Trước Sau

Không phải vì bù đắp.

Chỉ vì muốn.

Như vậy là đủ.

32

Có người từng hỏi tôi.

“Nếu Lục Thời Yến không thay đổi, cậu có hối hận vì đã chia tay không?”

Tôi nói không.

“Nếu sau khi chia tay hắn yêu Ôn Ninh thì sao?”

“Tôi cũng không hối hận.”

“Thật?”

“Thật.”

Bởi vì quyết định rời đi của tôi chưa từng dựa trên việc hắn có quay đầu hay không.

Tôi rời đi vì tôi không muốn sống như trước nữa.

Sau này hắn thay đổi.

Chúng tôi quay lại.

Đó là chuyện sau này.

Nếu hắn không thay đổi.

Tôi vẫn sẽ đi Milan.

Vẫn sẽ làm dự án Hàng Châu.

Vẫn sẽ có triển lãm.

Vẫn sẽ mua căn nhà nhỏ có hai chiếc ghế ăn.

Vẫn sẽ sống rất tốt.

Hắn không phải phần thưởng cho quyết định rời đi của tôi.

Cuộc đời tôi mới là phần thưởng.

33

Một hôm rất lâu sau.

Tôi dọn tủ.

Tìm thấy chiếc điện thoại cũ.

Sạc pin lên.

Tin nhắn từ nhiều năm trước vẫn còn.

【Tối nay có về ăn cơm không?】

【Không về.】

【Thuốc dạ dày em để trong cặp rồi.】

【Được.】

【Cuối tuần mẹ em bảo chúng ta về.】

【Để nói sau.】

Tôi nhìn một lúc.

Lục Thời Yến đi ngang qua.

Vừa nhìn thấy đã cứng người.

“Xóa đi.”

“Tại sao?”

“Khó coi.”

Tôi bật cười.

“Anh cũng biết?”

Hắn giật điện thoại.

“Tôi lúc đó bị điên.”

“Trả đây.”

“Không.”

“Lục Thời Yến.”

“Không cho em xem.”

Hắn ôm điện thoại chạy.

Tôi đuổi theo.

Hai người vòng quanh sofa.

Cuối cùng hắn bị tôi ép vào góc.

“Tự xem.”

Tôi mở đoạn chat.

“Sinh nhật tôi.”

Hắn nhắm mắt.

“Đừng.”

Tôi đọc.

“【Hôm qua bận quá nên quên gửi. Chúc mừng sinh nhật.】”

“Dư An.”

“【Đang bận.】”

“…”

“【Để nói sau.】”

Hắn giơ tay đầu hàng.

“Xin lỗi.”

“Không đủ.”

“Vậy làm sao?”

Tôi suy nghĩ.

“Rửa bát một tháng.”

“Được.”

“Lau nhà.”

“Được.”

“Nấu cơm.”

“Được.”

“Cấm tăng ca sau mười giờ.”

Hắn lập tức:

“Cái này…”

Tôi nhìn hắn.

“Được.”

Tôi bật cười.

Cuối cùng xóa đoạn chat.

Lục Thời Yến nhìn màn hình.

“Xóa thật à?”

“Ừ.”

“Không giữ làm bằng chứng?”

“Không cần.”

“Tại sao?”

Tôi đặt điện thoại xuống.

“Bởi vì tôi nhớ đủ rồi.”

“Hơn nữa.”

“Tôi cũng không cần dùng chuyện cũ để trừng phạt anh mãi.”

Hắn nhìn tôi.

Rồi ôm lấy tôi.

“Dư An.”

“Ừ?”

“Anh yêu em.”

Tôi vỗ lưng hắn.

“Biết rồi.”

“Em không nói lại à?”

“Không.”

“Dư An.”

“Phiền quá.”

Tôi cười.

“Yêu anh.”

34

Nhiều năm sau.

Trường đại học mời tôi về giảng một buổi chia sẻ.

Có sinh viên hỏi:

“Cô Dư, cô có lời khuyên gì cho những người đang yêu không?”

Cả hội trường cười.

Tôi cũng cười.

“Đây là lớp thiết kế mà.”

Sinh viên phía dưới nói:

“Thiết kế cuộc đời cũng là thiết kế!”

Tôi suy nghĩ.

Cuối cùng nói:

“Vậy thì có một câu.”

“Mọi người có thể yêu một người rất nhiều.”

“Có thể vì họ mà làm một số việc.”

“Nhưng đừng biến việc hy sinh bản thân thành bằng chứng của tình yêu.”

“Một người thật sự phù hợp sẽ không yêu cầu bạn đứng yên để chờ họ đi về phía trước.”

“Hai người có thể chậm một chút.”

“Có thể đi những con đường khác nhau trong một thời gian.”

“Nhưng cuối cùng phải là hai người đều đang đi.”

Có sinh viên hỏi:

“Nếu người kia không đi thì sao?”

Tôi cười.

“Vậy bạn cứ đi.”

“Đừng đợi.”

Buổi chia sẻ kết thúc.

Tôi bước ra ngoài.

Lục Thời Yến đang đứng dưới cây.

Trong tay cầm hai cốc cà phê.

Hắn đưa một cốc cho tôi.

“Americano.”

Tôi nhận.

“Không nhầm nữa?”

“Không dám.”

Tôi uống một ngụm.

“Chiều không có việc?”

“Có.”

“Vậy còn tới?”

“Tiện đường.”

Tôi nhìn hắn.

“Studio anh cách đây mười bảy cây.”

Hắn mặt không đổi sắc.

“Đường đời tiện.”

Tôi suýt sặc.

“Anh học mấy câu buồn nôn này ở đâu?”

“Trên mạng.”

“Đừng học nữa.”

“Được.”

Hắn cầm túi cho tôi.

Chúng tôi đi ngang qua sân trường.

Đúng lúc đi tới tòa nhà khoa kiến trúc.

Tôi ngẩng đầu nhìn sân thượng.

“Lục Thời Yến.”

“Ừ?”

“Anh có nhớ năm đó tôi nói gì khi đồng ý yêu anh không?”

Hắn suy nghĩ.

“Em nói que phát sáng xấu.”

“Sau đó?”

“Em nói…”

Hắn cười.

“Được, em đợi anh.”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

Hắn nắm tay tôi.

“Bây giờ không cần đợi nữa.”

“Tôi biết.”

“Anh đi cùng em.”

Tôi quay đầu nhìn hắn.

Nắng chiều rơi trên vai hắn.

Rất nhiều năm trước.

Tôi từng nghĩ kết thúc đẹp nhất của tình yêu là cuối cùng có thể cưới người mình đã đợi tám năm.

Sau này tôi mới biết.

Không phải.

Kết thúc hả dạ nhất.

Là vào ngày tôi không còn muốn đợi nữa.

Tôi đủ can đảm để quay người.

Tôi không dùng tuổi trẻ đã bỏ ra để trói buộc tương lai.

Không dùng tình yêu để biện minh cho sự xem nhẹ.

Không vì sợ mất một người mà đánh mất chính mình.

Tôi từng bước ra khỏi căn phòng tối.

Đi Hàng Châu.

Đi Milan.

Đứng trên sân khấu của riêng mình.

Nhìn thấy thế giới lớn hơn.

Trở thành Dư An mà năm hai mươi tuổi từng mong muốn.

Sau đó.

Nếu người từng làm tôi thất vọng thật sự học được cách yêu.

Nếu hắn có thể đi đến trước mặt tôi bằng một phiên bản tốt hơn.

Tôi có thể lựa chọn lại.

Không phải vì hắn đáng được tha thứ.

Mà vì tôi có quyền lựa chọn điều khiến mình hạnh phúc.

Còn nếu hắn không đến.

Cũng chẳng sao.

Bởi vì từ rất lâu trước đó.

Tôi đã không còn đứng dưới ngọn đèn phòng khách chờ hắn về nữa.

Tôi tự bật đèn cho mình.

Và từ ngày đó.

Con đường phía trước chưa từng tối thêm lần nào.

HẾT

Trước Sau

Truyện Mới

Phế Hậu Mở Tiệm Hoành Thánh

Phế Hậu Mở Tiệm Hoành Thánh

Anh Yêu Tôi, Nhưng Lại Không Tin Tôi

Anh Yêu Tôi, Nhưng Lại Không Tin Tôi

Em Gái Bị Đánh Tráo Sáu Lần

Em Gái Bị Đánh Tráo Sáu Lần

Ba Năm Hôn Nhân Không Bằng Hai Con Chó

Ba Năm Hôn Nhân Không Bằng Hai Con Chó

Ba Cành Quế Đổi Lấy Một Đời Hối Hận

Ba Cành Quế Đổi Lấy Một Đời Hối Hận

Thực Tập Sinh Học Tôi Lười Biếng

Thực Tập Sinh Học Tôi Lười Biếng

Đổi Bố Mới Cho Con Gái

Đổi Bố Mới Cho Con Gái

Dứt Tình Nơi Biên Ải

Dứt Tình Nơi Biên Ải

Không Quay Đầu Nhìn Lại

Không Quay Đầu Nhìn Lại

Hạnh Phúc Của Búp Bê King Kong

Hạnh Phúc Của Búp Bê King Kong

Nữ Thần Y Thành Lâm An

Nữ Thần Y Thành Lâm An

THIÊN KIM THẦN SẤM

THIÊN KIM THẦN SẤM