ta lạnh đến mức liên tục kéo áo khoác phủ kín người ta.
Ta vừa định nói mình không sao thì phía sau đã vang lên những tiếng xì xào.
“Lục cô nương vừa nói mình đã có người trong lòng, vậy mà lại ôm Thái tử điện hạ như thế.”
“Ta thấy nàng ta cố tình ngã xuống hồ để được Thái tử cứu thì đúng hơn.”
“Đã có người trong lòng còn cố ý quyến rũ Thái tử, nam nhân kia thật đáng thương, chẳng biết đã dính phải hồ ly tinh thế nào.”
“Có lẽ người nàng ta nói chỉ là cái cớ để tiếp cận Thái tử mà thôi.”
Ta nghe từng câu một, trong lòng vừa tức vừa thấy nực cười.
Ta còn chưa kịp mở miệng giải thích thì người đang ôm ta bỗng ngẩng đầu.
Ánh mắt Tiêu Cảnh Hành lạnh xuống.
Hắn nhìn về phía những người đang đứng cách đó không xa, giọng nói không lớn nhưng khiến cả khu vực lập tức im bặt.
“Nói đủ chưa?”
Không một ai dám lên tiếng.
Tiêu Cảnh Hành vẫn ôm ta trong lòng, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người.
Sau đó hắn nói từng chữ rất rõ ràng:
“Ta chính là tên nam nhân đó.”
Ta ngẩng phắt đầu lên.
Cả người cũng cứng đờ.
Không chỉ có ta, những người đứng xung quanh cũng đồng loạt sững sờ. Mấy cô nương vừa rồi còn đang nhỏ giọng bàn tán lập tức im bặt, có người còn vô thức đưa tay che miệng, ánh mắt nhìn ta rồi lại nhìn Thái tử, vẻ mặt kinh ngạc đến mức chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Cô nương vừa cố ý làm đổ trà vào váy ta càng tái mặt, bàn tay đang nắm khăn cũng siết chặt, rõ ràng không ngờ câu chuyện lại biến thành như vậy.
Ta nhìn Tiêu Cảnh Hành, nhất thời chẳng hiểu mình vừa nghe thấy gì.
Tiêu Cảnh Hành cúi xuống nhìn ta.
Ánh mắt hắn không còn vẻ trêu chọc như lần gặp ở phố Đông, mà nghiêm túc đến mức khiến tim ta đập nhanh.
Ta nhỏ giọng hỏi:
“Huynh đang nói gì vậy?”
Hắn nhìn ta hồi lâu rồi bình thản đáp:
“Nàng không cần giấu bọn họ nữa, chúng ta vốn dĩ là một đôi.”
Xung quanh lập tức vang lên vài tiếng hít vào khe khẽ.
Ta hoàn toàn ngây người. Còn những người vừa rồi còn mắng ta là hồ ly tinh thì lúc này chẳng ai nói thêm được một chữ.
Bởi vì người mà ta vừa nói là “một nam nhân bình thường”, hóa ra lại chính là người mà cả kinh thành không ai dám tùy tiện nhắc đến.
Thái tử điện hạ.