Trước Sau

Tôi quen Thẩm Châu từ vài năm trước.

Khi ấy, anh vừa trở thành luật sư riêng của ba tôi, tuổi tác cũng chỉ hơn tôi vài tuổi, nhưng mỗi lần gặp mặt, anh đều thích dùng giọng điệu của một người lớn để gọi tôi là trẻ con.

Lần đầu tiên gặp anh, tôi vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ, tâm trạng vui vẻ xách một chiếc bánh kem dâu tây về nhà.

Vừa bước vào phòng khách, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông xa lạ ngồi đối diện ba mình. Anh mặc sơ mi trắng, cổ tay áo được xắn lên gọn gàng, bên cạnh đặt một chiếc cặp tài liệu màu đen.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất, phác họa đường nét gương mặt tuấn tú cùng sống mũi cao thẳng, khiến anh trông có vẻ chín chắn hơn tuổi thật.

Ba tôi nhìn thấy tôi liền vẫy tay gọi lại: “Tinh Yên, qua đây chào hỏi một chút. Đây là luật sư Thẩm, sau này có chuyện gì liên quan đến pháp lý, con có thể hỏi cậu ấy.”

Tôi ôm hộp bánh kem, ngoan ngoãn chào: “Chào anh Thẩm.”

Người đàn ông ngẩng đầu, mỉm cười đáp lại: “Chào em.”

Ấn tượng ban đầu của tôi về anh khá tốt. Ngoại hình nổi bật, ăn nói lịch sự, lại là luật sư trẻ tuổi được ba tôi tin tưởng, dù xét từ góc độ nào cũng chẳng có gì đáng để phàn nàn.

Tôi còn nghĩ, nếu sau này thường xuyên gặp mặt, biết đâu chúng tôi có thể trở thành bạn bè.

Đáng tiếc, suy nghĩ ấy nhanh chóng tan biến.

Sau khi ngồi xuống, Thẩm Châu liếc nhìn tập đề thi đặt trên bàn, thuận miệng hỏi: “Em vừa thi xong à?”

Tôi gật đầu.

“Thành tích thế nào?”

“Cũng được ạ.”

Anh nhìn vẻ mặt cảnh giác của tôi, dường như đã đoán được câu trả lời thực sự, nhưng không vạch trần mà chỉ bình thản nhắc nhở: “Vậy thì tốt. Còn nhỏ, nên dành nhiều thời gian cho việc học, đừng chỉ nghĩ đến chuyện chơi bời.”

Tôi ngẩn người, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Chúng tôi mới gặp nhau chưa đầy mười phút, anh đã bắt đầu lên lớp tôi, cứ như thể bản thân là giáo viên chủ nhiệm còn tôi là học sinh cá biệt trong lớp.

Ba tôi ngồi bên cạnh nghe vậy lại bật cười, thuận miệng nói: “Tinh Yên nhà chú đúng là ham chơi. Sau này có thời gian, cậu nhắc nhở con bé giúp chú.”

Thẩm Châu gật đầu, còn tôi chỉ có thể ôm hộp bánh kem, âm thầm ghi nhớ mối thù này.

Kể từ hôm ấy, mỗi khi đến nhà bàn công việc với ba tôi, anh đều không quên hỏi thăm tình hình gần đây của tôi. Nếu tôi ngoan ngoãn trả lời, anh sẽ gật đầu cho qua, nếu tôi cố tình lảng tránh, anh lại có cách khiến tôi chẳng thể phản bác.

Có lần, tôi vừa trở về sau buổi tụ tập với bạn bè, trên tay còn cầm túi trà sữa.

Vừa bước vào phòng khách, tôi đã nhìn thấy Thẩm Châu đang ngồi nói chuyện với ba mình. Tôi định lặng lẽ lên tầng, nhưng còn chưa kịp đi xa, giọng nói phía sau đã thong thả vang lên.

“Tinh Yên.”

Tôi dừng chân, quay đầu lại: “Có chuyện gì vậy, anh Thẩm?”

Anh liếc nhìn túi trà sữa trong tay tôi, sau đó nhìn đồng hồ treo tường: “Mười một giờ rồi, em vẫn còn ở ngoài đường?”

“Em đã trưởng thành rồi, có về muộn một chút cũng đâu cần báo cáo với anh.”

“Ừ, trưởng thành rồi.” Anh gật đầu, không tranh luận với tôi, chỉ thản nhiên nói tiếp: “Vậy lần sau nhớ ăn tối trước khi ra ngoài, đừng để đến giờ này mới uống đồ lạnh. Nhóc con, sức khỏe không phải chuyện để em tùy tiện.”

Tôi suýt bóp méo cả chiếc túi trà sữa.

Ai là nhóc con của anh chứ?

Tôi đặt túi xuống bàn, cố ý kéo dài giọng: “Anh Thẩm quan tâm đến em như vậy, không biết còn tưởng anh là ba em đấy.”

Ba tôi đang uống trà bên cạnh lập tức ho khan, có lẽ không ngờ tôi lại dám nói như thế. Thẩm Châu thì chẳng hề tức giận, ngược lại còn nhướng mày, bình thản đáp: “Nếu chú Kiều không ngại, tôi cũng không có ý kiến.”

Tôi nghẹn lời, trừng mắt nhìn anh.

Người đàn ông này rõ ràng chỉ hơn tôi vài tuổi, vậy mà hết lần này đến lần khác cứ thích bày ra vẻ trưởng bối.

Điều đáng giận nhất là mỗi khi tôi định tranh luận đến cùng, anh đều có thể dùng vài câu nhẹ nhàng khiến tôi không biết phải phản bác thế nào.

Cuối tuần sau đó, Thẩm Châu lại đến nhà dùng bữa. Ba tôi vốn có thói quen giữ anh ở lại ăn cơm mỗi khi hai người bàn công việc quá giờ, mẹ tôi cũng rất quý người luật sư trẻ tuổi này, vì thế bữa tối hôm ấy khá náo nhiệt.

Tôi vừa kéo ghế ngồi xuống, Thẩm Châu đã nhìn bộ móng tay mới làm của tôi, thuận miệng hỏi: “Gần đây rảnh rỗi lắm à?”

Tôi ngẩng đầu: “Ý anh là sao?”

“Không có gì.” Anh gắp một miếng cá, giọng điệu thản nhiên. “Chỉ thấy em có thời gian chăm chút những chuyện này, chắc việc học và công việc đều khá thuận lợi.”

Tôi mỉm cười, đáp lại đầy khách sáo: “Vâng, nhờ phúc của anh Thẩm, cuộc sống của em vô cùng phong phú.”

“Vậy thì tốt.” Anh nhìn tôi, dường như không nhận ra sự bất mãn trong giọng nói ấy. “Nhưng đừng thức khuya quá, con gái thức khuya không tốt cho da.”

Tôi đặt đũa xuống, quyết định không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, nở một nụ cười ngọt ngào đến mức ba tôi cũng phải liếc sang đầy cảnh giác.

“Anh Thẩm, em có một câu hỏi muốn thỉnh giáo anh.”

Anh thong thả uống một ngụm nước: “Em nói đi.”

“Dạo này miệng lưỡi người già cũng linh hoạt thật đấy. Không biết anh Thẩm đây đã luyện tập bao lâu mới có thể khiến mỗi câu nói ra đều mang theo cảm giác mình lớn hơn người khác cả một thế hệ như vậy?”

Không khí trên bàn ăn yên tĩnh trong giây lát. Mẹ tôi cúi đầu che miệng cười, ba tôi bất lực gọi tên tôi, còn tôi thì nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, cuối cùng cũng cảm thấy mình đã giành lại được một chút thể diện.

Thẩm Châu đặt ly nước xuống, ánh mắt dừng trên gương mặt tôi. Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ anh phản bác, thậm chí còn nghĩ ra mấy câu tiếp theo để không bị chiếm thế thượng phong, nhưng anh chỉ khẽ cong môi.

“Miệng lưỡi khá đấy.” Anh dừng lại một chút rồi bổ sung, “Xem ra nhóc con hôm nay tâm trạng rất tốt.”

Nụ cười trên mặt tôi lập tức cứng đờ.

Anh không tiếp tục trêu chọc, chỉ bình thản quay sang hỏi ba tôi về chuyện công việc, để mặc tôi ngồi đối diện tức đến mức chẳng còn tâm trạng ăn cơm.

Tôi nhìn gương mặt nghiêng của anh, âm thầm hạ quyết tâm.

Thẩm Châu, anh cứ chờ đấy.

Tôi nhất định sẽ có ngày khiến anh phải rút lại ba chữ “nhóc con” kia, để anh hiểu rằng Kiều Tinh Yên tôi đây đã trưởng thành, không cần người khác suốt ngày nhắc nhở phải sống thế nào.

Khi ấy, tôi vẫn chưa biết rằng có một ngày, chính người đàn ông này sẽ khiến tôi không thể bình tĩnh nổi chỉ bằng một ánh mắt. Càng không ngờ rằng, đến lúc ấy, người không chịu buông tha cho đối phương trước lại chẳng phải tôi.

Trước Sau

Truyện Mới

Bí Mật Làng Ô Da

Bí Mật Làng Ô Da

Thế tử thật biết cách

Thế tử thật biết cách

TÔI LÀ CON MỘT, BA MẸ VẪN BÁN HẾT TÀI SẢN ĐỂ NHẬN ANH HỌ LÀM CON NUÔI

TÔI LÀ CON MỘT, BA MẸ VẪN BÁN HẾT TÀI SẢN ĐỂ NHẬN ANH HỌ LÀM CON NUÔI

Trở Về Để Ly Hôn

Trở Về Để Ly Hôn

Ngày ngày khuyên Ma Tôn hướng thiện

Ngày ngày khuyên Ma Tôn hướng thiện

Quán cơm từ thiện giả

Quán cơm từ thiện giả

MƯỜI NĂM YÊU SAI, MỘT NGÀY LẬT BÀN

MƯỜI NĂM YÊU SAI, MỘT NGÀY LẬT BÀN

Bảy Năm Dối Trá

Bảy Năm Dối Trá

Phúc Khí Theo Người Rời Đi

Phúc Khí Theo Người Rời Đi

Tổng Tài Nói Tôi Không Được Quyến Rũ Anh Ấy

Tổng Tài Nói Tôi Không Được Quyến Rũ Anh Ấy

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

Ngày Anh Kéo Tình Nhân Lên Sân Khấu, Tôi Thu Hồi Toàn Bộ Vốn Đầu Tư

Ngày Anh Kéo Tình Nhân Lên Sân Khấu, Tôi Thu Hồi Toàn Bộ Vốn Đầu Tư