Khoảng cách giữa chúng tôi vốn đã không xa, lúc này tôi lại cố tình cúi thấp người hơn, để anh không thể tránh khỏi ánh mắt của mình.

Mùi nước hoa nhàn nhạt trên người tôi hòa cùng hương gỗ trầm quen thuộc từ phía anh, tạo thành một bầu không khí kỳ lạ khiến chính tôi cũng phải căng thẳng trong giây lát.

Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, chậm rãi nói tiếp: “Dù sao thì khoản ăn chơi, tôi còn sành hơn cả anh đấy, luật sư Thẩm.”

Thẩm Châu nhìn tôi, vẻ mặt không những chẳng thay đổi mà còn như thể vừa nghe được một câu chuyện thú vị. Anh đưa mắt nhìn điếu thuốc giữa những ngón tay tôi, rồi lại nhìn lên gương mặt đang cố tỏ ra tự tin ấy.

“Thật sao?”

“Đương nhiên.”

“Vậy thì tốt.” Anh đặt một tay lên thành ghế, chậm rãi đứng dậy. Chiều cao của anh khiến tôi bất giác phải ngẩng đầu thêm một chút, nhưng tôi vẫn cố giữ nguyên vẻ mặt thách thức, không chịu lùi bước.

Thẩm Châu cúi xuống gần tôi hơn, khoảng cách vốn đã ít ỏi lập tức bị thu hẹp, hương gỗ trầm trên người anh cũng theo đó quẩn quanh bên chóp mũi.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười nhàn nhạt: “Em thử xem, tôi cũng tò mò biện pháp của em là gì.”

Tôi sững người.

Rõ ràng chính tôi là người chủ động khiêu khích, nhưng không hiểu vì sao đến lúc Thẩm Châu thật sự tiến lại gần, mọi lời lẽ chuẩn bị sẵn trong đầu đều đột nhiên biến mất.

Tôi vốn chỉ muốn chọc cho anh tức giận, khiến anh không thể tiếp tục dùng vẻ mặt trưởng bối ấy để nhìn mình, chứ hoàn toàn không có ý định để tình hình phát triển theo hướng này.

Thấy tôi im lặng, Thẩm Châu còn hơi cúi đầu, dường như đang chờ câu trả lời.

Tôi lập tức đưa tay đẩy anh ra, vừa tức vừa xấu hổ: “Thẩm Châu, anh đúng là đồ không biết xấu hổ!”

Anh thuận thế lùi lại nửa bước, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười khiến người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì. “Không phải em vừa nói mình sành hơn tôi sao?”

“Anh!”

Tôi tức đến mức không nói nổi thành câu, cuối cùng chỉ có thể ném điếu thuốc trở lại bàn, cầm túi xách lên rồi xoay người bỏ đi. Trước khi rời khỏi nhà hàng, tôi còn nghe thấy giọng nói thong thả của anh vọng đến từ phía sau.

“Đi chậm thôi, giày cao gót không thích hợp để chạy.”

Tôi suýt nữa quay lại ném chiếc túi vào người anh.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nghiến răng bước thẳng ra ngoài, quyết định từ nay về sau sẽ không bao giờ nhận bất kỳ nhiệm vụ nào có liên quan đến chuyện tình cảm của Tô Mạn nữa.

Đặc biệt là những nhiệm vụ có thể khiến tôi gặp phải Thẩm Châu.

Còn ở phía sau, người đàn ông vốn định đến thay bạn mình tiếp khách lại ngồi xuống chiếc ghế ban đầu, nhìn cánh cửa vừa khép lại, khóe môi chậm rãi cong lên. Anh cầm điện thoại, gửi cho Phó Đình Sâm một tin nhắn ngắn gọn.

Buổi gặp mặt tối nay khá thú vị.

Sau đó, anh nhìn ly nước còn nguyên trên bàn, bất giác nhớ đến vẻ mặt vừa tức giận vừa bối rối của cô gái ban nãy, cuối cùng bật cười khe khẽ.

Sau buổi gặp mặt tối hôm đó, tôi vừa về đến nhà đã lập tức gọi điện cho Tô Mạn.

Điện thoại đổ chuông vài tiếng mới có người bắt máy, tôi còn chưa kịp mở miệng, cô ấy đã nhỏ giọng gọi: “Tinh Yên…”

Tôi nheo mắt, nghe giọng điệu chột dạ ấy liền biết ngay có chuyện chẳng lành.

“Tô Mạn, cậu giải thích cho tớ xem, tại sao người hẹn gặp tớ lại biến thành Thẩm Châu? Cậu có biết lúc nhìn thấy anh ta, tớ đã muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức không?”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó bỗng vang lên tiếng sụt sịt.

Tôi ngẩn người, cơn tức đang dâng lên cũng tạm thời bị chặn lại. “Này, cậu khóc đấy à?”

“Tinh Yên, tớ xong đời rồi…”

Tô Mạn vừa nói vừa khóc, giọng điệu đáng thương đến mức khiến tôi không khỏi nghi ngờ liệu người gặp rắc rối thực sự là cô ấy hay chính tôi. Dù sao thì người phải mặc váy lụa, tô son đỏ, một mình ngồi trong nhà hàng chờ đợi rồi bất ngờ đụng phải Thẩm Châu cũng là tôi cơ mà.

Tôi cố nén sự mất kiên nhẫn, kéo chiếc gối ôm vào lòng rồi hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu nói rõ ràng cho tớ nghe.”

Tô Mạn hít mũi một cái, ngập ngừng kể lại: “Trước buổi hẹn, tớ đã gửi hình của cậu cho anh ấy xem. Tớ chỉ định nói rằng mình có việc đột xuất, muốn nhờ cậu đến gặp thay một lát, sau đó tìm cơ hội kết thúc chuyện này. Ai ngờ vừa nhìn thấy ảnh, anh ấy đã nổi giận, còn mắng tớ là kẻ nói dối. Tớ cảm thấy hình như anh ấy đã biết tớ là ai từ lâu rồi…”

Tôi nhíu mày, nhất thời chưa hiểu được đầu đuôi câu chuyện.

“Khoan đã, cậu gửi ảnh của tớ cho Phó Đình Sâm làm gì? Không phải cậu bảo chỉ cần tớ đến gặp mặt rồi nói hai người không hợp nhau là xong sao?”

“Ban đầu tớ cũng nghĩ như vậy mà!” Tô Mạn lập tức giải thích, giọng nói càng lúc càng tủi thân. “Nhưng anh ấy cứ hỏi tại sao tớ không tự đến, còn nói nếu đã không muốn gặp thì ngay từ đầu đừng đồng ý. Tớ sợ anh ấy tức giận nên mới gửi ảnh cậu qua, định nói rằng cậu là bạn thân của tớ, có thể đến gặp anh ấy trước để giúp tớ làm quen. Kết quả anh ấy nhìn ảnh xong liền không trả lời nữa, sau đó gọi điện cho tớ, giọng điệu đáng sợ muốn chết!”

Tôi nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu được đôi chút.

“Cậu nói với anh ta rằng tớ sẽ đến gặp mặt trước, nhưng lại không nói rõ lý do?”

“Ừm…”

“Sau đó anh ta tức giận vì cậu muốn để người khác đến thay?”

“Ừm…”

Tôi đưa tay day trán, cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhức. “Tô Mạn, cậu có bao giờ nghĩ rằng người ta tức giận không phải vì cậu nhờ bạn đến thay, mà vì cậu đã dùng một tài khoản giả để trò chuyện với anh ta suốt thời gian qua không?”

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.

Tôi dựa vào sofa, chậm rãi xâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra. Theo lời Tô Mạn kể, cô ấy dùng tài khoản phụ để trò chuyện với Phó Đình Sâm một thời gian dài, sau đó đối phương chủ động đề nghị gặp mặt. Khi cô ấy tìm cách thoái thác, anh ta vẫn kiên trì muốn gặp, nhưng đến lúc nhìn thấy ảnh của tôi, thái độ lại thay đổi hoàn toàn.

Nếu Phó Đình Sâm thật sự không biết gì, phản ứng của anh ta có lẽ chỉ nên là ngạc nhiên hoặc khó hiểu. Đằng này, anh ta lại tức giận đến mức mắng Tô Mạn nói dối, còn khiến cô ấy hoảng sợ đến nỗi gọi điện cho tôi khóc lóc kể khổ.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng có một dự cảm không mấy tốt đẹp.

“Tô Mạn, cậu có chắc từ đầu đến cuối mình chưa từng để lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào không?”

“Chắc… chắc mà.”

“Ví dụ như tên thật, công ty, ảnh chụp hay những chuyện liên quan đến cuộc sống hằng ngày?”

Cô ấy im lặng một hồi lâu, cuối cùng nhỏ giọng đáp: “Thật ra, tớ có kể với anh ấy vài chuyện ở công ty. Nhưng tớ chưa bao giờ nói mình là nhân viên của anh ấy, chỉ bảo đang làm việc ở một công ty lớn tại Bắc Kinh thôi.”

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Được rồi, tôi hiểu rồi.

Có lẽ ngay từ đầu, Phó Đình Sâm đã biết người trò chuyện với mình là ai. Với tư cách là cấp trên trực tiếp của Tô Mạn, nếu cô ấy thường xuyên kể những chuyện xảy ra trong công ty, lại vô tình để lộ một vài thói quen hoặc chi tiết cá nhân, việc anh ta đoán ra thân phận của cô ấy cũng chẳng có gì khó khăn.

Điều đáng nói là anh ta không vạch trần, ngược lại còn tiếp tục trò chuyện với cô ấy, thậm chí chủ động đề nghị gặp mặt. Đến khi Tô Mạn bắt đầu sợ hãi, tìm cách nhờ tôi xuất hiện thay mình, anh ta mới tỏ thái độ tức giận.

Nghĩa là trong suốt khoảng thời gian ấy, có lẽ chỉ mình Tô Mạn nghiêm túc cho rằng bản thân đang dùng một tài khoản giả để tiếp cận sếp. Còn Phó Đình Sâm, người mà cô ấy ngày đêm lo lắng tìm cách chinh phục, có khi đã sớm biết tất cả nhưng vẫn thuận theo cô ấy diễn hết màn kịch này.

Nói cách khác, cô bạn thân của tôi chẳng những không theo đuổi được người ta, mà còn tự mình chui vào cái bẫy do đối phương giăng sẵn, sau đó bị dắt đi một vòng vẫn chưa nhận ra.

Tôi không nhịn được bật cười.

Tô Mạn nghe thấy tiếng cười của tôi, lập tức phản đối: “Kiều Tinh Yên! Tớ đang đau khổ như vậy mà cậu còn cười được à?”

“Tớ xin lỗi, nhưng cậu có thể trách tớ được sao?” Tôi cố gắng nghiêm túc trở lại, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được cong lên. “Cậu thử nghĩ xem, một người bình thường nếu phát hiện đối phương dùng tài khoản giả để tiếp cận mình, phản ứng đầu tiên chẳng phải nên là vạch trần ngay từ đầu sao? Phó Đình Sâm lại kiên nhẫn trò chuyện với cậu lâu như vậy, còn chủ động hẹn gặp. Cậu thật sự không cảm thấy có gì kỳ lạ à?”

“Nhưng anh ấy đối xử với tớ rất tốt khi trò chuyện trên mạng…”

“Vậy nên cậu càng không nhận ra mình đang bị người ta trêu đùa chứ gì?”

Tô Mạn không nói gì nữa.

Tôi cũng không nỡ tiếp tục chọc vào nỗi đau của cô ấy, đành thở dài rồi an ủi: “Thôi được rồi, ít nhất cậu cũng biết người ta là ai, sau này đừng dùng tài khoản giả để tiếp cận người khác nữa. Còn chuyện Phó Đình Sâm có thật sự biết từ đầu hay không, ngày mai cậu cứ bình tĩnh hỏi thẳng anh ta.”

“Nhưng tớ không dám…”

“Vậy thì cứ tiếp tục sợ đi.”

“Tinh Yên!”

Tôi bật cười, cuối cùng vẫn phải dỗ dành cô ấy thêm một lúc mới cúp máy. Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi ngả người xuống sofa, nhớ lại dáng vẻ bình thản của Thẩm Châu trong nhà hàng tối hôm ấy, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn.

Phó Đình Sâm đã biết Tô Mạn là ai, vậy còn Thẩm Châu thì sao?

Anh ta là bạn thân của Phó Đình Sâm, hai người lại thường xuyên gặp gỡ, nếu Phó Đình Sâm đã sớm phát hiện ra chuyện tài khoản giả, chẳng có lý do gì Thẩm Châu lại hoàn toàn không biết. Thế nhưng khi gặp tôi ở nhà hàng, anh chỉ nói mình đến thay bạn tiếp khách, không hề có vẻ gì là đang cố tình giấu giếm hay dò hỏi.

Chẳng lẽ ngay từ đầu, anh đã biết tôi đến đó thay người khác, nhưng vẫn cố ý ngồi xuống trêu chọc tôi?

Tôi càng nghĩ càng thấy tức.

Đúng là bạn của Thẩm Châu chẳng có ai bình thường!

Một người thích giả vờ không biết để trêu đùa cấp dưới, một người rõ ràng đã nhìn thấu mọi chuyện vẫn bình thản ngồi chờ xem kịch vui. Nếu hai người này thật sự cùng nhau bàn bạc, tôi chẳng nghi ngờ gì việc Tô Mạn sẽ bị Phó Đình Sâm dắt mũi thêm vài vòng nữa.

Tôi cầm điện thoại lên, mở khung trò chuyện với Tô Mạn, định nhắn cô ấy từ nay về sau tuyệt đối không được dính dáng đến đám người này nữa.

Nhưng ngón tay vừa chạm vào màn hình, tôi lại nhớ đến ánh mắt của Thẩm Châu khi anh cúi xuống gần mình tối hôm ấy, cùng câu nói mang theo ý cười: “Em thử xem, tôi cũng tò mò biện pháp của em là gì.”

Tôi lập tức khóa màn hình, ném điện thoại sang một bên.

Không được, chuyện này càng nghĩ càng tức.

Tôi quyết định từ nay về sau, bất kể Thẩm Châu có nói gì, tôi cũng sẽ không bao giờ chủ động khiêu khích anh nữa.

Người đàn ông ấy vốn đã khó đối phó, nếu còn để anh nắm được cơ hội trêu chọc mình, chẳng biết tôi sẽ phải chịu bao nhiêu thiệt thòi.

Chỉ tiếc là tôi đã quên mất một điều.

Trong những chuyện liên quan đến Thẩm Châu, người quyết định khi nào mọi chuyện kết thúc chưa bao giờ là tôi.

Truyện Mới

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Ai Mới Là Chủ Nhà

Ai Mới Là Chủ Nhà

Bỏ trốn khỏi vương gia

Bỏ trốn khỏi vương gia

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở