Chương 7
“Nhưng chăm ai cũng là quyền của con.”
Nói xong tôi cúp máy.
Ngày hôm sau, cả nhóm gia đình lại nổ tung.
Mẹ chồng nói tôi nguyền rủa bà.
Nói tôi tính toán tiền bạc của bà.
Nói tôi mong bà chết sớm để khỏi phải chăm.
Lần này tôi không thoát nhóm.
Tôi mở điện thoại.
Gửi thẳng một đoạn tin nhắn.
“Con xin nói rõ một lần.”
“Mẹ nằm viện con đã đến thăm hai lần.”
“Con mua sữa, hoa quả và thuốc bổ tổng cộng 780 tệ, hóa đơn còn đầy đủ.”
“Con không thể túc trực vì phải chăm con nhỏ và đi làm.”
“Nếu mọi người cho rằng mẹ cần người chăm 24/24, xin hai người con trai của mẹ cùng thống nhất thuê hộ lý.”
“Chi phí nên do hai người con ruột chịu.”
“Bảy năm qua con chưa từng yêu cầu mẹ chăm sóc con hay hỗ trợ tiền bạc.”
“Cho nên xin mọi người cũng đừng mặc định sức lao động của con là miễn phí.”
Sau đó tôi chụp hai hóa đơn thăm bệnh gửi vào.
Nhóm im lặng một lúc.
Bác gái vẫn cố nói:
“Con dâu chăm mẹ chồng vốn là đạo lý.”
Lần này, tôi trả lời ngay.
“Vậy bác nằm viện thì hai con dâu bác thay nhau chăm hay con trai bác chăm?”
Bác gái không trả lời.
Thím ba chen vào:
“Người nhà đừng tính toán quá rõ.”
Tôi đáp:
“Vậy thím chuyển giúp mẹ cháu tám nghìn tiền hộ lý đi.”
“Đều là người nhà.”
Thím ba cũng im.
Từ đó, không ai trong nhóm dám khuyên tôi “đừng tính toán” nữa.
Một buổi chiều cuối tháng, chị Hà gọi tôi vào phòng.
Trên bàn là báo cáo tôi vừa làm.
“Tháng sau hết thử việc.”
“Chị đã nói với giám đốc.”
“Lương chính thức sáu nghìn.”
Tôi ngẩn người.
“Không phải ban đầu nói năm nghìn hai sao?”
“Là năm nghìn hai.”
“Nhưng em làm tốt hơn dự tính.”
“Sau Tết công ty định mở thêm một chi nhánh.”
“Chị cần một người phụ trách tài chính bên đó.”
“Em học thêm đi.”
“Có cơ hội chị đẩy em lên.”
Tôi siết chặt ngón tay.
“Chị Hà.”
“Em sẽ cố.”
Chị cười.
“Đừng chỉ cố.”
“Phải lấy lại thứ vốn thuộc về mình.”
Tôi hiểu chị nói gì.
Tối đó, tôi mua một chiếc bánh kem nhỏ.
Trên bánh không viết gì.
Tôi và con gái ngồi trước bàn ăn.
Con bé chống cằm.
“Hôm nay sinh nhật ai hả mẹ?”
“Không phải sinh nhật.”
“Vậy sao ăn bánh?”
“Mẹ được tăng lương.”
Hai mắt con bé sáng lên.
“Tăng bao nhiêu?”
Tôi bật cười.
“Nhu Nhu biết tiền à?”
“Biết.”
Có thể bạn thích
“Tiền mua bánh.”
“Vậy sau này mẹ có thể mua bánh nữa.”
“Yeah!”
Con bé vui đến mức vỗ tay.
Minh Thành mở cửa đúng lúc đó.
Anh nhìn chiếc bánh.
“Có chuyện gì?”
Con gái nhanh miệng.
“Mẹ tăng lương!”
Anh khựng lại.
“Bao nhiêu?”
“Sáu nghìn.”
Tôi trả lời.
Sắc mặt anh hơi thay đổi.
Bởi vì lương cơ bản của anh cũng chỉ sáu nghìn hai.
Anh đi làm tám năm.
Tôi mới quay lại hai tháng.
Tối đó anh ít nói hơn hẳn.
Sau khi con ngủ, anh hỏi:
“Công ty em có ổn không?”
“Ổn.”
“Có phải tăng ca nhiều không?”
“Thỉnh thoảng.”
“Đàn ông trong công ty nhiều không?”
Tôi ngẩng đầu khỏi cuốn sách.
“Anh muốn hỏi gì?”
Anh hắng giọng.
“Anh chỉ hỏi.”
Tôi nhìn anh một lúc.
“Trịnh Minh Thành.”
“Anh không cần quan tâm tôi làm với đàn ông hay phụ nữ.”
“Điều anh nên quan tâm là tháng này anh đã nợ tài khoản gia đình sáu trăm.”
Anh lập tức cau mày.
“Anh phải trả tiền hộ lý cho mẹ.”
“Đó là chi tiêu của anh.”
“Đừng lấy phần của con gái bù vào.”
Anh im.
Tôi cúi xuống tiếp tục đọc.
Khoảng một tuần sau, mẹ chồng tháo bột lần đầu.
Bác sĩ nói hồi phục khá tốt.
Bà có thể chống nạng đi vài bước.
Cũng chính từ lúc đó, vấn đề tiền bạc thực sự nổ ra.
Một buổi tối, Trịnh Minh Thành về nhà rất muộn.
Anh ngồi trên sofa gần nửa giờ.
Sau đó nói:
“Anh muốn bàn với em chuyện này.”
“Ừ.”
“Mẹ hết tiền rồi.”
Tôi không ngạc nhiên.
“Rồi sao?”
“Anh cả nói tiền hộ lý tháng sau mỗi nhà bỏ bốn nghìn.”
Tôi ngẩng đầu.
“Tại sao tăng?”
“Mẹ cần tập phục hồi.”
“Tổng cộng gần tám nghìn.”
“Tôi đã nói tiền chăm mẹ là anh tự chịu.”
Anh bực.
“Nhưng tiền của anh cũng là tiền gia đình.”
“Không.”
Tôi lấy điện thoại.
Mở bảng chi tiêu.
“Anh đã đóng phần chi phí gia đình tháng này.”
“Phần còn lại là tiền cá nhân anh.”
“Anh muốn đưa hết cho mẹ cũng được.”
“Miễn đừng động vào phần của con.”
Anh trầm mặc hồi lâu.
Sau đó nói:
“Hay là em cho anh mượn ba nghìn?”
Tôi nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên trong bảy năm anh hỏi vay tôi tiền.
Tôi hỏi:
“Bao giờ trả?”
Anh khó chịu.
“Vợ chồng mà còn nói vay?”
“Vậy không mượn.”
Tôi tắt điện thoại.
Anh tức đến bật dậy.
“Đỗ Tư Ý!”
“Anh nhỏ giọng.”
“Con đang ngủ.”
Anh siết nắm tay.
Rồi đột nhiên nói:
“Em thay đổi thật rồi.”
Tôi nhìn anh.
“Đúng.”
“Tôi cũng thấy vậy.”
Anh ngẩn ra.
Tôi nói:
“Trước kia tôi không có tiền.”
“Không có công việc.”
“Không có đường lui.”
“Cho nên mỗi lần anh tức giận, tôi đều sợ.”
“Sợ anh không đưa tiền.”