Cuối cùng chuyển sang một công việc hoàn toàn khác.

Anh đứng cách tôi khoảng mười mét.

Ánh mắt rơi lên con gái.

Con bé đang tập đi.

Hai chân ngắn ngủn loạng choạng chạy về phía tôi.

Tôi ngồi xổm xuống.

“Chậm thôi.”

Con bé nhào vào lòng tôi.

“Mẹ!”

Một tiếng gọi non nớt.

Cả người tôi cứng lại.

Đây là lần đầu tiên.

Kiếp trước, tôi chưa từng được nghe.

Nước mắt lập tức rơi xuống.

Tôi ôm con thật chặt.

“Ừ.”

“Mẹ đây.”

Phía xa, Triệu Minh Lãng cũng nghe thấy.

Tôi nhìn thấy mắt anh đỏ lên.

Anh vô thức bước về phía trước một bước.

Nhưng cuối cùng lại dừng.

Có lẽ anh đã hiểu.

Có những thứ một khi mất đi thì không thể lấy lại.

Tôi bế con đứng lên.

Đi ngang qua anh.

Triệu Minh Lãng khàn giọng:

“An Nhu.”

Tôi dừng lại.

Anh nhìn đứa trẻ trong lòng tôi.

“Con bé… rất giống em.”

Tôi đáp:

“Ừ.”

Anh mấp máy môi.

“Anh có thể…”

“Không.”

Tôi biết anh muốn hỏi gì.

Tôi không tức giận.

Chỉ bình tĩnh nói:

“Nếu anh muốn thực hiện quyền và trách nhiệm đối với con, liên hệ luật sư.”

“Đừng tự ý xuất hiện trước mặt chúng tôi.”

Triệu Minh Lãng cúi đầu.

Một lúc lâu sau mới nói:

“Anh hiểu.”

Tôi quay đi.

Anh đột nhiên gọi:

“An Nhu.”

“Anh xin lỗi.”

Bước chân tôi hơi khựng.

Kiếp trước.

Tôi đã chờ câu này quá lâu.

Tôi từng nằm trên sàn nhà, ôm cơ thể đã lạnh của con gái, khóc đến không còn tiếng.

Tôi từng hỏi anh hàng trăm lần.

“Tại sao?”

“Con có lỗi gì?”

“Anh hận tôi thì cứ g/i/ế/t tôi.”

“Tại sao phải làm vậy với con?”

Nhưng Triệu Minh Lãng kiếp trước không xin lỗi.

Anh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.

Bây giờ cuối cùng tôi cũng nghe được.

Nhưng đã không còn cần nữa.

Tôi không quay đầu.

“Lời xin lỗi của anh, tôi nghe thấy rồi.”

“Nhưng tôi không tha thứ.”

“Anh có quyền xin lỗi.”

“Tôi cũng có quyền không tha thứ.”

Nói xong, tôi bế con rời đi.

Lần này Triệu Minh Lãng không đuổi theo.

17

Hai năm sau.

Tôi nhận được tin Từ Cẩn Mạt ly hôn.

Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hơn một năm.

Nghe nói sau khi chia tay, cô ta từng muốn tìm lại Triệu Minh Lãng.

Nhưng lần này Triệu Minh Lãng không gặp.

Có người hỏi tôi có cảm thấy hả giận không.

Tôi suy nghĩ một lúc.

Rồi lắc đầu.

Không.

Hả giận nhất chưa bao giờ là nhìn hai người họ sống thảm đến mức nào.

Mà là một ngày tôi chợt nhận ra, nghe tên họ cũng không còn khiến tim mình đau nữa.

Tôi không cần Triệu Minh Lãng nghèo khổ cả đời.

Không cần Từ Cẩn Mạt bị người khác phản bội.

Không cần tất cả những người từng xem thường tôi quỳ xuống xin lỗi.

Bởi vì cuộc đời của tôi đã tốt đẹp đến mức không còn cần sự bất hạnh của họ làm phần thưởng.

Con gái ba tuổi.

Khỏe mạnh.

Hoạt bát.

Mỗi sáng đều chạy vào phòng gọi tôi dậy.

Bố mẹ tôi khỏe mạnh.

Công việc của tôi ngày càng thuận lợi.

Tôi cũng gặp thêm rất nhiều người mới.

Có người theo đuổi tôi.

Tôi không vội.

Tình yêu đối với tôi bây giờ chỉ là một phần của cuộc sống.

Có thì tốt.

Không có cũng chẳng sao.

Tôi sẽ không bao giờ đặt vận mệnh của mình vào tay một người khác nữa.

18

Năm con gái năm tuổi, tôi nhận được một bức thư.

Người gửi là Triệu Minh Lãng.

Anh không xin quay lại.

Cũng không cầu xin tha thứ.

Trong thư, anh chỉ kể rằng mình đã chuyển đến một thành phố khác.

Anh nói nhiều năm qua anh mới dần hiểu một chuyện.

Ngày chiếc m/á/y b/a/y xảy ra t/a/i n/ạ/n, anh luôn nghĩ mình buộc phải lựa chọn giữa tôi và Từ Cẩn Mạt.

Nhưng thật ra không phải.

Sai lầm đã bắt đầu từ trước đó rất lâu.

Từ lúc anh tự cho mình quyền phá vỡ quy định.

Từ lúc anh đưa Từ Cẩn Mạt lên chuyến bay.

Từ lúc anh coi sự bao dung của tôi là đương nhiên.

Từ lúc anh nghĩ rằng chỉ cần cưới tôi thì dù trái tim hướng về người khác, anh vẫn là một người chồng không có lỗi.

Cuối thư anh viết:

“Nếu có thể quay lại ngày đó, anh sẽ không để cô ấy bước lên chuyến bay.”

Tôi đọc đến đây thì dừng lại.

Nếu có thể quay lại.

Tôi thật sự đã quay lại.

Nhưng điều tôi lựa chọn không phải sửa chữa Triệu Minh Lãng.

Mà là rời khỏi anh.

Tôi gấp lá thư.

Không trả lời.

Con gái từ ngoài chạy vào.

“Mẹ!”

“Bà ngoại bảo ăn cơm!”

Tôi đứng dậy.

“Đến đây.”

Con bé chạy đến nắm tay tôi.

Bàn tay năm tuổi đã lớn hơn rất nhiều so với bàn tay nhỏ xíu từng nắm lấy ngón tay tôi trong phòng sinh.

Tôi cúi xuống nhìn con.

Đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc mình vừa trọng sinh.

Giữa tiếng cảnh báo chói tai.

Giữa chiếc m/á/y b/a/y đang lao xuống.

Tôi đặt hai tay lên bụng.

Lúc ấy tôi chỉ có một ý nghĩ.

Con vẫn còn.

May quá.

Con vẫn còn.

Bây giờ đứa trẻ ấy đang đứng trước mặt tôi.

Khỏe mạnh.

Bình an.

Con bé ngẩng đầu.

“Mẹ cười gì vậy?”

Tôi xoa đầu con.

“Mẹ đang nghĩ…”

“Mẹ thật may mắn.”

Con bé lập tức lắc đầu.

“Con mới may mắn.”

“Tại sao?”

“Vì con có mẹ.”

Tôi khựng lại.

Sau đó bật cười.

“Được.”

“Vậy hai chúng ta đều may mắn.”

19

Nhiều năm sau, trong một lần dọn nhà, tôi vô tình tìm thấy tấm vé của chuyến bay năm ấy.

Nó đã cũ.

Góc giấy hơi nhàu.

Tôi cầm nó rất lâu.

Kiếp trước, Triệu Minh Lãng từng nói chính vì tôi mua tấm vé cuối cùng nên Từ Cẩn Mạt mới không có chỗ.

Tiếp viên trưởng từng nói chính vì tôi chiếm chỗ của Từ Cẩn Mạt nên trên m/á/y b/a/y mới thiếu một bộ thiết bị c/ứ/u s/i/n/h.

Truyện Mới

Con Gái Tôi Không Cần

Con Gái Tôi Không Cần

MUA NHÀ CHO CON BỊ BẠN GÁI NÓ XEM THƯỜNG, TÔI THU LẠI THẺ NGÂN HÀNG

MUA NHÀ CHO CON BỊ BẠN GÁI NÓ XEM THƯỜNG, TÔI THU LẠI THẺ NGÂN HÀNG

Từ Khi Nghe Được Hồn Ma, Tôi Phất Lên

Từ Khi Nghe Được Hồn Ma, Tôi Phất Lên

Bình yên sau bão giông

Bình yên sau bão giông

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN

Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối

Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối

CHỒNG MUỐN CHIA ĐÔI CHI PHÍ, TÔI CÓ NHÀ NGOẠI CHỐNG LƯNG

CHỒNG MUỐN CHIA ĐÔI CHI PHÍ, TÔI CÓ NHÀ NGOẠI CHỐNG LƯNG

Ngày tôi phát hiện mình

Ngày tôi phát hiện mình

Vị Hôn Phu Bỗng Dưng Mất Kiểm Soát

Vị Hôn Phu Bỗng Dưng Mất Kiểm Soát

Tôi từng tưởng tượng

Tôi từng tưởng tượng

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ