Lão Chu là người phản ứng mạnh nhất.

“Cậu điên à?”

“Tên đó trước đây…”

“Tôi biết.”

“Biết còn quay lại?”

“Tôi không quay lại.”

“Chúng tôi bắt đầu lại.”

Lão Chu trợn mắt.

“Có khác gì?”

“Khác.”

“Chỗ nào?”

“Tôi khác rồi.”

“Anh ấy cũng khác.”

Lão Chu nhìn tôi.

Cuối cùng chỉ thở dài.

“Dù sao cậu tự chịu trách nhiệm.”

“Tôi biết.”

Đúng.

Tôi biết.

Lần này nếu không phù hợp.

Tôi sẽ đi.

Không cần tám năm.

Không cần chịu đựng.

Không cần chờ ai thay đổi.

Đó mới là điều khiến tôi có dũng khí yêu lại.

29

Một năm sau.

Tôi ba mươi tuổi.

Sinh nhật năm đó.

Lục Thời Yến không tổ chức gì lớn.

Chỉ đặt một bàn ăn ở nhà.

Hắn tự nấu.

Cá hấp hơi mặn.

Canh hơi nhạt.

Tôi ăn hết.

Sau khi ăn xong.

Hắn lấy ra một chiếc hộp.

Tôi nhìn.

“Lại nhẫn?”

“Không.”

Bên trong là một chiếc chìa khóa.

Tôi ngẩn ra.

“Gì đây?”

“Một căn nhà.”

Tôi cau mày.

“Lục Thời Yến.”

“Nghe anh nói hết.”

Hắn lập tức.

“Nhà đứng tên anh.”

“Anh mua.”

“Không phải tặng em.”

“Không yêu cầu em chuyển vào.”

“Tôi càng khó hiểu.”

Hắn nói:

“Nhà có cửa sổ rất lớn.”

“Từ phòng khách nhìn thấy sông.”

“Anh chỉ…”

Hắn cười.

“Muốn hoàn thành lời hứa năm hai.”

“Còn em có ở hay không là quyền của em.”

Tôi nhìn chiếc chìa khóa.

Không nhận.

“Anh giữ đi.”

“Ừ.”

Hắn không thất vọng.

Đóng hộp lại.

Tôi hỏi:

“Không cầu hôn?”

Hắn khựng lại.

“Em muốn?”

“Tôi hỏi thôi.”

“Anh không dám.”

Tôi bật cười.

“Nhát vậy?”

“Nhẫn cũ vẫn còn.”

“Anh không muốn dùng nó ép em lần nữa.”

Tôi nhìn hắn một lúc.

“Cho tôi xem.”

Hắn sững người.

“Gì?”

“Nhẫn.”

Tay hắn bắt đầu run.

“Ở phòng làm việc.”

“Đi lấy.”

“Dư An.”

“Đi.”

Hắn gần như chạy.

Một phút sau quay lại.

Chiếc hộp nhung xanh năm đó.

Vẫn là chiếc nhẫn cũ.

Hắn đặt trước mặt tôi.

Không mở.

Tôi tự mở.

Kim cương dưới ánh đèn vẫn rất đẹp.

Tôi lấy ra.

Đeo thử.

Vừa khít.

Lục Thời Yến gần như không thở.

Tôi hỏi:

“Đẹp không?”

“Đẹp.”

“Vậy cưới nhé.”

Hắn đứng bật dậy.

Cái ghế ngã xuống.

Tôi giật mình.

“Anh làm gì vậy?”

“Em vừa nói gì?”

“Tôi nói…”

“Cưới.”

Mắt hắn đỏ lên.

“Dư An.”

“Ừ.”

“Em chắc chắn?”

“Tôi đổi ý bây giờ nhé?”

“Không được.”

Hắn lập tức quỳ xuống.

Tôi bật cười.

“Lục Thời Yến.”

“Anh cầu hôn hay cướp hôn?”

Hắn cầm tay tôi.

Giọng run đến mức gần như không thành tiếng.

“Dư An.”

“Em có đồng ý kết hôn với anh không?”

Tôi nhìn hắn.

Người đàn ông trước mặt đã không còn là cậu thanh niên hai mươi tuổi.

Tôi cũng không còn là cô gái luôn nói “em đợi anh”.

Chúng tôi từng yêu.

Từng làm tổn thương nhau.

Từng chia tay.

Từng đi rất xa.

Cuối cùng lại đứng trước nhau bằng hai phiên bản trưởng thành hơn.

Tôi gật đầu.

“Đồng ý.”

30

Đám cưới tổ chức rất nhỏ.

Chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết.

Không có sân khấu xa hoa.

Không có hàng nghìn bông hoa.

Không có lời thề dài dòng.

Trước lễ cưới.

Mẹ tôi nắm tay tôi hỏi:

“Lần này thật sự nghĩ kỹ rồi?”

“Từ lâu rồi.”

“Không phải vì tiếc tám năm chứ?”

“Không.”

Tôi cười.

“Vì con muốn cưới người hiện tại.”

“Không phải người tám năm trước.”

Mẹ gật đầu.

“Thế là được.”

Khi bước vào lễ đường.

Lục Thời Yến đứng cuối thảm.

Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối không rời khỏi tôi.

Tôi đi rất chậm.

Không phải vì váy nặng.

Mà vì đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện.

Nhớ căn phòng thuê lạnh ngắt sau trường.

Nhớ mì ăn liền trên ban công.

Nhớ chiếc bánh sinh nhật tôi ăn một mình.

Nhớ phòng khách tối om lúc hai giờ sáng.

Nhớ chuyến tàu đi Hàng Châu.

Nhớ Milan.

Nhớ ngày tôi kéo vali rời khỏi căn nhà từng nghĩ sẽ ở cả đời.

Mỗi bước đi qua.

Tôi đều cảm thấy mình đang đi qua một phiên bản cũ.

Đến trước mặt hắn.

Lục Thời Yến đưa tay.

Tôi đặt tay mình vào.

Hắn khẽ nói:

“Cảm ơn em đã quay lại.”

Tôi lắc đầu.

“Tôi không quay lại.”

Hắn ngẩn ra.

Tôi nhìn hắn.

“Tôi đi tới đây.”

Mắt hắn lập tức đỏ.

Rồi cười.

“Được.”

“Vậy cảm ơn em đã đi tới đây.”

31

Sau khi kết hôn.

Tôi không chuyển hẳn sang căn nhà có cửa sổ lớn.

Chúng tôi vẫn giữ hai căn nhà.

Có lúc sống chung.

Có lúc vì dự án tôi ngủ gần studio.

Lục Thời Yến cũng thường đi công tác.

Không ai yêu cầu người kia phải báo cáo từng phút.

Nhưng trước khi bận sẽ nói.

Trước khi thất hứa sẽ xin lỗi.

Có chuyện quan trọng của đối phương sẽ cố gắng có mặt.

Hai năm sau.

Tôi có triển lãm cá nhân đầu tiên.

Lục Thời Yến hôm đó có buổi thuyết trình với một chủ đầu tư rất lớn.

Tôi nói:

“Anh đi đi.”

“Triển lãm mở cả tuần.”

Hắn hỏi:

“Lễ khai mạc mấy giờ?”

“Ba giờ.”

“Buổi thuyết trình mười hai giờ.”

“Ở thành phố khác.”

“Tôi biết.”

“Không kịp đâu.”

Hắn gật đầu.

“Ừ.”

Tôi thật sự không để ý.

Bởi vì bây giờ tôi không còn dùng sự có mặt của hắn để chứng minh mình quan trọng.

Ba giờ.

Triển lãm bắt đầu.

Tôi đứng trước sân khấu phát biểu.

Đến đoạn cuối.

Cửa hội trường mở.

Lục Thời Yến chạy vào.

Cà vạt hơi lệch.

Tóc bị gió thổi rối.

Hắn đứng ở cuối đám đông.

Không làm phiền.

Chỉ nhìn tôi cười.

Sau sự kiện.

Tôi hỏi:

“Anh bay về?”

“Ừ.”

“Thuyết trình xong?”

“Ừ.”

“Không cần vậy đâu.”

“Tôi biết.”

“Vậy sao còn về?”

Hắn chỉnh lại tóc.

“Vì tôi muốn.”

Tôi bật cười.

Đúng.

Không phải vì nghĩa vụ.

Truyện Mới

Phế Hậu Mở Tiệm Hoành Thánh

Phế Hậu Mở Tiệm Hoành Thánh

Anh Yêu Tôi, Nhưng Lại Không Tin Tôi

Anh Yêu Tôi, Nhưng Lại Không Tin Tôi

Em Gái Bị Đánh Tráo Sáu Lần

Em Gái Bị Đánh Tráo Sáu Lần

Ba Năm Hôn Nhân Không Bằng Hai Con Chó

Ba Năm Hôn Nhân Không Bằng Hai Con Chó

Ba Cành Quế Đổi Lấy Một Đời Hối Hận

Ba Cành Quế Đổi Lấy Một Đời Hối Hận

Thực Tập Sinh Học Tôi Lười Biếng

Thực Tập Sinh Học Tôi Lười Biếng

Đổi Bố Mới Cho Con Gái

Đổi Bố Mới Cho Con Gái

Dứt Tình Nơi Biên Ải

Dứt Tình Nơi Biên Ải

Không Quay Đầu Nhìn Lại

Không Quay Đầu Nhìn Lại

Hạnh Phúc Của Búp Bê King Kong

Hạnh Phúc Của Búp Bê King Kong

Nữ Thần Y Thành Lâm An

Nữ Thần Y Thành Lâm An

THIÊN KIM THẦN SẤM

THIÊN KIM THẦN SẤM