Chương 7 : 7
Sau chuyến công tác trở về, mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Châu càng trở nên kỳ lạ.
Hắn thường xuyên tìm cớ đến chỗ tôi nói chuyện, lúc thì rủ tôi đi ăn, lúc lại nhắn tin hỏi vài chuyện chẳng mấy quan trọng. Có hôm rõ ràng đã tan làm từ lâu, hắn vẫn gọi điện, lấy lý do muốn bàn bạc công việc với tôi.
Ban đầu tôi còn nghiêm túc nghe hắn nói, nhưng nói được một lúc, chủ đề chẳng biết từ khi nào đã chuyển sang những chuyện linh tinh trong ngày. Đến cuối cuộc gọi, khi tôi tưởng hắn sắp cúp máy, giọng nói trầm thấp của hắn bỗng truyền đến bên tai.
“Kiều Tinh Yên, tôi nhớ em. Chúc ngủ ngon.”
Tôi sững người, còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cúp máy.
Tôi nhìn màn hình điện thoại tối đen, mất mấy giây mới hiểu được hắn vừa nói gì. Sau đó, tôi lập tức ném điện thoại sang bên cạnh, ôm gối lẩm bẩm mắng một câu: “Đồ già thần kinh!”
Miệng thì mắng như vậy, nhưng khóe môi lại chẳng chịu hạ xuống. Tối hôm đó, tôi vui đến mức nằm trên giường mãi không ngủ được, cuối cùng còn mơ thấy Thẩm Châu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nghĩ đến giấc mơ ấy, tôi chỉ muốn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi không thể tiếp tục để bản thân rối tung lên như vậy, đành tìm đến cô bạn thân để trút bầu tâm sự.
Tôi kể hết những chuyện xảy ra gần đây, từ việc hắn thường xuyên tìm tôi, đến cuộc điện thoại tối qua. Cô ấy nghe xong chẳng những không giúp tôi phân tích, ngược lại còn cười đến mức suýt làm đổ cốc nước trên bàn.
“Kiều Tinh Yên, cậu còn phải hỏi nữa à? Rõ ràng là hắn thích cậu, mà cậu cũng thích hắn rồi!”
Tôi lập tức đỏ mặt, vội vàng phản bác: “Ai nói tớ thích hắn? Tớ chỉ cảm thấy hành động của hắn rất kỳ lạ, nên mới muốn hỏi cậu thôi.”
“Ừ, không thích.” Cô ấy gật đầu đầy nghiêm túc, sau đó cố ý nhấn mạnh, “Vậy người không thích hắn có thể vui đến mức nằm mơ thấy hắn sao?”
Tôi nghẹn lời, tức đến mức đưa tay véo má cô ấy một cái.
“Cậu đừng có nói linh tinh!”
Cô bạn thân bật cười, cuối cùng cũng chịu ngừng trêu chọc, còn ghé sát lại, hạ giọng thần bí: “Nếu cậu thật sự muốn biết hắn có thích mình hay không, tớ có cách.”
Tôi lập tức quên mất chuyện vừa bị cô ấy chọc quê, tò mò hỏi: “Cách gì?”
Có thể bạn thích
“Cậu cứ thử thăm dò hắn một chút, xem hắn có ghen không, hoặc cố tình đau ốm xem hắn có quan tâm cậu không, xem phản ứng của hắn thế nào.”
Tôi nghe xong, nửa tin nửa ngờ nhìn cô ấy. Người này bình thường còn chẳng buồn quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác, hôm nay lại bày ra vẻ từng trải như thể đã nghiên cứu chuyện yêu đương nhiều năm.
Tôi nheo mắt, chậm rãi hỏi: “Khoan đã, sao cậu có nhiều kinh nghiệm thế? Đừng nói với tớ là cậu đang yêu đương đấy nhé?”
Nụ cười trên mặt cô ấy lập tức cứng lại.
Chỉ một phản ứng nhỏ như vậy cũng đủ khiến tôi nhận ra có chuyện mờ ám. Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn cô ấy chằm chằm: “Khai mau! Cậu có người yêu rồi đúng không?”
“Không có…”
“Vậy sao mặt cậu đỏ thế?”
“Tớ nóng thôi!”
Tôi nghe câu trả lời quen thuộc ấy, lập tức nhớ đến chính mình mỗi lần bị Thẩm Châu trêu chọc, càng nhìn càng cảm thấy đáng nghi. Tôi không chịu buông tha, liên tục hỏi đến khi cô ấy cuối cùng cũng đầu hàng, che mặt thừa nhận.
“Được rồi, tớ có người yêu rồi.”
Tôi kinh ngạc đến mức suýt bật dậy khỏi ghế. “Thật á? Ai vậy? Quen từ bao giờ? Sao chuyện lớn như thế mà cậu không nói với tớ?”
Cô ấy ấp úng một hồi, cuối cùng mới nhỏ giọng khai ra tên người kia.
Nghe xong, tôi im lặng mất vài giây, sau đó không nhịn được bật cười.
Hóa ra người yêu mới của cô ấy chính là vị sếp mà trước đây cô ấy từng bỡn cợt, còn không ít lần đứng trước mặt tôi chê anh ta khó tính, thích quản lý người khác và chẳng có chút thú vị nào.
Tôi nhìn cô bạn đang cúi đầu ngượng ngùng, không khỏi cảm thán: “Đúng là thế sự khó lường. Trước đây cậu còn chê người ta lên xuống, bây giờ lại thành bạn gái người ta rồi.”
Cô ấy xấu hổ đến mức đưa tay bịt miệng tôi, nhưng tôi đã cười đến đau cả bụng.
Chỉ là sau trận cười ấy, tôi lại nhớ đến Thẩm Châu. Nếu ngay cả cô bạn thân của tôi cũng có thể bất ngờ yêu một người mà trước đây mình chẳng hề để mắt đến, vậy chuyện tôi thích Thẩm Châu có lẽ cũng chẳng kỳ lạ đến thế.
Điều khiến tôi bận tâm nhất vẫn là thái độ của hắn.
Hắn nói nhớ tôi, thường xuyên tìm tôi, còn có những hành động thân mật khiến tôi không thể không nghĩ nhiều. Nhưng Thẩm Châu vốn là người khó đoán, tôi không dám chắc những điều ấy thực sự có nghĩa gì.
Nghĩ đến lời cô bạn vừa nói, tôi bắt đầu có chút dao động.
Hay là… tôi thật sự nên thử thăm dò hắn một lần?