Lục Hoài Cẩn đi phía sau, cầm chiếc máy ảnh.

Vừa ngẩng đầu, tôi đã nhìn thấy Phó Cảnh Thâm.

Anh đứng cách cửa không xa.

Sắc mặt tái nhợt.

Ánh mắt dừng trên khung ảnh trong tay tôi.

“Mộ Nhan…”

Tôi không dừng bước.

Anh lập tức tiến đến.

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Bây giờ em không có thời gian.”

Anh khựng lại.

Trước đây, chỉ cần anh gọi tên, tôi luôn dừng lại.

Dù đang làm gì.

Dù bận đến đâu.

Nhưng hôm nay, tôi thậm chí không muốn nghe anh nói hết câu.

Phó Cảnh Thâm nhìn chiếc máy ảnh trong tay Lục Hoài Cẩn.

“Anh biết chuyện Giang Dư rồi.”

Bước chân tôi dừng lại.

Anh tưởng mình cuối cùng cũng tìm được cách khiến tôi mềm lòng.

Vội vàng nói tiếp:

“Anh không biết hôm nay là ngày giỗ của em trai em. Nếu biết, anh đã không…”

“Anh đã không làm gì?”

Tôi quay đầu.

Phó Cảnh Thâm nghẹn lại.

Tôi nhìn anh.

“Anh sẽ không hủy hôn?”

Anh lập tức gật đầu.

“Đúng.”

“Hay anh sẽ không ép em xin lỗi Tô Uyển Nhu?”

Anh im lặng.

Tôi khẽ cười.

“Phó Cảnh Thâm, anh vẫn chưa hiểu.”

“Chuyện hôm nay không liên quan đến việc anh có biết ngày giỗ của em trai em hay không.”

“Cũng không liên quan đến việc anh có đồng ý tổ chức hôn lễ nữa hay không.”

Tôi nhìn anh.

“Em không muốn kết hôn với anh nữa.”

Từng chữ rơi xuống rõ ràng.

Phó Cảnh Thâm như bị ai đó đánh mạnh vào ngực.

Anh lắc đầu.

“Em đang giận.”

“Không.”

“Em trách anh không quan tâm đến em.”

“Không phải chỉ một lần.”

Tôi bình tĩnh đáp.

“Là rất nhiều lần.”

Anh muốn nói gì đó.

Nhưng tôi đã tiếp tục.

“Ngày em bị sốt cao phải nhập viện, anh đang đưa Tô Uyển Nhu đi xem triển lãm.”

“Ngày em nhận giải thưởng thiết kế đầu tiên, anh hứa sẽ đến nhưng cuối cùng lại đi đón cô ấy ở sân bay.”

“Ngày bố em phẫu thuật, anh nói mình đang họp. Sau này em mới biết anh đang cùng cô ấy chọn quà sinh nhật.”

“Ngày em muốn anh đến nghĩa trang thăm Giang Dư, anh bảo em đừng làm mất hứng.”

Tôi nhìn anh.

“Phó Cảnh Thâm, những chuyện ấy em đều nhớ.”

Anh tái mặt.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng trước đây em luôn tìm lý do để tha thứ.”

“Em nghĩ anh bận.”

“Em nghĩ anh có trách nhiệm với bạn bè.”

“Em nghĩ chỉ cần chúng ta kết hôn, mọi thứ sẽ tốt hơn.”

Tôi dừng lại.

“Cho đến hôm nay, em mới nhận ra mình đã sai.”

Phó Cảnh Thâm vội vàng nắm lấy cổ tay tôi.

“Mộ Nhan, anh có thể sửa!”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay anh.

“Buông ra.”

Anh không buông.

“Anh thật sự có thể sửa. Anh sẽ không để Uyển Nhu ảnh hưởng đến chúng ta nữa.”

Tô Uyển Nhu đứng phía sau lập tức biến sắc.

“Cảnh Thâm…”

Anh không quay đầu.

Tôi nhìn anh.

“Anh muốn sửa là chuyện của anh.”

“Còn em không có nghĩa vụ phải đứng yên chờ anh thay đổi.”

Tôi rút tay lại.

Lần này, anh không giữ được.

Bởi vì Lục Hoài Cẩn đã bước đến đứng cạnh tôi.

Không nói một lời.

Chỉ lặng lẽ đặt mình giữa tôi và Phó Cảnh Thâm.

Tôi nhìn Phó Cảnh Thâm lần cuối.

“Chiếc nhẫn đính hôn em đã để lại trong phòng chờ.”

“Những món quà anh tặng, em sẽ thống kê và hoàn trả.”

“Căn hộ chung cùng các khoản đầu tư, luật sư của em sẽ liên hệ với anh.”

Phó Cảnh Thâm nhìn tôi.

“Em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”

Tôi mỉm cười.

“Người tuyên bố hủy hôn trước mặt mọi người là anh.”

“Em chỉ tôn trọng quyết định của anh.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Lần này, Phó Cảnh Thâm không đuổi theo.

Anh đứng bất động.

Bởi vì anh đột nhiên phát hiện.

Tôi thật sự không quay đầu nữa.

Buổi chiều hôm ấy, chuyện Phó Cảnh Thâm hủy hôn ngay trước giờ cử hành nhanh chóng lan truyền trong giới kinh doanh Hải Thành.

Ban đầu, những lời đồn đều nghiêng về phía tôi.

Có người nói tôi ghen tuông vô cớ.

Có người nói tôi không biết điều, làm mất mặt nhà họ Phó.

Cũng có người cho rằng tôi cố tình lấy chuyện hủy hôn để ép Phó Cảnh Thâm nhượng bộ.

Nhưng đến bốn giờ chiều, một đoạn video bất ngờ xuất hiện trong nhóm trò chuyện của những khách mời tham dự hôn lễ.

Đó là đoạn ghi hình từ camera hành lang khu vực phòng chờ.

Trong video, Tô Uyển Nhu mặc một chiếc váy cưới trắng, tay cầm bó hoa của tôi.

Cô ta đứng dưới cổng hoa, kéo tay Phó Cảnh Thâm.

“Cảnh Thâm, anh đứng gần em một chút.”

Phó Cảnh Thâm cười.

“Em muốn chụp bao nhiêu tấm cũng được.”

Ngay sau đó, tôi xuất hiện.

Tôi chỉ hỏi:

“Uyển Nhu, cô có thể trả lại bó hoa cho tôi không? Nhiếp ảnh gia đang chờ.”

Tô Uyển Nhu lập tức đỏ mắt.

“Chị Mộ Nhan, em chỉ muốn chụp vài tấm ảnh kỷ niệm thôi.”

Tôi đáp:

“Cô đã chụp hơn hai mươi phút rồi.”

Cô ta cúi đầu.

“Em xin lỗi. Em biết mình không xứng mặc váy cưới đẹp như chị.”

Phó Cảnh Thâm lập tức cau mày.

“Giang Mộ Nhan, em có cần làm khó Uyển Nhu như vậy không?”

Tôi nhìn anh.

“Em chỉ muốn lấy lại bó hoa.”

Anh lạnh giọng:

“Em không thể rộng lượng một chút sao?”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan