Hà Tư Viễn hỏi:

“Nếu anh ta không đồng ý?”

“Bán căn hộ.”

Tôi đáp.

“Chia tiền theo quyền lợi hợp pháp.”

Anh gật đầu.

Sau đó nhìn tôi.

“Cô Giang, còn một chuyện.”

“Anh nói đi.”

“Phó thị đang chuẩn bị tham gia dự án khu thương mại Nam Thành.”

Tôi hơi cau mày.

Dự án ấy tôi biết.

Đó là dự án trọng điểm mà Phó Cảnh Thâm đã chuẩn bị suốt hai năm.

Nếu thành công, Phó thị sẽ có cơ hội mở rộng sang lĩnh vực bất động sản thương mại.

Hà Tư Viễn nói tiếp:

“Trong hồ sơ hợp tác, phía Phó thị sử dụng bản thiết kế ý tưởng của công ty cô.”

Tôi sững lại.

“Thiết kế nào?”

Anh đưa máy tính bảng cho tôi.

Trên màn hình là bản phối cảnh của khu thương mại Nam Thành.

Tôi chỉ nhìn một lần đã nhận ra.

Đó là phương án thiết kế do nhóm của tôi hoàn thành cách đây tám tháng.

Ban đầu, Phó Cảnh Thâm nói muốn tham khảo ý tưởng.

Tôi đồng ý cho anh xem bản trình bày nội bộ.

Nhưng chưa từng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng.

Tôi nhìn kỹ hồ sơ.

“Anh lấy được tài liệu này ở đâu?”

“Trong bộ hồ sơ công khai gửi cho đối tác.”

Tôi im lặng.

Hà Tư Viễn tiếp tục:

“Phó thị đang trình bày thiết kế này như một phần tài sản trí tuệ do họ sở hữu.”

Tôi đặt máy tính bảng xuống.

“Có bằng chứng về quá trình sáng tạo không?”

Anh gật đầu.

“Đầy đủ.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy gửi thông báo yêu cầu chấm dứt sử dụng trái phép.”

Hà Tư Viễn hơi ngạc nhiên.

“Cô không định thương lượng riêng với Phó Cảnh Thâm trước sao?”

Tôi mỉm cười.

“Không cần.”

“Anh ấy từng nói với tôi, trên thương trường không có tình cảm.”

Tôi khép tập hồ sơ.

“Bây giờ tôi muốn làm theo lời anh ấy.”

Mười giờ sáng.

Phó Cảnh Thâm đang họp tại trụ sở Phó thị.

Trên màn hình lớn là bản kế hoạch dự án Nam Thành.

Giám đốc tài chính vừa báo cáo xong.

“Phó tổng, nếu dự án được thông qua, doanh thu dự kiến trong ba năm đầu sẽ tăng khoảng ba mươi phần trăm.”

Phó Cảnh Thâm gật đầu.

“Tiếp tục.”

Đúng lúc ấy, cửa phòng họp bị đẩy ra.

Trần Minh bước nhanh vào.

Sắc mặt anh ta trắng bệch.

“Phó tổng.”

Phó Cảnh Thâm cau mày.

“Có chuyện gì?”

Trần Minh nhìn những người đang ngồi trong phòng.

“Có việc khẩn cấp.”

Phó Cảnh Thâm mất kiên nhẫn.

“Nói.”

Trần Minh đành đưa tập tài liệu.

“Công ty của cô Giang vừa gửi thông báo pháp lý.”

Phó Cảnh Thâm khựng lại.

“Thông báo gì?”

“Yêu cầu chúng ta ngừng sử dụng bản thiết kế khu thương mại Nam Thành.”

Không khí trong phòng họp lập tức im bặt.

Phó Cảnh Thâm cau mày.

“Lý do?”

“Phía cô Giang cho rằng bản thiết kế thuộc quyền sở hữu của công ty cô ấy, Phó thị chưa được cấp phép sử dụng.”

Anh bật cười.

“Chỉ vì chuyện hủy hôn mà cô ấy làm đến mức này?”

Trần Minh không dám đáp.

Phó Cảnh Thâm lập tức lấy điện thoại.

Gọi cho tôi.

Cuộc gọi không kết nối.

Anh gọi lần nữa.

Vẫn không được.

Đến lần thứ ba, hệ thống thông báo số điện thoại đã bị chặn.

Sắc mặt anh tối sầm.

“Cô ấy chặn tôi?”

Trần Minh cúi đầu.

“Có lẽ vậy.”

Phó Cảnh Thâm tức đến bật cười.

“Được lắm.”

Anh quay sang giám đốc pháp chế.

“Chuyện thiết kế có vấn đề gì không?”

Người phụ trách pháp chế chần chừ.

“Phó tổng, nếu đúng là chúng ta chưa ký hợp đồng cấp phép thì…”

“Thì sao?”

“Chúng ta không thể tiếp tục sử dụng bản thiết kế đó như tài sản của công ty.”

Phó Cảnh Thâm siết chặt nắm tay.

“Không có cách nào khác?”

“Có thể đàm phán mua quyền sử dụng.”

Anh lập tức nói:

“Vậy đàm phán.”

Trần Minh nhỏ giọng:

“Phía cô Giang đã từ chối thương lượng riêng.”

“Cô ấy muốn mọi việc được thực hiện thông qua luật sư.”

Phó Cảnh Thâm đập mạnh tập tài liệu xuống bàn.

“Giang Mộ Nhan!”

Cả phòng họp không ai dám lên tiếng.

Một lát sau, Trần Minh lại đưa thêm một phong bì.

“Còn chuyện này nữa.”

Phó Cảnh Thâm nhìn anh ta.

“Cái gì?”

“Thông báo yêu cầu hoàn trả khoản vay ba triệu tệ.”

Sắc mặt Phó Cảnh Thâm lập tức thay đổi.

Anh nhìn tờ giấy.

Trên đó ghi rõ số tiền gốc, thời hạn thanh toán, các điều khoản liên quan và yêu cầu phản hồi.

Những con số đen trắng hiện ra rõ ràng.

Anh đột nhiên nhớ lại năm năm trước.

Khi Phó thị đứng bên bờ phá sản, chính tôi đã mang ba triệu tệ đến văn phòng anh.

Khi ấy, anh hỏi:

“Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

Tôi đáp:

“Em bán căn hộ bà ngoại để lại.”

Anh sững người.

“Đó là tài sản bà để cho em!”

Tôi chỉ cười.

“Nhà có thể mua lại.”

“Nhưng công ty của anh không thể chờ.”

Anh đã ôm tôi rất lâu.

Nói rằng sau này nhất định sẽ trả lại gấp mười lần.

Nhưng sau khi công ty vượt qua khó khăn, anh dần quên chuyện ấy.

Có lần, tôi nhắc đến căn hộ của bà ngoại.

Anh còn cười nói:

“Sau này chúng ta mua một căn lớn hơn là được.”

Tôi không đòi tiền.

Bởi vì tôi nghĩ chúng tôi sắp trở thành vợ chồng.

Không cần phân biệt quá rõ ràng.

Bây giờ, giấy yêu cầu thanh toán nằm trước mặt.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan