Không phải vì anh.

Mà bởi sáng hôm sau, Tiểu Ninh sẽ được h/ỏ/a t/á/ng.

Đứa trẻ tôi mang thai mười tháng, từng nâng niu hơn cả mạng sống, cuối cùng chỉ còn nằm trong một chiếc hộp lạnh ngắt.

Sáng hôm sau, Tần Cảnh Thâm đến đúng giờ.

Anh tự lái xe đưa tôi về căn cứ sâu trong núi.

Tôi chống gậy bước vào linh đường.

Tôi chỉ muốn nhìn con lần cuối.

Nhưng vừa qua cửa, một người đã lao thẳng về phía tôi.

Bốp!

Má tôi lệch sang một bên.

Chưa kịp đứng vững, cái tát thứ hai đã ập xuống.

“Đồ độc phụ!”

Mẹ Tần Cảnh Thâm chỉ thẳng vào mặt tôi.

Hai mắt bà đỏ ngầu.

“Cô còn dám quay về?”

“Biết rõ Tiểu Ninh sợ độ cao mà vẫn đưa con bé lên đài quan sát!”

“Chính cô hại ch/e/t cháu tôi!”

Tôi đứng sững.

Không phải.

Người đưa Tiểu Ninh lên đó là Hạ Nhược Đồng.

Tôi lập tức nhìn Tần Cảnh Thâm.

Chỉ một ánh mắt thôi.

Anh đã tránh đi.

Và cũng chỉ cần như vậy, tôi hiểu tất cả.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, người nhà họ Tần đã vây quanh.

“Loại người này không được vào linh đường!”

“Đến con ruột còn hại, cô ta có còn là người không?”

“Đuổi cô ta ra!”

Gậy liên tiếp giáng xuống người tôi.

Cơ thể vốn đang trọng thương hoàn toàn không thể chống đỡ.

Ngay cả cây gậy chống cũng bị giật khỏi tay tôi, sau đó biến thành công cụ dùng để đ/á/nh chính tôi.

Một viên đá đập trúng trán.

M/á/u nóng lập tức chảy xuống.

Tôi ngã xuống đất.

Bụi đất và m/á/u trộn lẫn, bám đầy quần áo.

“Đủ rồi!”

Cuối cùng Tần Cảnh Thâm cũng xông tới.

Anh chắn trước người tôi.

“Tiểu Ninh mất vì tai nạn.”

“Không liên quan đến Minh Châu.”

“Ai còn động vào cô ấy, xử theo gia quy.”

Đám người lúc này mới chịu dừng.

Tần Cảnh Thâm cúi xuống bế tôi lên.

Anh đưa tôi về phòng, mở hộp thuốc rồi tự tay lau vết m/á/u trên trán.

Tôi mặc kệ anh.

Đến lúc anh chuẩn bị băng vết thương, tôi mới hỏi:

“Tần Cảnh Thâm.”

“Người đưa Tiểu Ninh lên đài quan sát là Hạ Nhược Đồng.”

“Vậy tại sao mẹ anh lại nghĩ người đó là em?”

Động tác của anh dừng lại.

Một khoảng im lặng rất dài trôi qua.

Cuối cùng anh mới nói:

“Nhược Đồng là chuyên gia vũ khí mà gia tộc đã bỏ rất nhiều công sức đào tạo.”

“Thân phận của cô ấy đặc biệt.”

“Nếu chuyện cô ấy gián tiếp gây ra cái ch/e/t của Tiểu Ninh bị truyền ra, cô ấy sẽ không thể tiếp tục ở căn cứ.”

Tôi nhìn anh.

Anh né ánh mắt tôi.

“Nhưng em không giống cô ấy.”

“Em là vợ tôi.”

“Chỉ cần tôi còn ở đây, không ai thật sự dám làm gì em.”

Tôi suýt bật cười.

Tôi vừa bị người nhà anh đ/á/nh đến đầu đầy m/á/u ngay trước mặt anh.

Thế mà anh vẫn nói không ai dám làm gì tôi.

Anh hạ thấp giọng.

“Chuyện lần này, em chịu thiệt một chút.”

“Thay Nhược Đồng gánh trách nhiệm.”

“Tôi sẽ bù cho em.”

“Ba mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn quân công Tần thị, tôi sẽ chuyển sang tên em.”

Ánh mắt anh có chút bất an.

Có lẽ anh đang chờ tôi nổi giận.

Nhưng tôi chỉ đáp:

“Được.”

Anh sững người.

“Tùy anh.”

“Em không quan tâm.”

Lẽ ra anh phải thấy nhẹ nhõm.

Nhưng sắc mặt lại càng khó coi.

“Minh Châu, giữa tôi và Nhược Đồng thật sự không có gì.”

“Tôi trọng dụng cô ấy vì cô ấy có năng lực.”

“Em biết.”

Tôi cụp mắt.

“Anh không cần giải thích.”

Chỉ người còn yêu mới cần lời giải thích.

Còn tôi đã hết yêu rồi.

Anh nói thật hay nói dối, đối với tôi chẳng còn khác biệt.

Tần Cảnh Thâm còn định nói thì một vệ sĩ vội chạy vào.

“Ngài Tần!”

“Cô Hạ tới tế tiểu thư, vừa gặp nhị tiểu thư Tần Tuyết. Hai người xảy ra xô xát rồi!”

Tần Tuyết mới là huyết mạch ruột thịt của nhà họ Tần.

Sắc mặt anh lập tức đổi khác.

Anh đặt băng gạc xuống.

“Minh Châu, em tự xử lý trước.”

“Tôi sang xem.”

Anh rời đi rất nhanh.

Nhanh đến mức không hề nhận ra ánh mắt tôi vẫn bình tĩnh từ đầu đến cuối.

Cánh cửa đóng chưa được bao lâu lại bị đẩy ra.

Mẹ chồng dẫn theo vài người bước vào.

Ánh mắt bà nhìn tôi tràn đầy căm hận.

“Diệp Thâm không còn ở đây.”

“Để tôi xem lần này ai cứu nổi cô.”

Tôi chưa kịp phản ứng đã bị kéo khỏi phòng.

Họ lôi tôi đến một giếng thông gió cũ bị bỏ hoang trong căn cứ.

Bên dưới sâu hun hút.

Gió lạnh thổi ngược lên từ bóng tối khiến cả người tôi run lên.

Mẹ chồng túm tóc tôi.

“Tiểu Ninh rơi từ tầng ba mươi xuống.”

“Cô có biết con bé tuyệt vọng thế nào không?”

Bà ta đẩy nửa người tôi ra ngoài miệng giếng.

Cơn chóng mặt lập tức ập đến.

Phía dưới chỉ có một màu đen đặc.

Ngay lúc tôi tưởng mình sắp rơi, bà lại kéo tôi trở về.

Rồi tiếp tục đẩy ra.

Lặp đi lặp lại.

“Lúc đó cô ở ngay bên cạnh!”

“Vì sao không giữ lấy con bé?”

“Bây giờ cô biết sợ rồi sao?”

“Tiểu Ninh lúc rơi xuống còn chẳng kịp khóc!”

Ngực tôi đột nhiên đau dữ dội.

Vị tanh trào lên cổ họng.

M/á/u chảy khỏi khóe môi.

Một người bên cạnh bắt đầu hoảng.

Truyện Mới

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Trước ngày cưới

Trước ngày cưới

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ

Chồng Cạnh Người Xưa

Chồng Cạnh Người Xưa

Một Câu Hỏi Đủ Rồi

Một Câu Hỏi Đủ Rồi