Chương 5
Tần Cảnh Thâm từ cuối hành lang chạy tới.
Anh vừa nhìn thấy sắc mặt tôi liền nhíu mày.
“Em đến đây làm gì?”
Tôi nhìn anh.
Người đàn ông trước mặt vẫn giống hệt người tôi từng yêu suốt mười năm.
Quân phục thẳng tắp.
Gương mặt lạnh lùng.
Đôi mắt sâu đến mức trước đây chỉ cần anh nhìn tôi lâu hơn một chút, tim tôi đã đập loạn nhịp.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy xa lạ.
Tôi hỏi:
“Anh biết chuyện Tiểu Ninh rơi xuống từ đầu, đúng không?”
Sắc mặt Tần Cảnh Thâm thay đổi.
Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi đã đủ cho tôi biết đáp án.
Tôi bật cười.
Thì ra Hạ Nhược Đồng không nói dối.
“Tại sao không nói với em?”
“Minh Châu.”
Anh bước tới.
“Chuyện hôm đó không đơn giản như em nghĩ.”
“Vậy nó phức tạp thế nào?”
Tôi nhìn anh.
“Hàng rào xảy ra sự cố.”
“Hạ Nhược Đồng và Tiểu Ninh cùng rơi xuống.”
“Anh chỉ có thể cứu một người.”
“Và anh chọn cô ta.”
Từng câu tôi nói ra, sắc mặt anh lại trắng thêm một chút.
Đến cuối cùng, anh không còn phủ nhận nữa.
“Phải.”
Một chữ.
Nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
Nhưng nó lại nặng hơn tất cả những trận đòn tôi vừa chịu.
Tôi gật đầu.
“Được.”
Tần Cảnh Thâm lập tức giữ lấy cổ tay tôi.
“Em nghe tôi giải thích.”
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay ấy.
Chính bàn tay này năm đó đã không nắm lấy Tiểu Ninh.
Bây giờ lại đang giữ tôi.
Thật nực cười.
“Tôi biết Nhược Đồng từng được huấn luyện leo núi.”
Anh nói rất nhanh.
“Nhưng lúc đó cô ấy ở gần tôi hơn.”
“Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây.”
“Tôi không có thời gian suy nghĩ.”
“Minh Châu, tôi không cố ý bỏ mặc Tiểu Ninh.”
“Đó cũng là con gái tôi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Vậy sau đó thì sao?”
Anh cứng người.
Tôi hỏi tiếp:
“Sau khi Tiểu Ninh rơi xuống, anh có rất nhiều thời gian để suy nghĩ đúng không?”
“Anh có thời gian phong tỏa tin tức.”
“Có thời gian giúp Hạ Nhược Đồng xóa trách nhiệm.”
Có thể bạn thích
“Có thời gian để mẹ anh tin rằng chính em đưa Tiểu Ninh lên đài quan sát.”
“Có thời gian nhìn người nhà họ Tần đánh em ngay trước linh đường của con.”
“Thậm chí có thời gian để bảo em nhận tội thay cô ta.”
“Tần Cảnh Thâm.”
“Tất cả những chuyện đó cũng chỉ xảy ra trong vài giây sao?”
Anh không nói được nữa.
Tôi chậm rãi rút tay khỏi tay anh.
Lần này anh không giữ nổi.
“Anh cứu ai trong tình huống khẩn cấp, em có thể không trách.”
“Nhưng sau khi con gái chúng ta ch/e/t, anh lựa chọn bảo vệ ai, em nhìn rất rõ.”
“Minh Châu…”
“Tần Cảnh Thâm.”
Tôi cắt ngang.
“Đừng gọi tên em nữa.”
Anh sững người.
“Nghe buồn nôn lắm.”
Đồng tử anh co lại.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi nói với anh một câu tuyệt tình như vậy.
Tôi không quan tâm.
Tôi quay người.
Nhưng mới bước được hai bước, anh đã đứng chắn trước mặt.
“Em vừa từ phòng Nhược Đồng ra.”
“Cô ấy nói gì với em?”
“Không quan trọng.”
“Minh Châu!”
Giọng anh đột nhiên cao lên.
“Cô ấy nói gì?”
Tôi nhìn sự hoảng loạn bắt đầu xuất hiện trong mắt anh.
Bỗng nhiên tôi hiểu ra.
Anh sợ.
Không phải sợ tôi biết chân tướng.
Mà sợ tôi thật sự rời khỏi anh.
Thật đáng tiếc.
Anh nhận ra quá muộn rồi.
“Tần Cảnh Thâm.”
“Từ hôm nay trở đi, chuyện của anh, chuyện của Hạ Nhược Đồng, chuyện của nhà họ Tần đều không còn liên quan đến em.”
“Anh muốn bảo vệ cô ta thế nào cũng được.”
“Muốn cưới cô ta cũng được.”
“Muốn cho cô ta tất cả những gì từng thuộc về em cũng được.”
“Em không cần nữa.”
Anh cau mày.
“Em nói linh tinh gì vậy?”
“Tôi chưa từng muốn cưới Nhược Đồng.”
“Người tôi cưới là em.”
Tôi mỉm cười.
“Nhưng từ hôm nay thì không còn nữa.”
Anh còn chưa hiểu câu ấy có nghĩa gì.
Tôi đã đi ngang qua anh.
Lần này, Tần Cảnh Thâm không đuổi theo.
Có lẽ trong suy nghĩ của anh, tôi vẫn còn là Tô Minh Châu của trước kia.
Người phụ nữ yêu anh đến mức không có lòng tự trọng.
Người phụ nữ dù cãi nhau lớn đến đâu, chỉ cần anh chủ động ôm một cái sẽ mềm lòng.
Người phụ nữ từng nói:
“Tần Cảnh Thâm, trừ khi em ch/e/t, nếu không em tuyệt đối không rời khỏi anh.”
Anh quên mất.
Có những người không cần ch/e/t.
Trái tim ch/e/t là đủ rồi.
________________
Đêm đó, tôi trở về căn phòng từng thuộc về mình và Tiểu Ninh.
Đồ đạc của con bé vẫn còn nguyên.
Con thỏ bông nằm trên giường.
Chiếc cặp nhỏ treo cạnh tủ.
Trên bàn còn một bức tranh chưa tô xong.
Ba người nắm tay nhau.
Phía trên là một mặt trời méo mó.
Tiểu Ninh viết bằng nét chữ xiêu vẹo:
“Ba, mẹ, Ninh Ninh.”
Tôi ngồi xuống trước bàn.
Ngón tay run lên khi chạm vào bức tranh.
Nước mắt rơi xuống.
Tôi lập tức lau đi.
“Ninh Ninh.”
“Mẹ xin lỗi.”
“Mẹ đã yêu nhầm người quá lâu.”
“Nên mới khiến con phải chịu khổ.”
Tôi gấp bức tranh lại.
Đặt vào hành lý.
Sau đó lấy chiếc vòng cổ của con bé.