Ánh mắt anh lạnh nhạt.

“Anh đang làm gì ở đây?”

Phó Cảnh Thâm lập tức nhận ra người trước mặt.

Lục Hoài Cẩn.

Con trai trưởng nhà họ Lục.

Người thừa kế tập đoàn đầu tư Hoài Viễn.

Cũng là người bạn thanh mai trúc mã đã quen tôi từ nhỏ.

Trước đây, Phó Cảnh Thâm luôn không thích anh.

Bởi vì Lục Hoài Cẩn chưa từng che giấu thái độ không hài lòng đối với cách anh đối xử với tôi.

Hai năm trước, trong một bữa tiệc, Lục Hoài Cẩn từng hỏi thẳng:

“Phó Cảnh Thâm, anh thật sự muốn cưới Mộ Nhan sao?”

Phó Cảnh Thâm đáp:

“Đương nhiên.”

Lục Hoài Cẩn nhìn anh.

“Vậy mong anh đối xử tốt với cô ấy.”

Khi ấy, Phó Cảnh Thâm cảm thấy lời nói đó giống như một sự khiêu khích.

Bây giờ nhìn thấy Lục Hoài Cẩn xuất hiện ngay tại lễ đường, cảm giác khó chịu ấy càng trở nên rõ rệt.

“Anh đến đây làm gì?”

Lục Hoài Cẩn đáp:

“Giúp Mộ Nhan chụp ảnh.”

Phó Cảnh Thâm bật cười lạnh.

“Cô ấy gọi anh đến?”

“Đúng.”

“Trong ngày cưới của chúng tôi?”

Lục Hoài Cẩn nhìn anh.

“Chẳng phải anh đã hủy hôn sao?”

Sắc mặt Phó Cảnh Thâm tối sầm.

“Đó là chuyện giữa tôi và cô ấy!”

“Vậy anh nên nói chuyện với cô ấy trước khi tuyên bố hủy cưới trước mặt người khác.”

Phó Cảnh Thâm bước lên một bước.

“Lục Hoài Cẩn, anh đừng tưởng tôi không biết anh có ý đồ gì!”

Lục Hoài Cẩn không hề né tránh.

“Anh nghĩ tôi có ý đồ gì?”

“Anh luôn muốn cướp Mộ Nhan khỏi tôi!”

Lục Hoài Cẩn nhìn anh rất lâu.

Sau đó bật cười.

Nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ.

“Phó Cảnh Thâm, anh đánh giá bản thân quá cao rồi.”

Anh tiến đến gần.

“Không ai cần cướp Mộ Nhan khỏi anh.”

“Chính anh đã tự tay đẩy cô ấy đi.”

Phó Cảnh Thâm nghiến răng.

“Anh có tư cách gì nói như vậy?”

Lục Hoài Cẩn nhìn thẳng vào mắt anh.

“Ít nhất tôi biết hôm nay là ngày gì.”

Phó Cảnh Thâm cau mày.

“Ngày cưới của tôi.”

“Không.”

Lục Hoài Cẩn đáp.

“Hôm nay là ngày giỗ của Giang Dư.”

Không khí đột nhiên im bặt.

Phó Cảnh Thâm ngẩn ra.

“Giang Dư?”

Lục Hoài Cẩn nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi.

“Anh thậm chí không nhớ tên em trai cô ấy?”

Phó Cảnh Thâm há miệng.

Nhưng không nói được lời nào.

Anh biết tôi từng có một người em trai đã mất.

Chỉ là chuyện xảy ra từ rất lâu.

Tôi cũng hiếm khi chủ động nhắc đến.

Trong suy nghĩ của anh, đó là chuyện quá khứ.

Người đã mất thì đã mất.

Người sống không nên mãi đắm chìm trong đau buồn.

Anh chưa từng hỏi Giang Dư mất vào ngày nào.

Cũng chưa từng quan tâm vì sao tôi luôn đặc biệt coi trọng ngày 17 tháng 9.

Lục Hoài Cẩn nhìn vẻ mặt anh, cuối cùng cũng hiểu.

Anh cười nhạt.

“Bảy năm.”

“Anh quen Mộ Nhan bảy năm.”

“Vậy mà anh không biết vì sao cô ấy nhất định chọn ngày hôm nay.”

Phó Cảnh Thâm cảm thấy cổ họng khô khốc.

“Cô ấy chưa từng nói với tôi.”

Lục Hoài Cẩn lạnh lùng đáp:

“Anh chắc chắn sao?”

Một câu hỏi khiến anh sững lại.

Trong đầu bất chợt hiện lên vài đoạn ký ức.

Có lần, tôi cầm một cuốn album ảnh cũ, ngồi cạnh anh trên sofa.

Tôi nói:

“Cảnh Thâm, em trai em rất thích chụp ảnh.”

Khi ấy, anh đang xem báo cáo tài chính.

Anh chỉ ừ một tiếng.

Tôi tiếp tục:

“Nếu nó còn sống, chắc chắn hôm nay đã trở thành một nhiếp ảnh gia rất giỏi.”

Anh đáp:

“Ừ.”

Sau đó tôi hỏi:

“Anh có muốn xem ảnh nó chụp không?”

Anh cau mày.

“Mộ Nhan, anh đang bận.”

Tôi im lặng.

Rồi lặng lẽ cất album.

Lần khác, tôi hỏi anh có thể để trống một chiếc ghế trong lễ đường không.

Anh nói không cần.

Tôi giải thích đó là vị trí muốn dành cho một người thân.

Anh lại cho rằng tôi đang mê tín.

“Đừng làm mấy chuyện kỳ lạ trong đám cưới.”

Tôi không nhắc lại nữa.

Những ký ức từng bị anh xem là vụn vặt, giờ phút này lại lần lượt hiện lên.

Phó Cảnh Thâm đột nhiên cảm thấy ngực mình nặng trĩu.

Anh nhìn cánh cửa lễ đường.

“Cô ấy…”

Giọng anh khàn đi.

“Cô ấy ở trong đó làm gì?”

Lục Hoài Cẩn đáp:

“Hoàn thành lời hứa với em trai.”

“Lời hứa gì?”

“Giang Dư từng nói muốn chụp cho chị gái một tấm ảnh cưới.”

Lục Hoài Cẩn dừng lại.

“Nhưng cậu ấy không còn cơ hội.”

“Cho nên hôm nay, Mộ Nhan mặc chiếc váy cưới mà em trai từng thích, dùng chiếc máy ảnh cậu ấy để lại để chụp một tấm ảnh.”

Anh nhìn Phó Cảnh Thâm.

“Không có chú rể cũng không sao.”

“Bởi vì người cô ấy muốn gặp nhất hôm nay vốn không phải anh.”

Phó Cảnh Thâm đứng bất động.

Tô Uyển Nhu ở bên cạnh cũng không nói được lời nào.

Cô ta vốn tưởng tôi cố tình ở lại lễ đường để níu kéo Phó Cảnh Thâm.

Không ngờ mọi chuyện hoàn toàn khác.

Càng không ngờ Lục Hoài Cẩn lại xuất hiện.

Trong lòng cô ta bắt đầu xuất hiện cảm giác bất an.

Bởi vì cô ta biết, một khi Phó Cảnh Thâm hiểu được sự thật, những lời cô ta vừa nói trong phòng chờ sẽ trở nên vô cùng nực cười.

Mười hai giờ hai mươi tám phút.

Tôi bước ra khỏi lễ đường.

Trên tay ôm khung ảnh Giang Dư.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan