“Là căn nhà cuối cùng còn giữ nguyên phòng ngủ của em trai tôi.”

“Ngày bán nhà, tôi đã ngồi trong căn phòng ấy đến tận tối.”

Tôi dừng một chút.

“Nhưng khi ấy, tôi vẫn nghĩ cứu công ty của anh quan trọng hơn.”

Sắc mặt Phó Cảnh Thâm dần tái đi.

Tôi tiếp tục:

“Sau này, Phó thị phát triển.”

“Anh mua xe mới.”

“Mua biệt thự.”

“Mua đồng hồ trị giá hàng triệu tệ.”

“Nhưng anh chưa từng chủ động nhắc đến khoản tiền tôi cho anh vay.”

Tôi nhìn anh.

“Phó Cảnh Thâm, anh thật sự nghĩ tôi không cần tiền sao?”

Anh há miệng.

“Anh…”

“Hay anh nghĩ vì tôi yêu anh nên mọi thứ tôi có đều mặc nhiên thuộc về anh?”

Anh không trả lời được.

Tôi mỉm cười.

“Bây giờ tôi không còn yêu anh nữa.”

“Cho nên tiền của tôi, tôi muốn lấy lại.”

Không gian xung quanh im phăng phắc.

Một vài nhân viên đi ngang đều vô thức dừng bước.

Phó Cảnh Thâm cảm thấy mặt nóng bừng.

Anh chưa từng bị tôi chất vấn như vậy trước mặt người khác.

Anh nghiến răng.

“Giang Mộ Nhan, em đừng quá đáng!”

Tôi nhìn anh.

“Quá đáng?”

“Anh hủy hôn trước giờ cử hành, bắt tôi xin lỗi một người phụ nữ khác.”

“Sau đó anh đến công ty tôi, yêu cầu tôi tiếp tục hỗ trợ tài chính cho anh.”

Tôi nghiêng đầu.

“Rốt cuộc ai mới là người quá đáng?”

Phó Cảnh Thâm không nói được lời nào.

Đúng lúc ấy, điện thoại anh đổ chuông.

Là Tô Uyển Nhu.

Anh nhìn màn hình.

Theo thói quen, lập tức muốn bắt máy.

Nhưng khi ngẩng đầu, anh nhìn thấy ánh mắt tôi.

Không có tức giận.

Không có ghen tuông.

Chỉ có sự thờ ơ.

Trong khoảnh khắc ấy, anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Anh lập tức tắt cuộc gọi.

“Mộ Nhan, anh và Uyển Nhu thật sự không có gì.”

Tôi bật cười.

“Anh không cần giải thích.”

“Nhưng anh muốn em hiểu…”

“Tôi hiểu.”

Tôi ngắt lời.

“Anh muốn bảo vệ cô ấy.”

“Muốn ưu tiên cảm xúc của cô ấy.”

“Muốn tôi luôn nhượng bộ.”

Tôi nhìn anh.

“Những điều ấy tôi đều hiểu.”

“Chỉ là tôi không muốn tiếp tục nữa.”

Phó Cảnh Thâm đứng bất động.

Tôi quay sang Tiểu Đường.

“Tiễn khách.”

Cô ấy lập tức bước đến.

“Anh Phó, mời anh.”

Phó Cảnh Thâm nhìn tôi.

“Mộ Nhan!”

Tôi không quay đầu.

Anh đột nhiên lớn tiếng:

“Em thật sự không còn yêu anh sao?”

Bước chân tôi khựng lại.

Tôi quay đầu.

Nhìn người đàn ông mình từng yêu suốt bốn năm.

Anh vẫn đẹp trai.

Vẫn cao lớn.

Vẫn mặc bộ vest đắt tiền.

Nhưng không hiểu vì sao, tôi không còn cảm thấy rung động.

Tôi chỉ thấy mệt mỏi.

“Phó Cảnh Thâm.”

Tôi nhẹ giọng.

“Tình yêu không phải thứ có thể bị tiêu hao mãi mà không cạn.”

Nói xong, tôi bước vào thang máy.

Cánh cửa chậm rãi khép lại.

Lần này, tôi không nhìn anh thêm lần nào nữa.

Tối hôm ấy, Tô Uyển Nhu tìm đến căn hộ của Phó Cảnh Thâm.

Cô ta mang theo một hộp bánh.

Vừa vào cửa đã dịu dàng hỏi:

“Cảnh Thâm, anh chưa ăn tối đúng không?”

Phó Cảnh Thâm đang ngồi trên sofa.

Trên bàn là những tập tài liệu pháp lý.

Anh không ngẩng đầu.

“Em đến làm gì?”

Tô Uyển Nhu hơi sững lại.

“Em lo cho anh.”

“Anh không sao.”

Cô ta đặt hộp bánh xuống.

“Em nghe nói chị Mộ Nhan đang đòi lại tiền.”

Phó Cảnh Thâm lập tức cau mày.

“Ai nói với em?”

“Em nghe người trong công ty nhắc đến.”

Cô ta ngồi xuống bên cạnh.

“Chị ấy làm vậy có phải hơi tuyệt tình không?”

Phó Cảnh Thâm không đáp.

Tô Uyển Nhu tiếp tục:

“Dù sao hai người cũng từng yêu nhau nhiều năm. Chị ấy không thể vì một chút hiểu lầm mà…”

“Uyển Nhu.”

Anh đột nhiên ngắt lời.

Cô ta ngẩng đầu.

“Dạ?”

Phó Cảnh Thâm nhìn cô ta.

“Hôm hôn lễ, tại sao em nhất định muốn mặc váy cưới của Mộ Nhan?”

Sắc mặt Tô Uyển Nhu thoáng thay đổi.

“Em…”

“Anh đang hỏi em.”

Cô ta vội vàng cúi đầu.

“Vì váy của em bị hỏng.”

“Nhưng nhân viên đã chuẩn bị lễ phục khác.”

Tô Uyển Nhu cắn môi.

“Em chỉ thấy chiếc váy ấy đẹp…”

“Còn bó hoa?”

“Em muốn chụp vài tấm ảnh.”

“Vậy tại sao em nhất định phải đứng cạnh anh dưới cổng hoa?”

Tô Uyển Nhu im lặng.

Phó Cảnh Thâm nhìn cô ta.

Lần đầu tiên, anh phát hiện những lời giải thích trước đây nghe có vẻ hợp lý, nhưng khi đặt cạnh nhau lại đầy sơ hở.

Anh nhớ lại đoạn video.

Trong đó, tôi không hề lớn tiếng.

Tô Uyển Nhu cũng không thật sự bị ai bắt nạt.

Cô ta chỉ cần cúi đầu, đỏ mắt, nói vài câu tự trách.

Anh đã lập tức đứng ra bảo vệ.

Thậm chí còn ép tôi xin lỗi.

Phó Cảnh Thâm nhắm mắt.

“Uyển Nhu, em có cố tình không?”

Tô Uyển Nhu lập tức rơi nước mắt.

“Cảnh Thâm, anh nghi ngờ em?”

Anh không đáp.

Cô ta nghẹn ngào:

“Em biết chị Mộ Nhan không thích em. Nhưng em thật sự không có ý phá hoại hôn lễ của hai người.”

Phó Cảnh Thâm nhìn cô ta.

“Anh chưa nói em phá hoại.”

Tô Uyển Nhu khựng lại.

Anh chậm rãi hỏi:

“Vậy tại sao em lại nói như vậy?”

Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt.

Tô Uyển Nhu cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống.

Nhưng lần này, Phó Cảnh Thâm không lập tức ôm cô ta.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan