Mười năm.

Tôi từng tưởng tượng vô số lần cảnh hắn quỳ xuống cầu hôn.

Từng nghĩ chỉ cần hắn nói một câu “Anh cưới em”, tôi sẽ lập tức đồng ý.

Nhưng bây giờ, khi hắn thật sự đứng trước mặt, cầu xin một cơ hội, lòng tôi lại không còn chút dao động.

Tôi khẽ lắc đầu.

“Không.”

Chỉ một chữ.

Phó Cảnh Xuyên đứng chết lặng.

Tôi nói tiếp:

“Bởi vì tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi.”

Sau hôm ấy, Phó Cảnh Xuyên không còn đến bệnh viện nữa.

Nhưng hắn vẫn không chịu buông bỏ.

Hắn bắt đầu gửi hoa đến căn hộ của tôi.

Ngày đầu tiên là chín mươi chín đóa hồng đỏ.

Ngày thứ hai là một bó tulip trắng.

Ngày thứ ba là hoa hướng dương.

Tôi đều nhờ người giao trả lại.

Đến ngày thứ tư, hắn gửi một chiếc hộp trang sức.

Bên trong là chiếc vòng cổ mà tôi từng thích.

Kèm theo một tấm thiệp.

“A Lê, anh biết mình sai rồi. Chỉ cần em quay lại, anh sẵn lòng đăng ký kết hôn ngay ngày mai.”

Tôi nhìn tấm thiệp.

Sau đó bật cười.

Hóa ra, tờ giấy mà hắn từng cho là không cần thiết, bây giờ lại trở thành thứ hắn sẵn lòng đem ra trao đổi.

Nhưng đã quá muộn.

Tôi gửi chiếc hộp lại cho hắn.

Kèm một dòng tin nhắn.

“Phó Cảnh Xuyên, tôi đã kết hôn. Xin anh tôn trọng cuộc hôn nhân của tôi.”

Lần này, hắn không trả lời.

Cuối năm, Phó thị công bố kết quả kinh doanh.

Lợi nhuận giảm mạnh so với năm trước.

Dự án châu Âu phải điều chỉnh quy mô.

Một số hợp đồng tư vấn bị hủy bỏ.

Các khoản chi không hợp lệ được yêu cầu thu hồi, còn những người liên quan phải chịu trách nhiệm theo kết quả điều tra và quy định pháp luật.

Phó Cảnh Xuyên không bị kết luận trực tiếp chiếm đoạt tiền.

Nhưng với tư cách người đứng đầu, hắn phải chịu trách nhiệm về những thiếu sót trong quản lý.

Hội đồng quản trị yêu cầu tái cấu trúc bộ phận tài chính.

Quyền phê duyệt các khoản chi lớn bị siết chặt.

Một số cổ đông bắt đầu đặt câu hỏi về năng lực điều hành của hắn.

Trong cuộc họp cuối năm, tôi không tham gia trực tiếp.

Tôi ủy quyền cho đại diện hợp pháp.

Bởi vì hôm ấy, mẹ tôi muốn ra biển.

Bác sĩ đã đồng ý cho mẹ thực hiện một chuyến đi ngắn, với điều kiện có nhân viên y tế đi cùng và chuẩn bị đầy đủ thuốc men.

Tôi lập tức sắp xếp.

Lục Hoài Cẩn thuê một căn biệt thự nhỏ ven biển.

Có sân vườn.

Có cửa sổ lớn.

Và có một con đường bằng phẳng dẫn xuống bãi cát.

Mẹ ngồi trên xe lăn, nhìn mặt biển xanh biếc.

Bà mỉm cười.

“Lâu lắm rồi mẹ mới được nhìn thấy biển.”

Tôi ngồi xổm bên cạnh.

“Mẹ thích không?”

“Thích.”

Bà nhìn những con sóng.

“Hồi con còn nhỏ, bố con từng hứa sẽ đưa cả nhà đi biển mỗi năm.”

Tôi gật đầu.

“Con nhớ.”

“Nhưng sau này ông ấy bận quá.”

Mẹ cười.

“Cứ hẹn lần sau, lần sau.”

Bà im lặng một chút.

“Rồi không còn lần sau nữa.”

Tôi nắm tay bà.

Mẹ quay sang nhìn tôi.

“A Lê.”

“Dạ?”

“Sau này, nếu con muốn làm gì, cứ làm đi.”

“Đừng chờ đến lúc không còn cơ hội.”

Tôi gật đầu.

“Con biết rồi.”

Bà nhìn Lục Hoài Cẩn đang đứng cách đó không xa.

“Con có hạnh phúc không?”

Tôi nhìn theo ánh mắt mẹ.

Lục Hoài Cẩn đang nói chuyện với nhân viên y tế, trên tay cầm chiếc áo khoác của tôi.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn, anh quay đầu.

Thấy tôi, anh mỉm cười.

Tôi cũng cười.

Sau đó quay sang mẹ.

“Con đang học cách hạnh phúc.”

Mẹ gật đầu.

“Vậy là tốt rồi.”

Buổi tối, chúng tôi ăn cơm trên sân hiên.

Mẹ ăn không nhiều.

Nhưng tinh thần rất tốt.

Bà kể chuyện hồi tôi còn bé.

Kể chuyện bố từng lén mua cho tôi một con búp bê, sau đó bị bà phát hiện vì giấu hóa đơn trong túi áo.

Lục Hoài Cẩn ngồi nghe, thỉnh thoảng bật cười.

Tôi nhìn hai người.

Bỗng có cảm giác đây mới là gia đình mà mình từng mong muốn.

Không cần quá đông người.

Không cần những bữa tiệc xa hoa.

Chỉ cần có người sẵn lòng ngồi xuống, cùng nhau ăn một bữa cơm.

Sau khi mẹ về phòng nghỉ, tôi đứng một mình ngoài ban công.

Gió biển thổi qua mái tóc.

Lục Hoài Cẩn bước đến, khoác áo lên vai tôi.

“Lạnh đấy.”

Tôi quay đầu.

“Anh chưa ngủ à?”

“Đợi em.”

Tôi bật cười.

“Sao anh lúc nào cũng đợi em thế?”

Anh nhìn tôi.

“Vì anh muốn.”

Tôi im lặng.

Một lúc sau, tôi hỏi:

“Hoài Cẩn, anh có từng hối hận vì kết hôn với em không?”

Anh hơi ngạc nhiên.

“Sao em hỏi vậy?”

“Vì mọi chuyện bắt đầu quá vội vàng.”

Tôi nhìn mặt biển.

“Em vừa rời khỏi một mối quan hệ mười năm.”

“Lại còn phải chăm sóc mẹ.”

“Công việc cũng mới bắt đầu.”

“Em không có nhiều thời gian dành cho anh.”

Lục Hoài Cẩn im lặng nghe.

Tôi nói tiếp:

“Đôi khi em cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ.”

Anh khẽ cười.

“A Lê.”

Tôi ngẩng đầu.

“Em nghĩ vợ chồng là gì?”

Tôi suy nghĩ.

“Là hai người cùng xây dựng gia đình?”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng