Tôi nói từng chữ thật chậm.

“Từ nay tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.”

Nói xong, tôi lập tức cúp máy.

Tôi tháo sim điện thoại ra, bẻ đôi rồi ném thẳng vào thùng rác.

Ở đầu bên kia thành phố, Hạ Định đang đứng một mình trong căn phòng ngủ tối om của biệt thự Tĩnh Sơn.

Trong lòng bàn tay anh là chiếc nhẫn cưới mà Kiều Mạn Ninh nói đã mang đi trả lại cho tôi.

Người quản gia đứng ngoài cửa, do dự hồi lâu mới thấp giọng báo:

“Đồ của phu nhân đã được dọn sạch theo lời cậu dặn. Nhưng lúc thu dọn, tôi phát hiện trong ngăn bàn có một lọ thuốc. Hình như là vitamin dành cho phụ nữ mang thai.”

Hạ Định đột ngột ngẩng đầu.

Ánh mắt vốn lạnh nhạt lập tức thay đổi.

“Ông vừa nói gì?”

Quản gia đưa chiếc lọ màu trắng cho anh.

Hạ Định nhận lấy.

Trên nhãn ghi rõ sản phẩm được sử dụng cho phụ nữ chuẩn bị mang thai và trong giai đoạn đầu thai kỳ.

Nắp lọ đã được mở.

Bên trong thiếu gần mười viên.

Ánh mắt Hạ Định dừng trên chiếc lọ rất lâu.

Một cảm giác bất an mơ hồ bỗng dâng lên trong lòng.

“Ai đã vào căn phòng này?”

Quản gia đáp:

“Sáng nay cô Kiều có đến. Cô ấy nói cậu đã cho phép vào lấy tài liệu trong thư phòng. Sau đó cô ấy vào phòng ngủ khoảng mười phút.”

Sắc mặt Hạ Định lập tức lạnh xuống.

Anh lấy điện thoại gọi cho Kiều Mạn Ninh.

Cuộc gọi vừa kết nối, giọng nói dịu dàng của cô ta đã truyền đến.

“Định, muộn thế này anh vẫn chưa ngủ sao?”

Hạ Định không đáp lời hỏi thăm.

“Cô lấy nhẫn của Giang Noãn?”

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp.

Sau đó Kiều Mạn Ninh mới giải thích:

“Em chỉ sợ người giúp việc không biết rồi vứt mất nên mới muốn mang trả cho cô ấy.”

“Ai cho phép cô vào phòng ngủ?”

“Em…”

“Kiều Mạn Ninh.”

Giọng Hạ Định không lớn, thậm chí bình tĩnh đến đáng sợ.

“Tôi cho phép cô vào nhà lấy hồ sơ của quỹ từ thiện. Tôi chưa từng cho phép cô động vào đồ của cô ấy.”

Kiều Mạn Ninh im lặng một lát rồi nói:

“Nhưng hai người đã ly hôn rồi.”

Ánh mắt Hạ Định càng trở nên lạnh lẽo.

“Đó là chuyện giữa tôi và cô ấy.”

Nói xong, anh cúp máy.

Hạ Định quay sang người quản gia.

“Lấy camera hành lang cho tôi.”

Đoạn camera ghi lại rất rõ.

Kiều Mạn Ninh đã bước vào phòng ngủ, mở ngăn kéo lấy chiếc nhẫn rồi cầm lọ vitamin lên xem trong một khoảng thời gian khá lâu.

Nhưng chỉ dựa vào chiếc lọ thuốc ấy vẫn không thể khẳng định chắc chắn tôi đang mang thai.

Có thể tôi chỉ uống để chuẩn bị cho việc mang thai.

Cũng có thể lọ vitamin ấy vốn được mua cho người khác.

Hạ Định lập tức gọi lại số của tôi.

Không thể kết nối.

Anh gọi thêm lần nữa.

Vẫn không liên lạc được.

Cuối cùng, Hạ Định gọi thẳng cho trợ lý Trần.

“Tìm Giang Noãn.”

Trợ lý Trần ngập ngừng.

“Tổng giám đốc, cô Giang đã ký thỏa thuận không làm phiền nhau sau khi ly hôn…”

“Tôi bảo cậu tìm.”

Giọng nói lạnh lẽo khiến trợ lý Trần lập tức im bặt.

Hai mươi phút sau, thông tin được gửi tới.

Tôi đã rời căn hộ Vân Thủy.

Không sử dụng thẻ phụ.

Không gọi xe bằng tài khoản trước đây.

Studio Mộc Sinh xác nhận tôi đã quay lại làm việc, nhưng từ chối cung cấp địa chỉ cá nhân của nhân viên.

Hạ Định ngồi một mình trong căn phòng ngủ rộng lớn.

Trong không khí vẫn còn vương lại một chút mùi hương rất nhạt của tôi.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm nhận rõ một chuyện đang hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

Hạ Định kéo ngăn bàn ra.

Bên trong đã được dọn sạch.

Chỉ còn một mảnh giấy nhỏ vô tình mắc lại ở góc.

Anh lấy ra.

Đó là nét chữ của tôi.

“Thuốc đau dạ dày ở ngăn thứ hai. Không uống cà phê khi bụng rỗng. Thứ tư phải thay băng ở cổ tay. Áo sơ mi màu xám cần giặt riêng.”

Cuối trang còn một dòng chữ đã bị gạch đi nhiều lần.

Nhưng vẫn có thể đọc rõ.

“Kỷ niệm một trăm ngày, làm bánh hạt dẻ.”

Ngày thứ một trăm đáng lẽ sẽ rơi vào cuối tuần này.

Hạ Định nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Bàn tay bất giác siết lại, khiến tờ giấy nhàu nhĩ trong lòng bàn tay.

Vài giây sau, anh lại chậm rãi mở ra, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp nhăn.

Sáng hôm sau, Hạ Định đến bệnh viện.

Giang Ngọc Mai đang ngủ.

Hộ lý nói tôi vừa rời khỏi đó khoảng mười phút trước.

Anh đứng bên giường bệnh, nhìn bình hoa bách hợp vừa được thay mới trên bàn.

Ngay bên cạnh là một túi hồ sơ.

Một góc tờ xét nghiệm vô tình lộ ra ngoài.

Trên đó có hai chữ “sản khoa”.

Bàn tay Hạ Định khẽ động.

Anh đưa tay về phía túi hồ sơ.

Nhưng trước khi chạm vào, động tác lại dừng giữa không trung.

“Cậu Hạ?”

Giọng nói yếu ớt từ trên giường truyền đến.

Giang Ngọc Mai đã tỉnh.

Nhận ra anh, bà lập tức mỉm cười.

“Cậu về rồi à? Noãn Noãn nói cậu đi công tác.”

Hạ Định im lặng hồi lâu.

Cuối cùng anh chỉ khẽ đáp:

“Vâng.”

Bà Giang nhìn anh, dường như không nhận ra sự bất thường.

“Con bé mấy hôm nay cứ hay buồn nôn, người cũng gầy đi nhiều. Tôi hỏi thì nó chỉ nói đau dạ dày. Cậu đưa nó đi khám giúp tôi nhé.”

Sắc mặt Hạ Định lập tức thay đổi.

“Cô ấy nôn bao lâu rồi?”

Giang Ngọc Mai suy nghĩ.

“Chắc hơn một tuần.”

Hạ Định rời khỏi phòng bệnh.

Anh trực tiếp tìm bác sĩ Trình.

Nhưng vì quy định bảo mật thông tin bệnh nhân, bác sĩ Trình từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tôi.

Hạ Định đứng ngoài hành lang bệnh viện.

Anh lấy điện thoại gọi cho luật sư.

Sau đó lại định gọi cho viện trưởng.

Nhưng ngón tay vừa chạm đến tên người trong danh bạ thì đột nhiên dừng lại.

Nếu Giang Noãn thật sự mang thai, đây vẫn là hồ sơ bệnh án riêng tư của cô.

Anh không có quyền dùng tiền bạc, quan hệ hay địa vị để cưỡng ép người khác tiết lộ.

Ý nghĩ ấy khiến chính Hạ Định cũng bất ngờ.

Suốt ba tháng qua, anh đã quá quen với việc dùng tiền bạc và quyền lực để xử lý mọi vấn đề.

Đến mức anh từng cho rằng chỉ cần có đủ hai thứ ấy, trên đời này sẽ chẳng có chuyện gì thật sự nằm ngoài khả năng giải quyết của mình.

Buổi chiều hôm đó, Hạ Định tìm được tôi tại công trường Thanh Mộc.

Khi ấy, tôi đang đội mũ bảo hộ, đứng giữa đại sảnh còn ngổn ngang xi măng, vật liệu và những thanh thép chưa kịp thu dọn, tranh luận với kỹ sư phụ trách về vị trí của giếng trời.

Tôi vừa chỉ vào bản vẽ vừa nói được nửa câu thì thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện phía ngoài.

Hạ Định.

Bước chân tôi khựng lại trong một thoáng.

Chỉ một thoáng mà thôi.

Ngay sau đó, tôi thu ánh mắt về, tiếp tục trao đổi với kỹ sư như thể người đàn ông vừa xuất hiện chẳng hề liên quan đến mình.

“Năm phút.”

Giọng Hạ Định vang lên phía sau.

Tôi không quay lại.

“Tôi đang làm việc.”

“Tôi chỉ cần một câu trả lời.”

Nghe giọng điệu ấy, tôi biết nếu hôm nay không nói rõ, anh sẽ không dễ dàng rời đi.

Tôi giao bản vẽ cho đồng nghiệp, dặn dò thêm vài câu rồi mới bước về khoảng sân phía sau công trường.

Hạ Định theo sát phía sau.

Nắng chiều xuyên qua những khoảng hở giữa giàn giáo, đổ xuống gương mặt anh từng vệt sáng tối đan xen, khiến đường nét vốn lạnh lùng càng trở nên sắc nét.

Tôi dừng lại.

Hạ Định không vòng vo.

Anh lấy từ trong túi áo ra một lọ vitamin màu trắng rồi đưa lên trước mặt tôi.

“Cô mang thai?”

Ánh mắt tôi dừng trên chiếc lọ.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu mọi chuyện.

Không còn cách nào giấu được nữa.

“Phải.”

Đồng tử Hạ Định thoáng co lại.

Bàn tay đang cầm lọ thuốc bất giác siết chặt, những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

Anh nhìn tôi không chớp mắt.

“Bao lâu?”

“Gần sáu tuần.”

Ánh mắt anh khẽ thay đổi.

Tôi biết Hạ Định đang tính toán.

Gần sáu tuần có nghĩa đứa trẻ đã xuất hiện khi cuộc hôn nhân giữa chúng tôi vẫn còn tồn tại.

Một lúc sau, anh mới cất giọng.

“Tại sao hôm qua không nói?”

Tôi nhìn anh.

“Nói để làm gì?”

Giọng tôi rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm dâng lên một cảm giác chua xót.

Truyện Mới

Nhìn Thấy Tuổi Thọ, Ta Chọn Gả Cho Thế Tử

Nhìn Thấy Tuổi Thọ, Ta Chọn Gả Cho Thế Tử

Sắc Đào Lý

Sắc Đào Lý

BẮT GẶP VỢ NGOẠI TÌNH KHI ĐI ĂN

BẮT GẶP VỢ NGOẠI TÌNH KHI ĐI ĂN

Ngừng Chu Cấp, Cả Nhà Náo Loạn

Ngừng Chu Cấp, Cả Nhà Náo Loạn

Sau Phản Bội Là Hối Hận

Sau Phản Bội Là Hối Hận

Quy Củ Của Tôi Mới Là Luật

Quy Củ Của Tôi Mới Là Luật

Bữa Tối Vạch Trần Lời Dối Trá

Bữa Tối Vạch Trần Lời Dối Trá

Bảy Năm Hôn Nhân, Một Cú Lừa

Bảy Năm Hôn Nhân, Một Cú Lừa

Lời Xin Lỗi Đến Sau Mùa Đông

Lời Xin Lỗi Đến Sau Mùa Đông

Ba Mươi Năm, Một Lần Buông

Ba Mươi Năm, Một Lần Buông

Ngày Tuyết Tan, Anh Trở Lại

Ngày Tuyết Tan, Anh Trở Lại

Mệnh Số Đổi, Duyên Người Đổi

Mệnh Số Đổi, Duyên Người Đổi