“Cảnh Thâm.”

Cô ta đặt một hộp thức ăn xuống.

“Anh mấy ngày rồi chưa ăn uống đàng hoàng.”

Tần Cảnh Thâm không nhìn.

“Ra ngoài.”

Hạ Nhược Đồng cắn môi.

“Em chỉ lo cho anh.”

“Ra ngoài.”

“Minh Châu đã tự mình bỏ đi, anh tìm cô ấy cũng…”

Rầm!

Chiếc cốc trong tay Tần Cảnh Thâm đập mạnh xuống bàn.

Hạ Nhược Đồng giật mình.

Anh ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ ngầu.

“Cô nói gì với cô ấy hôm đó?”

Hạ Nhược Đồng tái mặt.

“Em…”

“Cô nói gì?”

“Tôi chỉ nói sự thật.”

Cô ta miễn cưỡng mỉm cười.

“Cảnh Thâm, dù sao cô ấy cũng nên biết.”

Tần Cảnh Thâm đứng dậy.

Từng bước đi tới.

“Cô nói với Minh Châu rằng hôm đó tôi chọn cứu cô?”

Hạ Nhược Đồng im lặng.

Sự im lặng chính là thừa nhận.

Một lúc rất lâu, Tần Cảnh Thâm mới hỏi:

“Tại sao?”

“Vì em không chịu nổi nữa!”

Hạ Nhược Đồng bỗng bật khóc.

“Rõ ràng anh quan tâm em.”

“Rõ ràng mỗi lần em xảy ra chuyện, người anh lựa chọn đều là em.”

“Vậy tại sao anh vẫn không chịu ly hôn với cô ấy?”

“Tại sao em phải mãi mãi đứng sau cô ấy?”

Tần Cảnh Thâm nhìn cô ta như nhìn một người xa lạ.

“Cô nghĩ tôi yêu cô?”

Hạ Nhược Đồng sửng sốt.

“Chẳng lẽ không phải sao?”

“Không.”

Chỉ một chữ.

Gương mặt cô ta trắng bệch.

“Tôi giữ cô ở căn cứ vì cô có năng lực.”

“Tôi cứu cô vì lúc ấy cô ở gần tôi hơn.”

“Tôi che giấu chuyện Tiểu Ninh vì dự án cô phụ trách liên quan đến lợi ích của toàn bộ Tần gia.”

“Mỗi một lựa chọn của tôi đều có lý do.”

“Nhưng tôi chưa từng nói tôi yêu cô.”

Hạ Nhược Đồng lùi lại.

“Không thể nào.”

“Anh điều trực thăng cho em.”

“Anh chăm sóc em.”

“Anh còn để Minh Châu nhận trách nhiệm thay em…”

“Đúng.”

Tần Cảnh Thâm bỗng cười.

Nụ cười lạnh đến đáng sợ.

“Cho nên tôi mất vợ.”

Hạ Nhược Đồng nghẹn lại.

“Cảnh Thâm…”

“Cút.”

“Anh…”

“Từ hôm nay, cô bị đình chỉ toàn bộ nhiệm vụ.”

Cô ta lập tức biến sắc.

“Anh không thể làm vậy!”

“Tại sao không?”

“Em là người phụ trách dự án Lôi Đình!”

“Không có em…”

“Tôi nói đình chỉ.”

Tần Cảnh Thâm nhìn cô ta.

“Điều tra lại toàn bộ sự cố ở đài quan sát.”

“Hạ Nhược Đồng.”

“Cô tốt nhất nên cầu nguyện cái ch/e/t của Tiểu Ninh thật sự chỉ là tai nạn.”

________________

Nhưng cuộc điều tra ấy cuối cùng lại đào ra một bí mật lớn hơn tất cả những gì Tần Cảnh Thâm tưởng tượng.

Ba tuần sau.

Một kỹ thuật viên mang hồ sơ đến.

“Ngài Tần.”

“Hàng rào hôm xảy ra sự cố không phải tự nhiên hỏng.”

Tần Cảnh Thâm ngẩng đầu.

“Ý gì?”

“Có người từng tháo chốt an toàn.”

Căn phòng lập tức im phăng phắc.

“Tiếp tục.”

“Camera tầng ba mươi bị mất dữ liệu mười bảy phút. Ban đầu bộ phận kỹ thuật cho rằng lỗi hệ thống.”

“Nhưng chúng tôi phục hồi được một phần nhật ký.”

“Camera đã bị tắt thủ công.”

“Ai làm?”

Người kỹ thuật viên không dám nhìn anh.

“Hạ Nhược Đồng.”

Rắc.

Chiếc bút trong tay Tần Cảnh Thâm gãy làm đôi.

“Còn gì nữa?”

“Chúng tôi kiểm tra thiết bị liên lạc của cô Hạ.”

“Trước khi Tiểu Ninh tiểu thư xảy ra chuyện, cô ấy từng tìm kiếm cấu tạo hàng rào bảo hộ của đài quan sát.”

“Mười một lần.”

“Và…”

Người kia dừng lại.

“Nói.”

“Cô ấy từng gửi tin nhắn cho một người bạn.”

“Tin gì?”

Chiếc máy tính bảng được đặt trước mặt anh.

Chỉ có một dòng.

【Nếu không có đứa trẻ đó, Tô Minh Châu chắc cũng chẳng còn lý do ở lại Tần gia lâu đâu.】

Tần Cảnh Thâm nhìn dòng chữ.

Rất lâu không động.

Một phút sau.

Anh đứng bật dậy.

Chiếc ghế phía sau đổ xuống.

“Hạ Nhược Đồng đâu?”

“Đang ở khu cách ly điều tra.”

Anh đi thẳng tới đó.

Cửa vừa mở.

Hạ Nhược Đồng lập tức đứng lên.

“Cảnh Thâm!”

“Em biết anh sẽ tin em.”

“Chuyện hàng rào…”

Bốp!

Cái tát vang lên.

Hạ Nhược Đồng ngã xuống đất.

Cô ta ôm mặt, không thể tin nổi.

Tần Cảnh Thâm đứng trước mặt.

Hai mắt đỏ đến đáng sợ.

“Là cô?”

“Không phải!”

“Chính cô tháo chốt hàng rào?”

“Em không có!”

“Camera cũng là cô tắt.”

“Em…”

“Cô còn tìm cấu tạo hàng rào trước đó.”

Từng bằng chứng bị ném xuống.

Hạ Nhược Đồng nhìn đống tài liệu.

Cuối cùng hoảng loạn.

“Em chỉ muốn dọa cô ấy!”

“Em không định hại Tiểu Ninh!”

Tần Cảnh Thâm bỗng đứng im.

“Cô nói gì?”

Hạ Nhược Đồng nhận ra mình vừa lỡ lời.

“Em…”

“Cô định dọa ai?”

“Minh Châu.”

Nước mắt cô ta rơi xuống.

“Em biết hôm đó Minh Châu sẽ đến đài quan sát.”

“Em chỉ muốn hàng rào lỏng ra để cô ấy hoảng sợ.”

“Nhưng em không biết người đến trước lại là Tiểu Ninh.”

“Em thật sự không biết!”

“Sau đó hàng rào bật ra.”

“Em cũng rơi xuống.”

“Em cũng suýt ch/e/t!”

“Cảnh Thâm, em là người bị hại!”

Tần Cảnh Thâm nhìn cô ta.

Cả người anh giống như bị đóng băng.

Thì ra không phải tai nạn.

Người phụ nữ anh đã bảo vệ suốt thời gian qua thật sự là nguyên nhân.

Còn anh đã làm gì?

Anh cứu cô ta.

Nhìn con gái rơi xuống.

Sau đó giúp cô ta che giấu.

Truyện Mới

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Trước ngày cưới

Trước ngày cưới

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ

Chồng Cạnh Người Xưa

Chồng Cạnh Người Xưa

Một Câu Hỏi Đủ Rồi

Một Câu Hỏi Đủ Rồi