Chương 8
Để vợ mình mang tiếng hại con.
Nhìn người nhà đánh vợ.
Để mẹ mình suýt đẩy vợ xuống giếng.
Cuối cùng còn nói:
“Em chịu thiệt một chút.”
“Tôi sẽ bù cho em.”
Tần Cảnh Thâm đột nhiên lùi một bước.
Sắc mặt trắng bệch.
“Cảnh Thâm…”
Hạ Nhược Đồng bò tới.
“Em sai rồi.”
“Nhưng em yêu anh!”
“Tất cả đều vì em yêu anh!”
Anh nhìn bàn tay đang kéo ống quần mình.
Sau đó chậm rãi gạt ra.
“Đừng nói yêu tôi.”
Giọng anh rất thấp.
“Tôi thấy ghê tởm.”
Hạ Nhược Đồng cứng người.
“Người đâu.”
Hai vệ sĩ lập tức bước vào.
“Chuyển toàn bộ chứng cứ cho cơ quan điều tra quân sự.”
“Đình chỉ mọi chức vụ của Hạ Nhược Đồng.”
“Niêm phong quyền truy cập dữ liệu.”
“Chờ xét xử.”
Hạ Nhược Đồng hoảng loạn.
“Không!”
“Cảnh Thâm!”
“Anh không thể đối xử với em như vậy!”
“Tần Cảnh Thâm!”
Cô ta bị kéo ra ngoài.
Tiếng gào khóc vang khắp hành lang.
Tần Cảnh Thâm đứng một mình trong phòng.
Một lúc lâu sau, anh lấy điện thoại.
Tìm cái tên quen thuộc.
Tô Minh Châu.
Không có.
Anh đã tìm tôi vô số lần.
Nhưng lần này anh vẫn gọi.
Giọng máy móc quen thuộc vang lên.
“Thuê bao quý khách vừa gọi không tồn tại.”
Anh bỗng ngồi xuống.
Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai đưa hai tay che mặt.
Vai anh run lên.
“Minh Châu…”
“Anh sai rồi.”
Nhưng người cần nghe câu ấy đã không còn ở đó.
________________
Chân tướng cái ch/e/t của Tiểu Ninh nhanh chóng được làm rõ.
Người đầu tiên không chịu nổi là mẹ Tần Cảnh Thâm.
Bà nhìn báo cáo điều tra, tay run dữ dội.
“Không thể nào.”
“Không thể nào!”
“Rõ ràng là Tô Minh Châu!”
“Chính nó hại cháu tôi!”
Tần Cảnh Thâm đứng đối diện.
“Không phải.”
Anh nói.
“Minh Châu chưa từng làm gì Tiểu Ninh.”
“Người gây ra sự cố là Hạ Nhược Đồng.”
“Người che giấu chân tướng…”
Anh ngừng lại.
Có thể bạn thích
“Là con.”
Mẹ anh ngã xuống ghế.
Gương mặt mất hết màu sắc.
Một lúc lâu sau, bà mới nhớ đến chuyện gì đó.
“Vậy Minh Châu đâu?”
Tần Cảnh Thâm không trả lời.
“Gọi nó về!”
Bà lập tức đứng lên.
“Mẹ sẽ xin lỗi.”
“Mẹ sẽ…”
“Không gọi được.”
“Vậy đến tìm nó!”
“Không tìm được.”
Bà sững sờ.
“Con nói gì?”
“Cô ấy đi rồi.”
“Đi đâu?”
“Không biết.”
“Bao giờ về?”
Tần Cảnh Thâm nhìn bà.
Đôi mắt giống như một vùng đất đã bị thiêu cháy.
“Có thể hai mươi năm.”
“Cũng có thể cả đời.”
Mẹ anh lảo đảo.
“Không…”
Bà lắc đầu.
“Không thể.”
“Con bé yêu con như vậy.”
“Nó không thể bỏ đi.”
Tần Cảnh Thâm bỗng cười.
“Con cũng từng nghĩ thế.”
Chính vì tất cả bọn họ đều nghĩ tôi sẽ không đi.
Cho nên mới dám hết lần này đến lần khác đẩy tôi xuống vực.
Họ tin rằng chỉ cần sau đó cho tôi một viên kẹo, tôi sẽ tự bò trở lên.
Nhưng họ quên mất.
Người bị đẩy quá nhiều lần sẽ không còn muốn trèo lên nữa.
________________
Một tháng sau.
Phiên xét xử nội bộ bắt đầu.
Hạ Nhược Đồng bị tước toàn bộ chức vụ.
Dự án Lôi Đình loại tên cô ta vĩnh viễn.
Những thành tích từng có không thể xóa đi hậu quả do hành vi cố ý can thiệp hệ thống an toàn gây ra.
Nhưng điều khiến cô ta sụp đổ nhất không phải mất sự nghiệp.
Mà là Tần Cảnh Thâm không đến gặp cô ta dù chỉ một lần.
Ngày bị áp giải rời khỏi căn cứ, cô ta vẫn cố ngoái đầu.
“Tần Cảnh Thâm đâu?”
Không ai trả lời.
“Tôi muốn gặp anh ấy!”
“Cho tôi gặp anh ấy!”
“Anh ấy sẽ không bỏ mặc tôi!”
Người áp giải lạnh lùng nói:
“Ngài Tần đã ký lệnh cấm cô tiếp xúc.”
Hạ Nhược Đồng đứng chết lặng.
Đến tận lúc ấy cô ta mới hiểu.
Thứ cô ta từng đắc ý không phải tình yêu.
Chỉ là sự ưu tiên có điều kiện.
Khi những điều kiện ấy biến mất, cô ta chẳng còn gì.
Còn người từng thật lòng yêu Tần Cảnh Thâm nhất…
Đã bị chính anh đánh mất.
________________
Thời gian trôi qua.
Một năm.
Hai năm.
Năm năm.
Tên Tô Minh Châu hoàn toàn biến mất khỏi thế giới bên ngoài.
Không mạng xã hội.
Không hồ sơ dân sự có thể truy cập.
Không chuyến bay.
Không tài khoản.
Không địa chỉ.
Giống như tôi chưa từng tồn tại.
Nhưng trong một căn cứ nghiên cứu nằm sâu dưới vùng núi phía Tây Bắc, cuộc đời tôi mới thật sự bắt đầu.
Ngày đầu tiên bước vào dự án Thiên Khung, trưởng dự án đưa cho tôi một bộ tài liệu dày gần một nghìn trang.
“Kỹ sư Tô.”
“Từ hôm nay cô phụ trách hệ thống dẫn đường thế hệ mới.”
Tôi nhận lấy.
“Được.”
Ông ấy nhìn cây gậy trong tay tôi.
“Vết thương của cô…”
“Không ảnh hưởng.”
“Cô chắc chứ?”
Tôi gật đầu.
“Tôi đến đây để làm việc.”
Không phải để dưỡng thương.
Cũng không phải để trốn tránh quá khứ.
Tôi đến đây vì trước khi trở thành vợ Tần Cảnh Thâm, tôi từng là Tô Minh Châu.
Thủ khoa ngành kỹ thuật hàng không.
Người trẻ nhất từng tham gia nhóm nghiên cứu động cơ dẫn đường của viện.
Từng có giáo sư nói với tôi:
“Nếu em không kết hôn quá sớm, tương lai của em sẽ rất xa.”