“Hình như nội tạng cô ấy đang có vấn đề.”

“Nếu tiếp tục sẽ ch/e/t thật đấy!”

Mẹ chồng lúc này mới buông tay.

Tôi đổ xuống đất.

Ý thức nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Lúc mở mắt lần nữa, tôi đã nằm trong phòng y tế.

Tần Cảnh Thâm ngồi ngay cạnh giường.

Vừa thấy tôi tỉnh, anh lập tức nắm tay tôi.

“Minh Châu.”

“Xin lỗi.”

“Lần này là tôi không bảo vệ được em.”

Hai mắt anh đỏ ngầu.

Giọng nói cũng khàn đi.

“Những người ra tay đều đã bị tôi xử lý.”

“Mẹ tôi cũng bị cảnh cáo.”

“Sau này bà sẽ không dám làm chuyện như vậy nữa.”

Tôi nhìn anh.

Toàn thân bỗng lạnh hơn cả khi bị treo bên miệng giếng.

Tôi vừa suýt ch/e/t.

Đổi lại, mẹ anh chỉ nhận một lời cảnh cáo.

Bởi cho đến tận bây giờ, anh vẫn không định nói ra chân tướng.

Anh vẫn lựa chọn bảo vệ Hạ Nhược Đồng.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Ít nhất trong chuyện khiến tôi thất vọng, anh chưa từng làm tôi bất ngờ.

“Được.”

Tôi nhắm mắt.

Không muốn nói thêm.

Tần Cảnh Thâm lại tưởng tôi đang đau khổ vì Tiểu Ninh.

Anh siết nhẹ tay tôi.

“Minh Châu, tôi biết em đau lòng.”

“Nhưng chúng ta vẫn còn tương lai.”

“Tôi sẽ bù đắp cho em.”

“Sau này tôi sẽ đối xử với em thật tốt.”

“Rồi sẽ có ngày em lại yêu tôi giống như trước.”

Tôi không đáp.

Một lát sau, anh rời khỏi phòng.

Tiếng bước chân vừa biến mất, điện thoại tôi rung lên hai lần.

Hai tin nhắn được mã hóa.

Tin đầu tiên đến từ Cục Đăng ký Dân sự.

【Bà Tô Minh Châu, thủ tục ly hôn giữa bà và ông Tần Cảnh Thâm đã hoàn tất.】

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Sau đó mở tin còn lại.

【Kỹ sư Tô, dự án Thiên Khung sẽ chính thức khởi động vào ngày mai. Chuyên cơ đón cô đã sẵn sàng.】

Lần đầu tiên sau rất lâu, khóe môi tôi cong lên.

Cuối cùng ngày này cũng đến.

Nhưng trước khi đi, tôi vẫn còn một câu hỏi nhất định phải có đáp án.

Tôi chống gậy đến phòng của Hạ Nhược Đồng.

Vừa nhìn thấy tôi, vẻ yếu đuối thường ngày trên gương mặt cô ta lập tức biến mất.

“Tô Minh Châu?”

Cô ta nhướng mày.

“Đến tìm Cảnh Thâm sao?”

Ánh mắt cô ta lướt qua những vết thương trên người tôi.

Khóe môi lập tức hiện lên vẻ đắc ý.

“Trông cô đáng thương thật.”

“Bị thương thành thế này mà anh ấy cũng không ở cạnh.”

“Còn tôi chỉ bị bong gân, anh ấy đã ở đây chăm sóc không rời.”

Tôi chẳng muốn nghe.

“Hạ Nhược Đồng.”

“Hôm Tiểu Ninh xảy ra chuyện, con bé thật sự tự trượt chân sao?”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta.

“Hay là cô đẩy nó?”

Cô ta im lặng vài giây.

Rồi bật cười.

“Cô thật sự muốn biết?”

Tôi không né ánh mắt.

Nụ cười của cô ta càng sâu.

“Được.”

“Tôi nói cho cô.”

“Hôm đó Tần Cảnh Thâm cũng có mặt.”

Bàn tay cầm gậy của tôi lập tức siết chặt.

Cơ thể như đông cứng.

Hạ Nhược Đồng chậm rãi kể:

“Hàng rào gặp sự cố.”

“Tôi và Tiểu Ninh cùng trượt xuống.”

“Cảnh Thâm đứng ngay bên cạnh.”

“Nhưng anh ấy chỉ đủ thời gian cứu một người.”

Cô ta nhìn thẳng vào tôi.

Từng chữ chậm rãi rơi xuống.

“Người anh ấy chọn cứu là tôi.”

Thế giới xung quanh dường như lập tức mất hết âm thanh.

Tôi chỉ còn nhìn thấy đôi môi cô ta chuyển động.

“Tiểu Ninh rơi xuống ngay trước mặt anh ấy.”

“Cô biết chuyện buồn cười nhất là gì không?”

“Cảnh Thâm biết tôi từng học leo núi.”

“Anh ấy cũng biết khả năng giữ thăng bằng của tôi tốt hơn một đứa trẻ rất nhiều.”

“Nhưng khi ấy, người đầu tiên anh ấy đưa tay về phía vẫn là tôi.”

Nước mắt cuối cùng cũng trượt xuống.

Không phải bởi tôi còn yêu người đàn ông ấy.

Tôi khóc vì con gái.

Tiểu Ninh từng tin cha nó đến như vậy.

Trong khoảnh khắc rơi xuống, con bé có nhìn anh không?

Có gọi cha không?

Có tin rằng cha nhất định sẽ nắm lấy tay mình không?

Tôi không dám nghĩ nữa.

Tôi đưa tay lau nước mắt.

Chỉ lần này thôi.

Đây sẽ là lần cuối cùng tôi rơi nước mắt vì người đàn ông tên Tần Cảnh Thâm.

Tôi quay người rời khỏi phòng.

Từng bước đều chậm chạp vì vết thương vẫn còn đau.

Nhưng tôi không quay đầu.

Ngày mai, tôi sẽ lên chuyên cơ.

Từ đó biến mất khỏi cuộc đời anh ít nhất hai mươi năm.

Có lẽ sẽ là mãi mãi.

Tần Cảnh Thâm.

Anh từng nói tương lai của chúng ta vẫn còn rất dài.

Anh nhầm rồi.

Ngay từ khoảnh khắc anh buông tay con gái mình để lựa chọn cứu một người phụ nữ khác, tương lai giữa chúng ta đã kết thúc.

Kể từ hôm nay, anh sống cuộc đời của anh.

Tôi bước trên con đường của tôi.

Dù sống hay ch/e/t.

Đời này không cần gặp lại.

Chương 2: Người biến mất

Tôi vừa đi hết hành lang thì phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

“Tô Minh Châu!”

Tôi dừng lại.

Không phải vì muốn chờ.

Mà vì cơ thể này thật sự đã đến giới hạn.

Vết thương ở bụng vừa khâu chưa bao lâu, trận hành hạ bên giếng thông gió lại khiến miệng vết thương rách ra. Mỗi bước đi đều giống như có một lưỡi dao cùn chậm rãi cứa vào da thịt.

Truyện Mới

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Trước ngày cưới

Trước ngày cưới

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ