Chương 8
Còn Triệu Minh Lãng cũng đến.
Anh đứng rất xa.
Không dám bước tới.
Tôi không đuổi.
Cũng không gọi.
Một lúc sau anh tự rời đi.
Tôi nghĩ mọi chuyện đến đây có lẽ đã kết thúc.
Nhưng ba tháng sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Là Từ Cẩn Mạt.
Giọng cô ta rất kích động.
“An Nhu!”
“Cô mau bảo Triệu Minh Lãng đừng tìm tôi nữa!”
Tôi đang pha sữa cho con.
Nghe vậy chỉ cảm thấy khó hiểu.
“Chuyện giữa hai người liên quan gì đến tôi?”
“Anh ấy điên rồi!”
Từ Cẩn Mạt gần như hét lên.
“Anh ấy nói tất cả đều tại tôi!”
“Anh ấy nói nếu ngày đó tôi không trở về, anh ấy sẽ không mất công việc, không mất gia đình!”
Tôi im lặng.
Quả nhiên.
Triệu Minh Lãng vẫn là Triệu Minh Lãng.
Kiếp trước anh đổ lỗi cho tôi vì cái c/h/ế/t của Từ Cẩn Mạt.
Kiếp này Từ Cẩn Mạt còn s/ố/n/g, anh lại đổ lỗi cho cô ta vì cuộc đời mình sụp đổ.
Một người chưa bao giờ biết tự chịu trách nhiệm.
Cho dù được sống lại một trăm lần cũng sẽ tìm một người khác để trách.
Tôi nói:
“Cô nên báo cảnh sát nếu cảm thấy bị đe dọa.”
“Đừng gọi cho tôi nữa.”
Từ Cẩn Mạt đột nhiên im lặng.
Một lúc sau cô ta hỏi:
“Cô thật sự không còn yêu anh ấy?”
Tôi nhìn con gái đang ngủ trong nôi.
“Không.”
“Vậy tại sao trước đây cô…”
“Bởi vì trước đây tôi ngu.”
Tôi trả lời rất thẳng.
“Nhưng con người có thể tỉnh ngộ.”
Tôi cúp máy.
Sau đó chặn số.
14
Tôi tưởng chuyện đó đã qua.
Không ngờ vài ngày sau Triệu Minh Lãng lại xuất hiện trước cửa nhà.
Anh không còn dáng vẻ chỉn chu ngày trước.
Râu mọc lởm chởm.
Mắt đỏ ngầu.
Anh nhìn tôi qua cánh cổng.
“An Nhu.”
“Cho anh nhìn con một chút.”
Tôi không mở cửa.
“Không.”
Anh lập tức nắm chặt song cửa.
“Anh chỉ nhìn một chút thôi!”
“Anh là bố nó!”
Tiếng động khiến con trong nhà giật mình khóc.
Sắc mặt tôi lập tức lạnh xuống.
“Triệu Minh Lãng.”
“Rời khỏi đây.”
“Đừng ép tôi gọi cảnh sát.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Có thể bạn thích
Sau đó đột nhiên khóc.
Một người đàn ông từng kiêu ngạo đến mức chưa bao giờ chịu cúi đầu trước tôi, giờ lại khóc ngay trước cổng.
“An Nhu.”
“Anh sai rồi.”
“Anh thật sự sai rồi.”
“Nếu ngày đó anh không đưa Cẩn Mạt lên m/á/y b/a/y…”
“Nếu anh không…”
Tôi ngắt lời.
“Không có nếu.”
Anh nghẹn lại.
Tôi nói:
“Triệu Minh Lãng, anh biết điều khiến tôi ghê sợ nhất ở anh là gì không?”
Anh nhìn tôi.
“Không phải anh không yêu tôi.”
“Cũng không phải anh yêu người khác.”
“Mà là anh luôn muốn người khác trả giá cho lựa chọn của mình.”
“Anh đưa Từ Cẩn Mạt lên m/á/y b/a/y.”
“Nhưng anh trách tôi mua tấm vé cuối cùng.”
“Anh lựa chọn đưa thiết bị cho cô ta.”
“Nhưng anh lại nghĩ tôi phải hiểu cho anh.”
“Anh mất sự nghiệp vì vi phạm quy định.”
“Bây giờ anh lại trách cô ta trở về.”
“Triệu Minh Lãng.”
“Đến hôm nay anh vẫn chưa thật sự biết mình sai ở đâu.”
Anh đứng bất động.
Tôi đóng cửa.
Không nhìn anh thêm lần nào nữa.
15
Nửa năm sau, tôi nghe tin Từ Cẩn Mạt chuẩn bị kết hôn.
Chú rể là một người kinh doanh hơn cô ta nhiều tuổi.
Triệu Minh Lãng biết tin, chạy đến lễ đính hôn gây chuyện.
Cuối cùng bị bảo vệ đưa ra ngoài.
Chuyện bị quay lại.
Hình tượng cơ trưởng tài giỏi năm nào hoàn toàn trở thành quá khứ.
Có người gửi đoạn video cho tôi.
Tôi không xem.
Xóa luôn.
Mẹ tôi hỏi:
“Con thật sự không tò mò?”
Tôi đang ngồi trên thảm chơi với con gái.
Con bé đã biết lẫy.
Nghe tiếng bà ngoại liền cười khanh khách.
Tôi cũng cười.
“Không.”
“Tại sao phải dùng thời gian của con để xem một người không liên quan?”
Mẹ nhìn tôi rất lâu.
Sau đó mỉm cười.
“Vậy mới đúng.”
Tôi cúi xuống hôn trán con gái.
Đúng vậy.
Kiếp trước tôi dành quá nhiều thời gian cho Triệu Minh Lãng.
Tôi nhớ món anh thích.
Nhớ lịch bay.
Nhớ ngày sinh nhật.
Nhớ sở thích.
Nhớ cả những câu anh vô tình nói.
Nhưng tôi lại quên mất mình thích gì.
Từ sau khi ly hôn, tôi bắt đầu sống lại cuộc đời của mình.
Tôi trở lại công việc sau thời gian nghỉ sinh.
Dùng số tiền thuộc về mình sau phân chia tài sản để mua một căn hộ nhỏ.
Không lớn.
Nhưng ánh sáng rất đẹp.
Ban công hướng về phía đông.
Mỗi sáng mặt trời đều chiếu vào phòng con gái.
Tôi trồng một hàng hoa nhỏ ngoài ban công.
Cuối tuần đưa con về nhà ông bà ngoại.
Cuộc sống không oanh oanh liệt liệt.
Nhưng bình yên.
Đó là thứ kiếp trước tôi đến c/h/ế/t cũng không có được.
16
Sinh nhật một tuổi của con gái, Triệu Minh Lãng gửi đến một món quà.
Tôi không nhận.
Người giao hàng nói người gửi nhất định muốn tôi đọc tấm thiệp.
Tôi bảo trả lại nguyên kiện.
Tối hôm ấy anh gửi email.
Chỉ có một câu.
“An Nhu, anh nhớ con.”
Tôi nhìn màn hình hồi lâu.
Sau đó chuyển email cho luật sư.
Mọi yêu cầu liên quan đến con đều phải đi theo thỏa thuận và quy trình đã thống nhất.
Tôi không muốn dùng con để trả thù anh.
Nhưng càng không muốn vì một phút mềm lòng mà phá vỡ ranh giới mình khó khăn lắm mới dựng lên.
Một tuần sau, luật sư nói Triệu Minh Lãng không tiếp tục yêu cầu.
Tôi tưởng anh đã bỏ cuộc.
Cho đến một ngày, khi đang cùng con ở công viên, tôi tình cờ gặp anh.
Anh mặc đồng phục của một công ty nhỏ.
Không còn là phi công.
Tôi nghe nói sau khi bị xử lý, anh từng cố xin vào nhiều hãng khác nhưng đều không thuận lợi.