Chương 12
Phó Cảnh Thâm đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang rời khỏi tầm kiểm soát.
Anh hỏi:
“Cô ấy thật sự muốn đòi tiền?”
Trần Minh cúi đầu.
“Vâng.”
“Không phải dọa tôi?”
“Không ạ.”
Anh nhìn bản thông báo.
Một lúc lâu sau mới khàn giọng hỏi:
“Cô ấy còn nói gì không?”
Trần Minh đáp:
“Luật sư của cô Giang nói, từ hôm nay mọi vấn đề tài chính giữa hai người sẽ được xử lý theo đúng hợp đồng.”
Phó Cảnh Thâm ngồi bất động.
Đúng hợp đồng.
Bốn chữ ấy khiến anh đột nhiên cảm thấy xa lạ.
Bởi vì trước đây, tôi chưa từng dùng chúng với anh.
Chiều hôm đó, tôi trở lại công ty.
Công ty thiết kế Mộ Dư.
Cái tên được ghép từ tên tôi và Giang Dư.
Tôi thành lập nó năm hai mươi bốn tuổi.
Ban đầu chỉ có năm nhân viên.
Một văn phòng nhỏ.
Vài chiếc máy tính cũ.
Đến nay, Mộ Dư đã có hơn một trăm nhân sự, từng giành nhiều giải thưởng thiết kế trong nước.
Nhưng suốt hai năm gần đây, tôi đã dành quá nhiều thời gian cho Phó Cảnh Thâm.
Tôi liên tục từ chối những dự án ở nước ngoài vì muốn chuẩn bị hôn lễ.
Có lần, công ty nhận được lời mời tham gia một cuộc thi thiết kế quốc tế.
Tôi vốn rất muốn đi.
Nhưng Phó Cảnh Thâm nói:
“Em đi công tác ba tháng, vậy chuyện cưới hỏi ai lo?”
Tôi đã từ bỏ.
Bây giờ nghĩ lại, đó là một trong những quyết định khiến tôi tiếc nuối nhất.
Vừa bước vào văn phòng, trợ lý Tiểu Đường đã chạy đến.
“Giang tổng!”
Tôi mỉm cười.
“Có chuyện gì?”
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
“Em nghe chuyện hôn lễ rồi.”
“Ừ.”
“Chị…”
Tôi vỗ nhẹ vai cô ấy.
“Không sao.”
Tiểu Đường nhìn tôi rất lâu.
Sau đó bất ngờ nói:
“Giang tổng, em thấy chị hôm nay đẹp hơn mọi ngày.”
Tôi bật cười.
“Vì sao?”
“Vì chị đang cười thật lòng.”
Tôi hơi sững lại.
Tiểu Đường cúi đầu.
“Trước đây, mỗi lần Phó tổng gọi điện, chị đều căng thẳng.”
“Dù đang họp hay làm việc, chị cũng phải dừng lại.”
“Có lúc anh ấy chỉ gọi để hỏi một chuyện rất nhỏ, nhưng nếu chị không bắt máy, anh ấy sẽ nổi giận.”
Cô ấy nhìn tôi.
“Bọn em đều thấy.”
Tôi im lặng.
Hóa ra những điều mình từng cố che giấu, người ngoài lại nhìn thấy rõ hơn cả.
Có thể bạn thích
Tiểu Đường lấy một tập tài liệu.
“Giang tổng, còn chuyện này.”
“Chuyện gì?”
“Bên tập đoàn kiến trúc Bắc Âu đã gửi thư mời hợp tác lần thứ ba.”
Tôi ngẩng đầu.
“Lần thứ ba?”
“Vâng. Họ vẫn muốn chị làm giám đốc sáng tạo cho dự án bảo tàng nghệ thuật mới.”
Tôi nhìn tập hồ sơ.
Đó là cơ hội tôi từng từ bỏ vì hôn lễ.
Tiểu Đường dè dặt hỏi:
“Chị có muốn từ chối như lần trước không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Cô ấy sững lại.
Tôi mỉm cười.
“Trả lời rằng tôi đồng ý tham gia vòng đàm phán.”
Tiểu Đường lập tức vui mừng.
“Thật ạ?”
“Thật.”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời Hải Thành trong xanh.
“Đã đến lúc tập trung vào công việc của mình rồi.”
Ba ngày sau.
Phó Cảnh Thâm xuất hiện trước cửa công ty tôi.
Anh không báo trước.
Cũng không đặt lịch hẹn.
Khi nhân viên lễ tân ngăn lại, anh lập tức nổi giận.
“Cô không biết tôi là ai sao?”
Lễ tân vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp.
“Xin lỗi anh Phó. Giang tổng đang họp. Nếu anh muốn gặp, vui lòng đặt lịch trước.”
Phó Cảnh Thâm cau mày.
“Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy!”
Nhân viên lễ tân hơi ngập ngừng.
Sau đó đáp:
“Nhưng theo thông báo mới nhất, hôn lễ của hai người đã bị hủy.”
Một câu nói khiến anh cứng họng.
Đúng lúc ấy, tôi bước ra khỏi thang máy.
Phía sau là Tiểu Đường cùng hai trưởng bộ phận.
Vừa nhìn thấy tôi, Phó Cảnh Thâm lập tức bước đến.
“Mộ Nhan!”
Tôi dừng lại.
“Anh Phó.”
Anh khựng người.
Cách xưng hô ấy khiến anh khó chịu.
“Em nhất định phải gọi anh như vậy sao?”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Anh có việc gì?”
Anh hít sâu một hơi.
“Chúng ta nói chuyện.”
“Chuyện công việc hay chuyện cá nhân?”
Anh cau mày.
“Có khác gì nhau?”
“Có.”
Tôi đáp.
“Nếu là công việc, mời anh liên hệ bộ phận pháp chế.”
“Nếu là chuyện cá nhân, tôi không có gì muốn nói.”
Phó Cảnh Thâm nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, anh mới nói:
“Anh biết em đang giận.”
Tôi thở dài.
“Anh Phó, tôi không giận.”
“Vậy tại sao em làm những chuyện này?”
Anh lấy từ cặp ra tập thông báo pháp lý.
“Đòi tiền, rút vốn, ngừng cấp phép thiết kế.”
“Em muốn ép anh đến mức nào?”
Tôi nhìn anh.
“Đó đều là quyền lợi hợp pháp của tôi.”
“Nhưng chúng ta từng là người yêu!”
“Đúng.”
Tôi gật đầu.
“Cho nên trước đây tôi mới không tính toán.”
Anh lập tức nói:
“Vậy bây giờ…”
“Bây giờ chúng ta đã chia tay.”
Tôi ngắt lời.
“Không còn lý do gì để tiếp tục nhập nhằng.”
Phó Cảnh Thâm siết chặt tập hồ sơ.
“Em có biết nếu rút vốn lúc này, Phó thị sẽ chịu tổn thất bao nhiêu không?”
Tôi hỏi:
“Anh có biết khi tôi bán căn hộ bà ngoại để lại, tôi đã mất đi thứ gì không?”
Anh khựng lại.
Tôi nhìn anh.
“Đó là nơi tôi và Giang Dư từng sống suốt thời thơ ấu.”