Chương 14
Anh chỉ cảm thấy mệt mỏi.
“Em về đi.”
Tô Uyển Nhu ngẩng phắt đầu.
“Cảnh Thâm?”
“Anh muốn ở một mình.”
“Nhưng…”
“Về đi.”
Giọng anh lạnh xuống.
Tô Uyển Nhu nhìn anh rất lâu.
Cuối cùng đành đứng dậy.
Khi bước đến cửa, cô ta đột nhiên quay đầu.
“Cảnh Thâm, có phải anh hối hận vì đã hủy hôn không?”
Phó Cảnh Thâm không trả lời.
Nhưng sự im lặng ấy đã cho cô ta đáp án.
Tô Uyển Nhu siết chặt túi xách.
Trong mắt lóe lên một tia không cam lòng.
Cô ta đã chờ nhiều năm.
Khó khăn lắm mới khiến tôi rời khỏi Phó Cảnh Thâm.
Tuyệt đối không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy.
Một tuần sau, công ty tôi nhận được lời mời tham gia triển lãm thiết kế quốc tế tại Thượng Hải.
Đó là sự kiện quy tụ nhiều tập đoàn kiến trúc lớn.
Mộ Dư được chọn giới thiệu dự án bảo tàng ánh sáng mà chúng tôi đã nghiên cứu suốt hai năm.
Tôi lập tức đồng ý.
Ngày khai mạc, tôi mặc một bộ vest màu xanh nhạt.
Tóc búi thấp.
Trên ngực cài một chiếc trâm bạc hình chiếc máy ảnh.
Đó là món quà Giang Dư từng mua cho tôi bằng tiền tiết kiệm.
Lục Hoài Cẩn cũng có mặt.
Anh là đại diện một trong những quỹ đầu tư tài trợ sự kiện.
Vừa nhìn thấy tôi, anh đã mỉm cười.
“Hôm nay trông em rất có tinh thần.”
Tôi bật cười.
“Vì em ngủ đủ tám tiếng.”
Anh hơi ngạc nhiên.
“Trước đây em không ngủ đủ sao?”
Tôi suy nghĩ.
“Trước đây có quá nhiều chuyện phải lo.”
Anh nhìn tôi.
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ em chỉ muốn làm tốt công việc.”
Lục Hoài Cẩn gật đầu.
“Rất tốt.”
Anh đưa cho tôi một ly nước.
“Không đá.”
Tôi nhận lấy.
“Anh vẫn nhớ à?”
“Đương nhiên.”
Anh mỉm cười.
“Em không thích uống nước lạnh.”
Tôi hơi sững lại.
Một thói quen nhỏ đến mức chính tôi cũng hiếm khi nhắc đến.
Vậy mà anh vẫn nhớ.
Lục Hoài Cẩn không nói thêm.
Chỉ đứng cạnh tôi, cùng nhìn những bản thiết kế đang được trưng bày.
Một lúc sau, anh hỏi:
“Mộ Nhan, em có muốn nghe một tin tốt không?”
“Tất nhiên.”
“Dự án bảo tàng Bắc Âu đã thông qua vòng đánh giá đầu tiên.”
Tôi ngẩng phắt đầu.
Có thể bạn thích
“Thật sao?”
Anh gật đầu.
“Phía đối tác rất ấn tượng với phương án của em.”
Tôi không giấu nổi vui mừng.
“Vậy nghĩa là…”
“Em sẽ được mời sang Copenhagen để trình bày trực tiếp.”
Tôi bật cười.
Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy tương lai phía trước rộng mở đến vậy.
Không còn phải cân nhắc xem Phó Cảnh Thâm có vui hay không.
Không còn phải lo Tô Uyển Nhu sẽ xuất hiện bất ngờ.
Không còn phải hy sinh cơ hội của mình để giữ gìn một mối quan hệ.
Tôi có thể tự quyết định.
Tự lựa chọn.
Tự chịu trách nhiệm.
Cảm giác ấy thật sự rất tuyệt.
Nhưng tôi không ngờ, ngay trong buổi triển lãm, mình lại gặp Tô Uyển Nhu.
Cô ta xuất hiện cùng một nhóm người trong giới thiết kế.
Trên người mặc chiếc váy hàng hiệu màu đỏ rượu.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã bước đến.
“Chị Mộ Nhan.”
Tôi quay đầu.
“Cô Tô.”
Cô ta mỉm cười.
“Thật trùng hợp.”
Tôi gật đầu.
“Đúng vậy.”
Ánh mắt cô ta lướt qua Lục Hoài Cẩn.
Sau đó dừng trên chiếc trâm bạc của tôi.
“Chị và anh Lục thân thiết thật đấy.”
Tôi không đáp.
Cô ta tiếp tục:
“Em nghe nói sau khi hủy hôn, chị thường xuyên đi cùng anh ấy.”
Lục Hoài Cẩn cau mày.
Nhưng tôi đã bình tĩnh hỏi:
“Cô muốn nói gì?”
Tô Uyển Nhu cười nhẹ.
“Không có gì. Em chỉ thấy chị thật may mắn.”
“Vừa chia tay anh Cảnh Thâm đã có người khác ở bên.”
Giọng cô ta không lớn.
Nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy.
Một vài ánh mắt lập tức hướng về phía chúng tôi.
Tôi nhìn cô ta.
“Cô Tô.”
“Dạ?”
“Cô đang ám chỉ tôi có quan hệ không đứng đắn với anh Lục?”
Tô Uyển Nhu lập tức xua tay.
“Không, chị hiểu lầm rồi!”
“Vậy cô đang nói gì?”
Cô ta nghẹn lại.
Tôi mỉm cười.
“Nếu cô có điều gì muốn hỏi, cứ nói thẳng.”
“Đừng dùng những câu mập mờ khiến người khác hiểu sai.”
Tô Uyển Nhu cắn môi.
“Chị Mộ Nhan, em chỉ quan tâm chị thôi.”
Tôi gật đầu.
“Vậy cảm ơn.”
“Nhưng tôi không cần.”
Nói xong, tôi định quay đi.
Không ngờ cô ta lại bước lên chắn đường.
“Chị!”
Tôi dừng lại.
Tô Uyển Nhu nhìn tôi.
“Em biết chị vẫn còn giận chuyện hôn lễ.”
Tôi thở dài.
“Cô Tô, tôi không giận.”
“Nhưng chị đang làm khó Cảnh Thâm.”
Tôi hơi nhướng mày.
Cô ta tiếp tục:
“Phó thị đang gặp khó khăn vì chị rút vốn.”
“Dù sao hai người cũng từng yêu nhau.”
“Chị thật sự nhẫn tâm nhìn anh ấy mất tất cả sao?”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô muốn tôi tiếp tục bỏ tiền giúp anh ấy?”
Tô Uyển Nhu lập tức đáp:
“Em không có ý đó.”
“Vậy ý cô là gì?”
“Em chỉ nghĩ chị không nên tuyệt tình như vậy.”
Tôi bật cười.
“Cô Tô, tôi hỏi cô một câu.”
Cô ta nhìn tôi.
“Giả sử cô cho người khác vay ba triệu tệ.”
“Đến hạn họ không trả.”
“Sau đó họ còn công khai làm cô mất mặt.”
“Cô có tiếp tục cho họ vay tiền không?”
Tô Uyển Nhu im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Nếu cô sẵn lòng, tôi có thể giới thiệu cô với Phó Cảnh Thâm.”