Tôi vốn cho rằng cuộc sống của mình gần đây đã đủ bình yên, cho đến khi Tô Mạn gọi điện cho tôi vào một buổi chiều cuối tuần.

Đầu dây bên kia vừa kết nối, cô ấy đã dùng giọng điệu ngọt ngào đến mức khiến tôi nổi da gà gọi một tiếng: “Tinh Yên yêu quý, tối nay cậu có rảnh không?”

Tôi đang nằm trên sofa xem phim, nghe thấy cách xưng hô ấy liền lập tức cảnh giác. Với tính cách của Tô Mạn, mỗi khi cô ấy đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp chờ tôi ở phía sau.

“Không rảnh.” Tôi trả lời không chút do dự.

“Cậu còn chưa biết tớ muốn nhờ chuyện gì mà!”

“Không cần biết, cứ từ chối trước đã.”

Tô Mạn im lặng hai giây, sau đó lập tức đổi sang giọng đáng thương: “Tinh Yên, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, cậu thật sự nhẫn tâm nhìn tớ rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng sao?”

Tôi bật cười, thuận tay cầm ly nước bên cạnh nhấp một ngụm. “Lần trước cậu nói câu này, kết quả là kéo tớ đi mua sắm suốt sáu tiếng đồng hồ. Lần trước nữa, cậu bảo chỉ nhờ tớ đi cùng đến một quán bar, cuối cùng chính tớ phải đưa cậu về nhà. Tô Mạn, nếu cậu còn tiếp tục dùng tình bạn của chúng ta để lừa tớ, tớ sẽ cân nhắc chặn số cậu đấy.”

“Lần này thật sự khác!” Cô ấy vội vàng thanh minh, “Tớ chỉ cần cậu giúp gặp một người đàn ông thôi, tuyệt đối không làm phiền cậu quá lâu.”

Tôi nhướng mày: “Đàn ông?”

“Đúng vậy, là sếp của tớ, Phó Đình Sâm.”

Tôi nghe cái tên ấy, trong đầu lập tức hiện lên dáng vẻ một vị tổng giám đốc lạnh lùng trong những bộ phim truyền hình mà mẹ tôi thường xem.

Theo lời Tô Mạn kể, Phó Đình Sâm là người đàn ông nổi tiếng khó tính trong công ty, công việc yêu cầu nghiêm khắc đến mức chỉ cần một bản báo cáo có lỗi nhỏ cũng đủ khiến nhân viên phải sửa đi sửa lại cả đêm.

Đáng tiếc, vị sếp ấy càng khó gần, cô bạn thân của tôi lại càng cảm thấy hứng thú, thậm chí còn nảy ra ý định chinh phục anh ta.

Tôi không hiểu nổi sở thích của Tô Mạn, nhưng cũng không có ý định can thiệp vào chuyện tình cảm của cô ấy. Dù sao thì người chịu khổ mỗi ngày vì bị sếp giao thêm công việc cũng không phải tôi.

“Vậy cậu muốn tớ làm gì? Giúp cậu nộp đơn xin nghỉ việc à?”

“Không phải!” Tô Mạn hít sâu một hơi, dường như đã chuẩn bị tinh thần kể lại toàn bộ kế hoạch của mình. “Tớ dùng một tài khoản phụ để trò chuyện với anh ấy được một thời gian rồi. Ban đầu chỉ định tìm hiểu xem anh ấy ngoài đời có đáng ghét như trong công ty không, ai ngờ nói chuyện lâu ngày lại thấy cũng khá thú vị. Bây giờ anh ấy muốn gặp mặt, nhưng tớ đột nhiên hơi sợ.”

Tôi suýt sặc nước, phải đặt ly xuống mới có thể nói chuyện bình thường. “Khoan đã, cậu dùng tài khoản giả để trò chuyện với sếp của mình, bây giờ người ta muốn gặp mặt, cậu lại bảo tớ đi thay?”

“Cậu đừng nói khó nghe như thế. Tớ chỉ muốn nhờ cậu gặp anh ấy một lần, sau đó tìm cơ hội từ chối dứt khoát là được. Cậu cứ nói hai người không hợp nhau, rồi kết thúc buổi gặp mặt. Tớ sẽ giải quyết phần còn lại.”

Tôi day trán, cảm thấy người bạn thân này của mình quả thực càng ngày càng có bản lĩnh gây chuyện. Nếu Phó Đình Sâm biết người trò chuyện với mình bấy lâu nay không phải người anh ta tưởng tượng, không biết vẻ mặt sẽ khó coi đến mức nào.

“Cậu đã sợ như vậy thì ngay từ đầu đừng trò chuyện với anh ta.”

“Bởi thế tớ mới cần cậu giúp!” Tô Mạn lập tức bắt lấy cơ hội, “Tinh Yên, cậu ăn nói khéo léo, lại chẳng sợ người khác. Chỉ cần cậu xuất hiện, nói vài câu rồi kết thúc mọi chuyện, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Tớ còn chuẩn bị thù lao cho cậu nữa.”

Nghe đến hai chữ thù lao, tôi đang định tiếp tục từ chối bỗng khựng lại.

Tô Mạn lập tức nhận ra sự thay đổi trong thái độ của tôi, vội vàng nói tiếp: “Tớ biết gần đây cậu đang thích chiếc túi mới của một thương hiệu nào đó. Chỉ cần cậu đồng ý, tớ sẽ chuyển tiền ngay, coi như phí vất vả.”

Tôi im lặng một lát, sau đó hỏi rất nghiêm túc: “Cậu định trả bao nhiêu?”

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng cười đắc ý. “Tớ biết cậu sẽ đồng ý mà!”

“Đừng vội vui mừng, tớ chỉ đang cân nhắc thôi. Nếu người đàn ông kia vừa khó tính vừa nói nhiều, phí tổn thất tinh thần phải tính riêng.”

“Được được được, tất cả đều nghe cậu!”

Cuối cùng, vì khoản thù lao khá hấp dẫn cùng sự nài nỉ không ngừng của Tô Mạn, tôi vẫn đồng ý giúp cô ấy một lần. Dù sao cũng chỉ là một buổi gặp mặt, nói rõ rằng hai người không phù hợp rồi rời đi, chắc chẳng thể xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng.

Tô Mạn nhanh chóng gửi ảnh của Phó Đình Sâm cho tôi. Tôi phóng to bức ảnh nhìn kỹ một hồi, thấy người đàn ông trong ảnh mặc vest đen, đường nét gương mặt khá rõ ràng, vẻ ngoài quả thực không tệ, nhưng tôi không có bất kỳ ấn tượng nào về anh ta. Sau khi xác nhận địa điểm và thời gian hẹn gặp, tôi liền ném điện thoại sang một bên, hoàn toàn không để chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng cuối tuần của mình.

Đến tối, tôi đứng trước tủ quần áo chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định mặc một chiếc váy lụa ôm dáng màu đỏ rượu. Chất vải mềm mại ôm lấy đường cong vừa vặn, phần cổ váy được cắt may tinh tế, kết hợp với đôi giày cao gót cùng màu khiến tổng thể trông vừa quyến rũ vừa thanh lịch. Tôi tô một lớp son đỏ, thả mái tóc dài xuống vai rồi nhìn mình trong gương, cảm thấy dáng vẻ này đủ để hoàn thành nhiệm vụ mà Tô Mạn giao phó.

Dù sao thì cô ấy cũng muốn tôi khiến đối phương chủ động từ bỏ, vậy tôi cứ xuất hiện thật nổi bật, để người ta hiểu rằng mình không phải kiểu phụ nữ dễ dàng bị chinh phục là được.

Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng cao cấp nằm trong khu trung tâm thành phố. Khi tôi đến nơi, nhân viên phục vụ lập tức dẫn tôi đến chiếc bàn đã được đặt trước gần cửa sổ. Trên bàn có sẵn một bình hoa nhỏ cùng hai chiếc ly thủy tinh, khung cảnh được sắp xếp khá lãng mạn, hoàn toàn không giống một buổi gặp mặt mà tôi chỉ định đến để từ chối người khác.

Tôi vừa ngồi xuống chưa lâu thì điện thoại rung lên. Tô Mạn gửi cho tôi một loạt tin nhắn, liên tục dặn dò phải giữ bình tĩnh, đừng nói những lời quá đáng, càng không được để Phó Đình Sâm phát hiện ra người đến gặp không phải cô ấy.

Tôi nhìn màn hình, không nhịn được nhắn lại: Cậu yên tâm, tớ nhận tiền làm việc, không phải nhận tiền để phá hoại cuộc đời cậu.

Gửi xong, tôi tắt màn hình, thong thả chờ người đến.

Khoảng mười phút sau, một bóng người xuất hiện ở lối vào nhà hàng. Tôi vốn đang cúi đầu xem thực đơn, chỉ nghe tiếng nhân viên phục vụ cung kính chào hỏi, sau đó là tiếng bước chân ngày càng gần. Tôi thuận thế ngẩng đầu, nụ cười đã chuẩn bị sẵn trên môi bỗng khựng lại.

Người đàn ông đứng trước bàn mặc bộ vest tối màu, dáng người cao thẳng, gương mặt quen thuộc đến mức tôi không cần nhìn lần thứ hai cũng nhận ra.

Thẩm Châu.

Tôi ngồi bất động vài giây, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Tô Mạn, lần này cậu chết chắc rồi.

Thẩm Châu dường như cũng không ngờ sẽ gặp tôi ở đây. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt tôi, sau đó chậm rãi lướt qua chiếc váy ôm dáng, đôi giày cao gót và lớp son đỏ nổi bật.

Vẻ kinh ngạc thoáng qua rất nhanh, rồi anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, bình tĩnh đến mức khiến tôi nghi ngờ liệu mình có phải người duy nhất cảm thấy tình huống này quá đỗi kỳ quặc hay không.

Tôi nhìn anh một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Sao lại là anh?”

Thẩm Châu nhướng mày: “Câu này phải để tôi hỏi em mới đúng. Em đến đây làm gì?”

Tôi lập tức nhớ đến lời dặn của Tô Mạn, cố gắng giữ vẻ bình thản, thậm chí còn nở một nụ cười lịch sự. “Tôi đến gặp một người bạn.”

“Trùng hợp thật.” Anh tựa lưng vào ghế, giọng điệu thản nhiên. “Tôi cũng đến gặp bạn.”

Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ. “Bạn nào?”

“Phó Đình Sâm.” Thẩm Châu đáp, ánh mắt vẫn đặt trên mặt tôi. “Cậu ấy có việc đột xuất nên nhờ tôi đến trước. Tôi là bạn thân của cậu ấy.”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy khoản thù lao Tô Mạn hứa trả chẳng đủ bù đắp cho sự kinh hoàng mà mình đang phải trải qua.

Tôi vốn chỉ cần gặp Phó Đình Sâm, tìm một lý do thích hợp để kết thúc buổi hẹn, vậy mà người ngồi trước mặt lại là Thẩm Châu.

Nếu để anh biết tôi đến đây thay người khác gặp mặt, với tính cách của anh, chắc chắn ngày mai tôi sẽ trở thành đề tài được ba tôi đem ra nhắc nhở trong bữa sáng.

Tôi cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên, cầm ly nước lên uống một ngụm để che giấu sự bối rối. “Thì ra là vậy. Tôi còn tưởng anh đến đây gặp ai cơ.”

“Vậy em đến đây gặp ai?”

Tôi suýt nữa bị câu hỏi ấy làm cho nghẹn nước.

“Chuyện riêng của tôi, hình như không liên quan đến anh thì phải?”

Thẩm Châu không đáp ngay. Anh nhìn tôi, ánh mắt dừng lại trên lớp son đỏ, sau đó hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một độ cong rất nhẹ.

“Tinh Yên, cô đúng là không yên tâm được. Trẻ con lại còn học cách trêu ghẹo đàn ông?”

Tôi đặt mạnh ly nước xuống bàn, ngước mắt nhìn anh. “Anh Thẩm, anh có thể đừng mở miệng ra là gọi tôi trẻ con được không? Tôi đã trưởng thành rồi, không cần anh nhắc nhở chuyện gì cũng phải xin phép người lớn.”

“Tôi có nói em chưa trưởng thành sao?” Anh bình thản hỏi lại, ánh mắt lướt qua chiếc váy tôi đang mặc. “Chỉ là không ngờ em lại có sở thích đến những nơi thế này để gặp đàn ông.”

Tôi bật cười vì tức. Thẩm Châu rõ ràng chẳng biết đầu đuôi câu chuyện, vậy mà chỉ bằng vài câu nói đã có thể khiến tôi trở thành người phải giải thích.

Tôi vốn không định nói nhiều với anh, nhưng nhìn dáng vẻ ung dung ấy, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ muốn khiến anh cũng phải mất bình tĩnh một lần.

Tôi đứng dậy, chậm rãi đi vòng qua bàn rồi dừng lại trước mặt anh. Trên bàn có một bao thuốc lá đặt cạnh bật lửa, tôi tiện tay rút ra một điếu, kẹp giữa những ngón tay mà không vội châm lửa. Sau đó, tôi cúi người nhìn thẳng vào mắt Thẩm Châu, cố ý nở một nụ cười đầy khiêu khích.

“Anh Thẩm, anh chắc chắn tôi vẫn là trẻ con chứ?”

Truyện Mới

Nợ Em Một Đời

Nợ Em Một Đời

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

Người Em Từng Chờ Đợi

Người Em Từng Chờ Đợi

Tiếng Trống Gọi Hồn

Tiếng Trống Gọi Hồn

Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

MUỐN TÔI CHO CHỊ KẾ MƯỢN CĂN HỘ, TÔI BÁN HẾT TÀI SẢN TỚI NƠI KHÁC SỐNG

MUỐN TÔI CHO CHỊ KẾ MƯỢN CĂN HỘ, TÔI BÁN HẾT TÀI SẢN TỚI NƠI KHÁC SỐNG

MẸ PHÁT VÀNG CHO CẢ NHÀ, TRỪ TÔI, TÔI KHÓA LUÔN THẺ CỦA BÀ

MẸ PHÁT VÀNG CHO CẢ NHÀ, TRỪ TÔI, TÔI KHÓA LUÔN THẺ CỦA BÀ

Ngày Em Ngừng Ghen, Anh Mất Em

Ngày Em Ngừng Ghen, Anh Mất Em

Có Anh Đây Rồi

Có Anh Đây Rồi

Mẹ Chồng Không Dễ Bắt Nạt

Mẹ Chồng Không Dễ Bắt Nạt

Ta thích nàng từ nhỏ đến lớn

Ta thích nàng từ nhỏ đến lớn

MẸ CHỒNG CỔ HỦ, TÔI MẶC KỆ CHỈ SỐNG CHO MÌNH VÀ CON

MẸ CHỒNG CỔ HỦ, TÔI MẶC KỆ CHỈ SỐNG CHO MÌNH VÀ CON