Chương 8
Chu Diễn đứng phía sau cửa kính nhà hàng.
Nhìn toàn bộ cảnh ấy.
Mẹ anh đi tới bên cạnh.
“Diễn.”
“Con còn chưa buông được à?”
Anh im lặng.
Một lúc lâu mới đáp:
“Buông rồi.”
Mẹ Chu thở dài.
“Con nói dối mẹ làm gì.”
Chu Diễn cười nhạt.
“Không buông thì còn làm được gì?”
Ngoài cửa kính, Lâm Vi đã lên xe.
Chiếc xe nhanh chóng biến mất giữa dòng người.
Anh chợt nhớ mùa xuân rất nhiều năm trước.
Trong căn phòng thuê nhỏ bé, Lâm Vi từng nằm trên sofa nói:
“Chu Diễn, sau này nếu chúng ta có tiền, em muốn một căn nhà có cửa sổ thật lớn.”
Anh nói:
“Được.”
“Anh mua cho em.”
Sau này anh thật sự mua được.
Nhưng anh quên mất một điều.
Thứ cô muốn chưa từng chỉ là căn nhà.
Mà là một mái ấm.
________________
Ba năm sau ngày ly hôn.
Lâm Vi kết hôn lần thứ hai.
Đám cưới rất nhỏ.
Chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết.
Không có Chu Diễn.
Từ Mạn hỏi cô:
“Có cần gửi thiệp cho chồng cũ để hắn tức chơi không?”
Lâm Vi đang thử hoa cưới, nghe vậy bật cười.
“Không cần.”
“Không muốn hắn nhìn thấy bà hạnh phúc à?”
“Không cần.”
Lâm Vi chỉnh lại một cánh hoa.
“Tôi hạnh phúc hay không đâu cần anh ấy chứng kiến.”
Từ Mạn im lặng hai giây.
Sau đó giơ ngón cái.
“Đúng là cảnh giới cao nhất.”
Ngày cưới, trời rất đẹp.
Mẹ Lâm Vi khóc từ lúc trang điểm đến lúc đưa con gái vào lễ đường.
Bố cô ngoài miệng mắng bà mau lau nước mắt, nhưng mắt mình cũng đỏ.
Khi trao tay con gái cho chú rể, ông chỉ nói một câu:
“Con bé mạnh mẽ lắm.”
“Nhưng đừng vì nó mạnh mẽ mà quên thương nó.”
Người đàn ông trước mặt nghiêm túc gật đầu.
“Con biết.”
Lâm Vi nghe thấy, mũi cay lên.
Ba năm trước cô rời khỏi cuộc hôn nhân cũ chỉ với hai chiếc vali.
Không có hoa.
Không có ai đợi ở cuối con đường.
Khi ấy cô cũng không biết tương lai sẽ thế nào.
Nhưng bây giờ nhìn lại, cô mới hiểu.
Ngày đóng cánh cửa ấy không phải ngày cuộc đời cô tan vỡ.
Mà là ngày nó bắt đầu trở lại thuộc về cô.
________________
Cùng ngày hôm đó.
Chu Diễn đang họp.
Điện thoại trên bàn sáng lên.
Một người bạn chung gửi cho anh một bức ảnh.
Không có lời nào.
Trong ảnh, Lâm Vi mặc váy cưới.
Cô đang cười.
Một nụ cười rất sáng.
Chu Diễn nhìn rất lâu.
Cuối cùng anh nhấn giữ bức ảnh.
Lưu xuống.
Sau đó lại xóa.
Người bạn nhắn:
“Không đi thật à?”
Chu Diễn trả lời:
“Không được mời.”
Đối phương im lặng.
Một lát sau lại gửi:
“Cậu ổn không?”
Chu Diễn nhìn màn hình.
Rất lâu.
Anh trả lời:
“Ổn.”
Lần này là thật.
Có lẽ con người cuối cùng vẫn phải học cách chấp nhận hậu quả của lựa chọn.
Anh từng có một người sẵn sàng cùng anh bắt đầu từ con số không.
Anh từng có một người thức đến ba giờ sáng làm sổ sách cho anh.
Từng có một người mang ảnh cưới đi vay tiền cứu công ty.
Từng có một người chăm sóc mẹ anh bốn mươi ngày.
Từng có một người đem năm năm đẹp nhất của tuổi trẻ đặt bên cạnh anh.
Nhưng khi cô còn ở đó, anh lại nghĩ cô sẽ mãi mãi ở đó.
Cho đến ngày cô kéo vali ra khỏi cửa.
Anh vẫn tự tin nói:
“Trong vòng ba ngày, em nhất định sẽ quay về cầu xin anh.”
Có thể bạn thích
Ba ngày qua.
Ba tháng qua.
Ba năm cũng qua.
Người không quay đầu lại vẫn là cô.
Còn người đứng nguyên tại chỗ mới là anh.
________________
Năm thứ năm sau ly hôn, hai người tình cờ gặp lại ở sân bay.
Lâm Vi đang đưa con gái đi du lịch.
Cô bé hơn một tuổi, được chồng cô bế trong lòng.
Chu Diễn vừa kết thúc chuyến công tác.
Hai bên gặp nhau trước cửa kiểm tra an ninh.
Lâm Vi hơi bất ngờ.
Sau đó mỉm cười.
“Lâu rồi không gặp.”
“Ừ.”
Chu Diễn nhìn đứa bé.
“Con em?”
“Ừ.”
Cô bé đang ngủ, một bàn tay nhỏ nắm cổ áo bố.
Chu Diễn nhìn hai giây rồi nói:
“Rất đáng yêu.”
“Cảm ơn.”
Chồng Lâm Vi kéo vali tới.
Anh từng gặp Chu Diễn một lần nên biết thân phận đối phương.
Hai người đàn ông gật đầu chào nhau.
Không có kịch tính.
Không có khiêu khích.
Cũng không có màn tranh giành nào.
Bởi vì có những câu chuyện khi thật sự kết thúc, người trong cuộc sẽ không còn cần thắng thua.
Trước khi đi, Chu Diễn gọi cô.
“Lâm Vi.”
Cô quay lại.
Anh cười.
“Chúc em hạnh phúc.”
Lâm Vi cũng cười.
“Anh cũng vậy.”
Cô quay người đi.
Chồng cô đẩy vali bằng một tay, tay còn lại bế con.
Đi được mấy bước, anh nghiêng đầu hỏi:
“Người đó là chồng cũ à?”
“Ừ.”
“Đẹp trai thật.”
Lâm Vi bật cười.
“Anh đang khen tình địch cũ đấy à?”
“Đã là cũ thì còn tính là tình địch gì?”
Anh cúi xuống nhìn cô.
“Với lại anh thắng rồi.”
“Anh thắng cái gì?”
“Em.”
Lâm Vi lập tức véo cánh tay anh.
“Con người tôi mà là phần thưởng à?”
“Đau, đau.”
“Đáng đời.”
Hai người vừa cãi vừa đi xa.
Chu Diễn đứng phía sau nhìn bóng họ.
Lần này trong lòng anh không còn đau như trước.
Chỉ có một chút tiếc nuối rất nhạt.
Giống như nhớ về một mùa hè đã qua rất lâu.
Đẹp.
Nhưng không thể quay lại.
________________
Còn căn nhà ven sông năm ấy, Chu Diễn đã bán từ lâu.
Người môi giới từng hỏi:
“Căn này vị trí đẹp như vậy, sao anh không giữ?”
Chu Diễn nhìn cửa sổ sát đất.
“Quá lớn.”
Anh nói.
“Một người ở rất trống.”
Sau khi bán nhà, anh chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn.
Trong lúc đóng đồ, anh tìm thấy một chiếc hộp giấy dưới đáy tủ.
Bên trong là vài món đồ Lâm Vi bỏ lại.
Một chiếc kẹp tóc.
Hai tấm vé xem phim đã phai màu.
Một tấm ảnh chụp trong căn nhà thuê đầu tiên.
Trong ảnh, anh còn trẻ.
Lâm Vi cũng còn trẻ.
Hai người ngồi dưới đất ăn lẩu.
Bàn chỉ là một chiếc thùng carton lật ngược.
Sau lưng là bức tường loang lổ.
Nhưng cả hai đều cười rất vui.
Phía sau tấm ảnh có một dòng chữ của Lâm Vi.
“Ngày 27 tháng 3.”
“Nhà chỉ mười tám mét vuông nhưng rất vui.”
Chu Diễn ngồi dưới sàn rất lâu.
Cuối cùng anh bỏ tấm ảnh trở lại hộp.
Không vứt đi.
Cũng không mang theo.
Anh đặt nó vào chiếc thùng đồ cũ rồi đóng nắp.
Có lẽ đó là vị trí thích hợp nhất.
Quá khứ nên ở trong quá khứ.
________________
Mười năm sau.
Tinh Hải Technology tổ chức lễ kỷ niệm thành lập.
Lâm Vi đã là một trong những cổ đông lớn.
Cô đứng trên sân khấu nhận giải thưởng dành cho đội ngũ quản lý.
Người dẫn chương trình hỏi:
“Nếu có thể quay lại mười năm trước, chị muốn nói gì với bản thân khi ấy nhất?”
Dưới sân khấu có hàng trăm người.
Lâm Vi suy nghĩ.
Cô nhớ căn phòng thuê.
Nhớ chiếc Golf trắng.
Nhớ hai chiếc vali.
Nhớ cánh cửa đóng lại.
Nhớ câu nói đầy chắc chắn của Chu Diễn.
“Trong vòng ba ngày, em nhất định sẽ quay về cầu xin anh.”
Cô bật cười.
Sau đó cầm micro.
“Tôi sẽ nói với cô ấy rằng đừng sợ.”
“Có những cánh cửa đóng lại không phải vì cuộc đời muốn nhốt bạn ở bên ngoài.”
“Mà vì phía sau bạn đã không còn gì đáng để quay về.”
“Cứ đi tiếp.”
“Phía trước rộng hơn rất nhiều.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Dưới ánh đèn sân khấu, Lâm Vi hơi nheo mắt.
Cô nhìn thấy chồng mình ngồi ở hàng ghế đầu.
Bên cạnh anh là con gái đang cố vẫy tay với mẹ.
Cô bé vẫy mạnh đến mức chiếc nơ trên tóc cũng rung lên.
Lâm Vi bật cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng hoàn toàn mãn nguyện.
Năm đó, cô rời khỏi căn nhà ba trăm mét vuông chỉ mang theo hai chiếc vali.
Chu Diễn cho rằng không có anh, cô sẽ không sống nổi ba ngày.
Nhưng anh đã nhầm.
Ngày thứ nhất, cô quay lại với sự nghiệp.
Ngày thứ hai, cô lấy lại lòng tự trọng.
Ngày thứ ba, cô phát hiện thế giới bên ngoài cuộc hôn nhân ấy rộng đến mức nào.
Ngày thứ một trăm, cô không còn nhớ mình từng chờ điện thoại của ai.
Năm thứ ba, cô bước vào một cuộc hôn nhân mới bằng chính đôi chân mình.
Năm thứ mười, cô đứng ở nơi cao hơn cả giấc mơ năm xưa.
Còn lời “cầu xin” mà Chu Diễn từng chờ đợi, từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện.
Bởi vì người thật sự tỉnh táo sau khi rời khỏi một mối quan hệ không cần quay lại chứng minh mình thắng.
Sống tốt chính là câu trả lời.
Không quay đầu chính là kết thúc.
Và hạnh phúc đến mức chẳng còn quan tâm người cũ có hối hận hay không, mới là màn trả đũa hả dạ nhất.
Hết.