Sau đó học thêm kiểm toán.

Rồi cố gắng trở thành trưởng nhóm.

Nhưng sau khi sinh con, mọi thứ đều dừng lại.

Trịnh Minh Thành khi ấy từng ôm tôi, nói rất dịu dàng:

“Em cứ ở nhà chăm con vài năm.”

“Anh nuôi em.”

Tôi tin.

Thậm chí còn cảm động.

Ba năm sau tôi mới hiểu, câu “anh nuôi em” trên thực tế có nghĩa là:

Tiền là anh kiếm.

Anh có quyền quyết định.

Việc nhà là trách nhiệm của tôi.

Chăm con là bổn phận của tôi.

Tôi không tạo ra thu nhập, cho nên mọi sự vất vả của tôi đều bị coi là đương nhiên.

Tôi ngồi trước máy tính đến gần hai giờ sáng.

Không làm gì nhiều.

Chỉ sắp xếp lại những kiến thức đã quên.

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, Trịnh Minh Thành đã đi làm.

Trên bàn không có lời nhắn.

Tôi cũng không quan tâm.

Thứ Hai, tôi chính thức đi làm lại.

Ngày đầu tiên, tôi dậy từ sáu giờ.

Chuẩn bị bữa sáng cho con.

Đưa con đến trường mẫu giáo.

Sau đó chen tàu điện đến công ty.

Chị Hà tên đầy đủ là Lâm Nhã Hà.

Chúng tôi từng làm cùng nhau ở văn phòng kiểm toán trước kia.

Sau này chị chuyển sang công ty hiện tại làm trưởng phòng tài chính.

Ba năm không gặp, chị vẫn giống như trước.

Tóc cắt ngắn.

Làm việc nhanh gọn.

Thấy tôi tới, chị chỉ vào chiếc bàn cạnh cửa sổ.

“Chỗ của em.”

“Máy tính mới.”

“Hệ thống kế toán đã cài rồi.”

“Có gì không hiểu thì hỏi chị.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn chị Hà.”

Chị nhìn tôi hai giây rồi cười.

“Đỗ Tư Ý.”

“Em không cần cảm ơn chị.”

“Người chị cần là người làm được việc.”

“Em được nhận vì em đủ năng lực.”

Câu nói đó khiến tôi sững lại.

Ba năm rồi.

Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi:

Em đủ năng lực.

Không phải:

Em là vợ của Minh Thành.

Không phải:

Em là mẹ của Tiểu Nhu.

Không phải:

Con dâu thứ nhà họ Trịnh.

Mà chỉ là Đỗ Tư Ý.

Ngày hôm đó tôi làm việc đến năm giờ rưỡi.

Dù rất mệt nhưng tinh thần lại nhẹ nhõm lạ thường.

Tan làm, tôi vội đến trường đón con.

Giáo viên nói:

“Hôm nay mẹ đến muộn hơn mọi ngày mười phút.”

Tôi vừa định xin lỗi thì con gái đã chạy ra.

Con bé nhìn thấy tôi liền nhào vào lòng.

“Mẹ!”

Tôi ngồi xổm xuống ôm con.

“Nhu Nhu có đợi mẹ lâu không?”

Con lắc đầu.

“Không lâu.”

“Cô giáo nói mẹ đi làm.”

“Sau này mẹ có tiền mua bánh dâu cho con đúng không?”

Tôi phì cười.

“Đúng.”

“Nhưng không thể ăn nhiều.”

Con bé gật đầu như giã tỏi.

“Con ăn một cái thôi.”

Tôi dắt tay con đi về.

Trên đường, tôi mua cho nó một chiếc bánh dâu giá mười hai tệ.

Con bé ăn được nửa chiếc thì nhất quyết để phần còn lại cho tôi.

“Mẹ đi làm mệt.”

“Mẹ ăn.”

Tôi nhìn chiếc bánh bị con cắn méo một góc.

Không hiểu sao mắt lại cay.

Trong ba năm tôi ở nhà, Trịnh Minh Thành đưa tôi hai nghìn năm trăm tệ mỗi tháng.

Tiền mua thức ăn.

Tiền đồ dùng.

Tiền thuốc men cho con.

Tiền điện nước.

Tiền giao tiếp.

Tất cả đều nằm trong đó.

Có tháng con bị bệnh, tôi phải hỏi anh thêm tiền.

Anh không từ chối.

Nhưng mỗi lần chuyển khoản đều hỏi:

“Lần trước anh đưa em còn đâu?”

Tôi phải chụp hóa đơn.

Liệt kê chi phí.

Giải thích từng khoản.

Vậy mà một chiếc bánh mười hai tệ hôm nay lại khiến tôi có cảm giác tự do đến lạ.

Buổi tối về nhà, Trịnh Minh Thành đang ngồi trên sofa.

Thấy tôi mặc áo sơ mi trắng và quần tây, anh lập tức cau mày.

“Em đi đâu?”

“Đi làm.”

Anh sững người.

“Em đi làm?”

“Ừ.”

“Bao giờ?”

“Hôm nay.”

“Em không nói với anh.”

Tôi thay giày.

“Anh cũng đâu hỏi.”

Anh đứng bật dậy.

“Đỗ Tư Ý, em có còn coi anh là chồng không?”

Tôi ngẩng lên nhìn anh.

“Thế anh có coi tôi là vợ không?”

Anh nghẹn lại.

Một lát sau mới nói:

“Em đi làm thì ai đón con?”

“Tôi.”

“Việc nhà?”

“Chia đôi.”

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

“Cái gì?”

Tôi đặt túi xuống.

“Anh không nghe rõ à?”

“Trước kia tôi không đi làm, việc nhà chủ yếu do tôi làm.”

“Bây giờ chúng ta đều đi làm tám tiếng.”

“Đương nhiên việc nhà phải chia đôi.”

Anh bật cười vì tức.

“Anh đi làm về mệt muốn ch/e/t, em còn bắt anh làm việc nhà?”

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Còn tôi đi làm không mệt sao?”

“Công việc của em với công việc của anh giống nhau à?”

“Không giống.”

Tôi gật đầu.

“Anh lương sáu nghìn hai.”

“Tôi lương thử việc bốn nghìn năm.”

“Chênh nhau một nghìn bảy.”

“Vậy tôi làm thêm phần việc nhà tương đương một nghìn bảy là được.”

“Mỗi tối anh rửa bát, tắm cho con.”

“Tôi nấu cơm, giặt đồ.”

“Cuối tuần cùng dọn nhà.”

“Rất công bằng.”

Mặt anh đen như đáy nồi.

“Em tính toán với anh đến mức này?”

“Tôi học kế toán.”

“Tính toán là nghề của tôi.”

Anh không nói nổi nữa.

Đúng lúc ấy, điện thoại anh reo.

Là bệnh viện gọi.

Mẹ chồng chuẩn bị xuất viện.

Bác sĩ nói bà phải nghỉ ngơi ít nhất hai tháng.

Chân không được chịu lực.

Truyện Mới

Mái Nhà Mẹ Muốn, Cái Giá Mẹ Phải Trả

Mái Nhà Mẹ Muốn, Cái Giá Mẹ Phải Trả

BỊ MẠO DANH THẺ HỘI VIÊN KHÁCH SẠN, TÔI QUYẾT ĐỊNH LY HÔN

BỊ MẠO DANH THẺ HỘI VIÊN KHÁCH SẠN, TÔI QUYẾT ĐỊNH LY HÔN

Di Sản Thuộc Về Riêng Tôi

Di Sản Thuộc Về Riêng Tôi

BỊ CHỒNG TÁT VÌ MÓN CANH MẶN, TÔI KHIẾN CẢ NHÀ CHỒNG TRẢ GIÁ

BỊ CHỒNG TÁT VÌ MÓN CANH MẶN, TÔI KHIẾN CẢ NHÀ CHỒNG TRẢ GIÁ

Người Đàn Bà Điên Trong Sân Nhà Tôi

Người Đàn Bà Điên Trong Sân Nhà Tôi

AI MỚI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!

AI MỚI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Mang Thai Ba, Tôi Ôm 60 Triệu Bỏ Trốn

Mang Thai Ba, Tôi Ôm 60 Triệu Bỏ Trốn

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Bảy Năm Chung Chăn, Một Giây Buông Bỏ

Bảy Năm Chung Chăn, Một Giây Buông Bỏ

Bữa Tiệc Đầy Tháng Khiến Cả Nhà Mợ Tôi Tan Nát

Bữa Tiệc Đầy Tháng Khiến Cả Nhà Mợ Tôi Tan Nát

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố