Chương 13
Tin nhắn nhiều đến mức tôi không muốn đếm.
Tạ Cảnh Hoài gọi nhiều nhất.
Sau đó là bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp.
Tôi không mở.
Chỉ nằm yên nhìn trần nhà.
Cửa phòng khẽ mở.
Mẹ bưng một bát cháo vào.
“Dậy rồi à?”
“Vâng.”
“Đói không?”
Tôi lắc đầu.
Mẹ đặt cháo xuống.
“Không đói cũng ăn một chút.”
Bà không hỏi tôi có buồn không.
Cũng không nhắc đến Tạ Cảnh Hoài.
Chỉ kéo rèm cửa ra.
Ánh nắng lập tức tràn vào.
Tôi nheo mắt.
Mẹ quay lại nhìn tôi.
“Trời vẫn sáng.”
Tôi khựng lại.
Bà nói như thể chỉ đang nói về thời tiết.
Nhưng tôi hiểu.
Tôi cúi đầu.
“Con biết.”
Mẹ xoa tóc tôi.
“Biết thì ăn cháo.”
Tôi bật cười.
“Vâng.”
Đó là bữa đầu tiên tôi ăn sau ngày cưới.
Cháo rất nhạt.
Nhưng tôi ăn hết.
Đến chiều, Trần Mạn gọi cho tôi.
“Vãn Ninh, cậu xem mạng chưa?”
“Chưa.”
Cô ấy im lặng một lúc.
“Vậy… cậu chuẩn bị tâm lý trước.”
Tôi mở điện thoại.
Không cần tìm lâu.
Ảnh trong hôn lễ đã bị đăng lên.
Có người quay lại gần như toàn bộ đoạn tôi chất vấn Hạ Tư Nguyệt.
Nhưng video bị cắt.
Phần đoạn ghi âm không còn.
Cảnh Tạ Cảnh Hoài thừa nhận từng gặp riêng cô ta cũng bị bỏ đi.
Video bắt đầu ngay từ lúc que thử thai xuất hiện trên màn hình.
Sau đó là câu hỏi của tôi.
“Nếu cậu thật sự mang thai, đứa trẻ là của ai?”
Phần bình luận đã tranh cãi đến mức hỗn loạn.
Có người nói tôi đáng thương.
Có người nói Hạ Tư Nguyệt chen vào tình cảm của bạn thân.
Nhưng cũng có người nói tôi cố tình làm nhục một phụ nữ mang thai trước hơn hai trăm người.
Tôi kéo xuống.
Rồi nhìn thấy bài đăng của Hạ Tư Nguyệt.
Cô ta viết rất dài.
Đại ý là bản thân mang thai ngoài ý muốn, tâm trạng suy sụp, Tạ Cảnh Hoài chỉ vì tình bạn nhiều năm nên giúp đỡ.
Cô ta thừa nhận từng yêu anh thời đại học.
Nhưng nhấn mạnh chuyện ấy đã kết thúc từ lâu.
Có thể bạn thích
Cuối bài là một câu:
“Tôi có lỗi vì đã giấu chuyện quá khứ, nhưng đứa trẻ vô tội. Tôi không ngờ bí mật riêng tư nhất của mình lại bị công khai trong một hôn lễ.”
Tôi đọc hai lần.
Sau đó bật cười.
Không một câu nào trực tiếp nói tôi.
Nhưng câu nào cũng đang nói tôi.
Trần Mạn tức đến mức giọng run lên.
“Cậu đừng lo, tớ đăng đoạn ghi âm đầy đủ.”
“Không cần.”
“Hả?”
“Giữ lại.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
“Bây giờ đăng lên chỉ biến chuyện này thành một trận cãi nhau trên mạng.”
“Nhưng cô ta đang đổ lỗi cho cậu!”
“Tớ biết.”
“Vậy cậu…”
“Tớ có bằng chứng.”
Tôi nói.
“Không cần tranh bằng miệng.”
Trần Mạn im lặng.
Một lúc sau mới hỏi:
“Cậu ổn thật không?”
Tôi nhìn chiếc váy cưới trên ghế.
“Chưa ổn.”
“Nhưng sẽ ổn.”
Buổi tối, Tạ Cảnh Hoài đến.
Bố không cho anh vào.
Anh đứng ngoài cửa gần một tiếng.
Cuối cùng tôi vẫn đi xuống.
Không phải vì mềm lòng.
Tôi chỉ muốn xem anh còn gì để nói.
Tạ Cảnh Hoài đứng dưới đèn đường.
Chỉ qua một ngày, anh đã tiều tụy rất nhiều.
Vẫn là bộ quần áo hôm qua.
Cà vạt không còn.
Cằm đã mọc râu.
Thấy tôi, anh lập tức bước tới.
“Vãn Ninh.”
Tôi đứng cách anh hai mét.
“Nói đi.”
Anh khựng lại.
Có lẽ trước đây tôi chưa từng lạnh nhạt với anh như vậy.
“Tư Nguyệt đăng bài không phải ý anh.”
“Ừ.”
“Anh đã bảo cô ấy xóa.”
“Ừ.”
“Em đừng để ý những bình luận trên mạng.”
Tôi nhìn anh.
“Anh đến chỉ để nói chuyện này?”
Anh im lặng.
Sau đó nói:
“Những ảnh em chụp ở phòng 1808… em có thể đừng đăng ra ngoài không?”
Tôi bật cười.
Thì ra đây mới là mục đích.
“Anh sợ gì?”
“Anh không sợ.”
“Vậy tại sao?”
“Tư Nguyệt đang mang thai.”
Anh cau mày.
“Tinh thần cô ấy không ổn.”
Tôi nhìn anh thật lâu.
Một ngày trước, anh nói sẽ không để tôi chịu ấm ức.
Một ngày sau, anh đứng trước cửa nhà tôi xin tôi bảo vệ người phụ nữ khiến hôn lễ của tôi tan vỡ.
“Tạ Cảnh Hoài.”
“Anh có biết điều buồn cười nhất là gì không?”
Anh nhìn tôi.
“Đến bây giờ anh vẫn đang lo cho cô ấy.”
“Không phải.”
“Anh chỉ…”
Điện thoại tôi đột nhiên reo.
Một số lạ.
Tôi định tắt.
Nhưng nhìn đầu số bệnh viện, tôi lại nhận.
“Alo?”
“Xin hỏi cô là cô Tô Vãn Ninh phải không?”
“Vâng.”
“Chúng tôi gọi từ Bệnh viện Nhân dân số Ba.”
Tôi khựng lại.
“Có chuyện gì sao?”
“Cô có quen bệnh nhân Hạ Tư Nguyệt không?”
Tôi nhìn Tạ Cảnh Hoài.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Có.”
“Cô Hạ trước đây để số của cô làm người liên hệ khẩn cấp. Hôm nay bệnh nhân có chút vấn đề, chúng tôi không liên lạc được với người nhà nên gọi thử.”