Con bé gật đầu.
Nhược Ninh nắm tay con.
Đi ngang qua tôi, cô ấy dừng lại.
“Cảnh Thừa.”
Tôi ngẩng đầu.
“Sau này nếu không chắc mình có thể thực hiện lời hứa, anh đừng hứa với con nữa.”
Tôi vội giải thích:
“Thanh Dao bị bệnh.”
“Ừ.”
“Anh không thể bỏ mặc cô ấy.”
“Em hiểu.”
Nhược Ninh nhìn tôi.
Ánh mắt không còn tức giận.
Cũng không còn đau lòng.
Chỉ có sự mệt mỏi rất nhạt.
“Nhưng Gia Gia cũng không có nghĩa vụ phải chờ anh mãi.”
Nói xong, cô ấy dẫn con gái rời đi.
Tôi đứng giữa công viên giải trí đông đúc.
Trên tay vẫn cầm quả bóng màu hồng.
Gió thổi qua.
Sợi dây mảnh quấn vào ngón tay.
Tôi bỗng nhớ đến câu hỏi của con gái.
Có phải con không quan trọng bằng cô Thanh Dao không?
Tôi muốn nói không phải.
Nhưng ngay cả bản thân tôi cũng không tìm được bằng chứng.
06. Cơn đau bụng lúc bốn giờ chiều
Khi tôi đến căn hộ của Thanh Dao, cô ấy đang ngồi trên sofa.
Sắc mặt hơi tái.
Tôi lập tức hỏi:
“Em thấy thế nào rồi?”
Cô ấy ngẩng đầu.
“Anh đến rồi à?”
Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy.
“Có cần đi bệnh viện không?”
Thanh Dao lắc đầu.
“Em uống thuốc rồi. Đỡ hơn nhiều.”
Tôi thở phào.
“Vậy tốt.”
Cô ấy dựa đầu lên vai tôi.
“Xin lỗi anh. Em không biết hôm nay anh đang đưa Gia Gia đi chơi.”
Tôi im lặng.
Thanh Dao ngẩng đầu.
“Con bé giận anh à?”
Tôi không đáp.
Cô ấy khẽ thở dài.
“Em biết mình không nên gọi anh.”
“Nhưng lúc ấy em thật sự rất sợ.”
Tôi nhìn gương mặt yếu ớt của cô ấy.
Cuối cùng vẫn nói:
“Không sao.”
Thanh Dao ôm tôi.
“Cảnh Thừa, sau này chúng ta cũng sẽ có con đúng không?”
Tôi khựng lại.
Cô ấy mỉm cười.
“Em rất thích trẻ con.”
“Em nghĩ sau này nếu có một đứa con giống anh, nhất định sẽ rất đáng yêu.”
Tôi không biết vì sao, câu nói ấy lại khiến mình nhớ đến Gia Gia.
Nhớ đến đôi mắt đỏ hoe của con bé.
Nhớ đến quả bóng màu hồng.
Tôi nhẹ nhàng đẩy Thanh Dao ra.
“Anh đi rót nước.”
Trong bếp, tôi mở tủ tìm cốc.
Đúng lúc ấy, một chiếc túi giấy nhỏ rơi xuống.
Bên trong là vài hộp thuốc.
Tôi vốn không định nhìn.
Nhưng khi cúi xuống nhặt, tôi vô tình thấy tên một loại thuốc dạ dày thông thường.
Bên cạnh là hóa đơn mua thuốc.
Thời gian thanh toán: ba giờ bốn mươi hai phút chiều.
Tôi hơi khựng lại.
Thanh Dao nói cô ấy đau bụng từ trưa.
Nhưng hóa đơn cho thấy cô ấy vừa mua thuốc trước khi gọi tôi không lâu.
Điều ấy cũng chẳng có gì bất thường.
Tôi đặt túi thuốc lại.
Đúng lúc đó, điện thoại của cô ấy sáng lên trên bàn bếp.
Một tin nhắn hiện ra.
Chị Dao, thuốc em mua giúp chị đã để trong ngăn tủ rồi nhé. Chị nhớ ăn uống đúng giờ, đừng bỏ bữa nữa.
Người gửi là trợ lý của Thanh Dao.
Tôi nhìn dòng tin nhắn.
Không hiểu sao lại thấy khó chịu.
Cô ấy có trợ lý.
Có thể nhờ người mua thuốc.
Có thể gọi bác sĩ.
Nhưng vẫn nhất định yêu cầu tôi bỏ dở buổi đi chơi với con gái.
Tôi quay lại phòng khách.
“Thanh Dao.”
Cô ấy ngẩng đầu.
“Sao vậy anh?”
“Lúc nãy em có nhờ trợ lý mua thuốc à?”
Nụ cười trên môi cô ấy hơi khựng.
Có thể bạn thích
“Ừ.”
“Vậy sao em không nhờ cô ấy đưa đi bệnh viện?”
Thanh Dao nhìn tôi.
Một lát sau, mắt cô ấy đỏ lên.
“Anh đang trách em sao?”
Tôi lập tức cau mày.
“Anh chỉ hỏi thôi.”
“Em biết.”
Cô ấy cúi đầu.
“Em không nên làm phiền anh.”
Tôi thở dài.
“Không phải ý anh.”
Thanh Dao bắt đầu khóc.
“Em đã chờ anh hai năm. Mỗi lần em cần anh, em đều phải tự nhắc mình rằng anh còn có gia đình.”
“Bây giờ hai người đã quyết định ly hôn rồi, vậy mà em vẫn không thể gọi anh khi mình không khỏe sao?”
Tôi im lặng.
Cô ấy lau nước mắt.
“Nếu anh thấy em quá ích kỷ, sau này em sẽ không gọi nữa.”
Tôi nhìn cô ấy.
Cuối cùng vẫn đưa tay ôm vào lòng.
Nhưng lần này, cảm giác thương xót quen thuộc không còn mãnh liệt như trước.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên một câu hỏi.
Nếu người gọi điện hôm nay là Nhược Ninh, liệu mình có bỏ hết mọi chuyện để đến bên cô ấy không?
Tôi biết câu trả lời.
Có lẽ là không.
Tối hôm ấy, khi Thanh Dao đã ngủ, tôi mở lại những bức ảnh chụp cùng Gia Gia.
Trong tấm đầu tiên, con bé cười rất tươi.
Tấm thứ hai, nó ôm con thỏ bông.
Tấm thứ ba, nó đứng dưới lâu đài cổ tích.
Tấm cuối cùng được chụp lúc ba giờ năm mươi phút.
Gia Gia đang nhìn về phía tôi.
Nụ cười trên môi con bé đã biến mất.
Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.
Sau đó nhắn tin cho Nhược Ninh.
Gia Gia ngủ chưa?
Mười phút sau, cô ấy trả lời.
Rồi.
Tôi gõ:
Hôm nay anh xin lỗi.
Lần này, rất lâu không có phản hồi.
Đến gần nửa đêm, Nhược Ninh mới nhắn lại.
Anh nên nói câu ấy với con.
Tôi nhìn màn hình.
Đột nhiên thấy lòng mình trống rỗng.
07. Cái giá của một lời nói dối
Hai tuần sau, công ty tôi xảy ra chuyện.
Buổi sáng, giám đốc tài chính hốt hoảng chạy vào phòng.
“Anh Lục, phía Vân Thịnh gửi thông báo rồi.”
Tôi đang xem hợp đồng.
“Thông báo gì?”
“Họ sẽ không gia hạn khoản tín dụng chuyển đổi đến hạn vào quý sau.”
Tôi ngẩng phắt đầu.
“Cái gì?”
Giám đốc tài chính đặt tài liệu trước mặt tôi.
“Không chỉ vậy, họ còn yêu cầu rà soát toàn bộ các điều kiện cam kết trong thỏa thuận đầu tư.”
Tôi lập tức cầm văn bản lên.
Những dòng chữ in đen trắng khiến lòng bàn tay tôi lạnh ngắt.
Vân Thịnh không tuyên bố rút vốn.
Họ cũng không vi phạm hợp đồng.
Nhưng việc không gia hạn khoản tài trợ đến hạn đồng nghĩa công ty tôi phải tìm nguồn thay thế trong thời gian rất ngắn.
Tôi lập tức gọi cho người phụ trách đầu tư.
Đối phương nói rất lịch sự:
“Anh Lục, đây là quyết định của hội đồng đầu tư.”
“Tôi muốn gặp Chủ tịch Tống.”
“Xin lỗi, Chủ tịch hiện không trực tiếp phụ trách danh mục này.”
“Vậy ai phụ trách?”
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
Sau đó đáp:
“Tổng giám đốc Tống Nhược Ninh.”
Tôi siết điện thoại.
Tôi lái xe thẳng đến trụ sở Vân Thịnh.
Lễ tân yêu cầu tôi đăng ký lịch hẹn.
Tôi nói:
“Tôi là chồng của Tống Nhược Ninh.”
Cô lễ tân mỉm cười.
“Xin lỗi anh, lịch làm việc của Tổng giám đốc phải thông qua thư ký.”
Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng.
“Cô có biết tôi là ai không?”
“Thưa anh, tôi có thể giúp anh liên hệ bộ phận thư ký.”
Tôi định nói tiếp.
Nhưng đúng lúc ấy, thang máy mở ra.
Nhược Ninh bước ra cùng vài người.
Cô ấy mặc vest xám nhạt, tay cầm tập tài liệu.
Nhìn thấy tôi, cô ấy hơi dừng bước.
“Cảnh Thừa?”
Tôi lập tức đi đến.
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
Nhược Ninh quay sang người bên cạnh.
“Mọi người lên trước đi.”
Đợi họ rời đi, cô ấy mới nhìn tôi.
“Có chuyện gì?”
Tôi đưa văn bản ra.
“Đây là ý em?”
Nhược Ninh liếc nhìn.
“Quyết định của hội đồng đầu tư.”
“Em là tổng giám đốc!”
“Đúng.”
“Vậy tại sao em làm như vậy?”
Cô ấy nhìn tôi.
“Vì công ty anh không còn đáp ứng được một số tiêu chí để tiếp tục gia hạn.”
Tôi bật cười tức giận.
“Em đang trả thù anh?”
Nhược Ninh im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Vì anh muốn ly hôn nên em dùng Vân Thịnh để gây sức ép?”
Ánh mắt cô ấy lạnh đi.
“Lục Cảnh Thừa, anh có đọc kỹ báo cáo tài chính công ty mình không?”
Tôi khựng lại.
“Em có ý gì?”
“Trong ba quý gần đây, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty anh liên tục tăng.”
“Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh hai quý âm.”
“Một số khoản phải thu đã quá hạn hơn một trăm tám mươi ngày.”
“Trong khi đó, công ty vẫn tiếp tục mở rộng đầu tư vào những dự án chưa tạo ra doanh thu.”
Tôi đứng sững.
Nhược Ninh nhìn thẳng vào tôi.
“Anh cho rằng hội đồng đầu tư nên bỏ qua những rủi ro ấy chỉ vì chúng ta từng là vợ chồng sao?”
Tôi không trả lời được.
Cô ấy nói tiếp:
“Vân Thịnh là một doanh nghiệp, không phải tài khoản tiết kiệm riêng của gia đình em.”
“Khoản đầu tư năm ấy được phê duyệt vì dự án của anh có tiềm năng.”
“Còn hiện tại, việc gia hạn phải dựa trên tình hình thực tế.”
Tôi siết chặt văn bản.
“Em biết công ty anh đang khó khăn.”
“Em biết.”
“Vậy mà em vẫn làm thế?”
Nhược Ninh nhìn tôi rất lâu.
“Cảnh Thừa.”
“Anh đã bao giờ nghĩ rằng, nếu một công ty chỉ có thể sống nhờ người khác liên tục gia hạn vốn, thì vấn đề không nằm ở người cho vay sao?”
Tôi cảm thấy như bị tát vào mặt.
Tôi rời khỏi Vân Thịnh trong cơn tức giận.