Chương 5 : 5
Cạch.
Cánh cửa phòng làm việc khẽ mở ra. Ánh nắng ban mai rực rỡ ngoài hành lang chiếu vào, hắt lên bóng dáng một người đàn ông cao lớn mặc bộ măng-tô dạ đen lịch lãm. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng bằng một dải lụa mộc mạc phía sau, toát lên vẻ điềm đạm và phong trần.
Cố Uyên đứng chết trân bên bàn làm việc, hai tay vô thức siết chặt mép bàn. Đôi mắt sau tròng kính gọng vàng trừng lớn, nhìn chằm chằm người vừa bước vào.
Đây chính là kẻ đã biến mất trong làn sương mù vào đêm qua, kẻ đã gọi hắn là Giới Không, kẻ mang theo sự ám ảnh điên cuồng đến rợn gáy!
Nhưng phản ứng của người đối diện lại hoàn toàn trái ngược với sự căng thẳng của Cố Uyên.
Bạch Xương dừng bước, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lịch thiệp và chừng mực. Hắn đưa tay cởi nhẹ chiếc khuy áo, ánh mắt đảo một vòng quan sát căn phòng làm việc hiện đại, sau đó dừng lại ở gương mặt đang biến sắc của Cố Uyên. Hắn không có ánh mắt hổ phách sắc lẹm ăn tươi nuốt sống, cũng chẳng có một lời nào về tiền kiếp hay hòa thượng Giới Không.
Trông hắn lúc này hoàn toàn giống một vị thương gia giàu có, từ tốn và chuẩn mực.
“Giám đốc Cố, thất kính.” Bạch Xương cất giọng, âm chất trầm ấm, vang lên rất đỗi bình thường. “Hôm qua nhân viên của tôi có hẹn lịch trước với thư ký của anh, không biết cậu có còn nhớ không?”
Cố Uyên ngẩn người, não bộ trong một thoáng gần như đình trệ. Hắn vô thức liếc mắt nhìn sang chiếc bàn phụ nơi đặt lịch trình công việc trong tuần, quả thực có ghi chú về một nhà đầu tư tư nhân muốn tài trợ cho dự án bảo tồn cổ vật đời Đường vào lúc chín giờ sáng nay.
Chẳng lẽ… chuyện đêm qua thực sự chỉ là một cơn ác mộng do bản thân làm việc quá sức?
Cố Uyên nuốt khan một ngụm nước bọt, cố gắng thu hồi vẻ hoảng loạn trên mặt, lấy lại phong thái chuyên nghiệp của một giám đốc trẻ: “À… vâng, tôi nhớ chứ. Mời anh ngồi, ngài Bạch.”
Có thể bạn thích
Bạch Xương gật đầu, thong thả bước đến chiếc ghế sô-pha rồi ngồi xuống một cách tự nhiên. Hắn lấy từ trong túi áo ra một tập tài liệu bằng da thuộc màu nâu sẫm, đặt ngay ngắn lên bàn kính trước mặt.
“Viện bảo tàng của anh dạo gần đây đang thiếu hụt ngân sách để tu sửa khu vực trưng bày cổ vật đồ đồng cổ, đúng chứ?” Bạch Xương mở tập tài liệu ra, đẩy về phía Cố Uyên. “Tôi có nhã ý muốn tài trợ toàn bộ chi phí cho dự án này. Đổi lại, tôi chỉ có một điều kiện nhỏ.”
Cố Uyên bước đến đối diện, cầm lấy tập tài liệu xem qua. Những con số trên giấy cực kỳ ấn tượng, giải quyết trọn vẹn bài toán kinh tế đang khiến hắn đau đầu suốt mấy tháng qua. Nhưng sự chuyên nghiệp trong nghề lâu năm khiến hắn không thể lơ là: “Điều kiện của anh là gì?”
“Rất đơn giản,” Bạch Xương ngẩng đầu lên, khóe môi vương một nụ cười nhạt nhẽo nhưng lịch sự. “Tôi muốn viện bảo tàng tổ chức một buổi triển lãm chuyên đề về văn hóa Phật giáo thời Đường, đặc biệt là các hiện vật liên quan đến các tự viện ẩn mình trong vùng núi Tần Lĩnh. Hơn nữa, với tư cách là nhà tài trợ chính, tôi muốn có quyền ra vào khu vực kho ngầm để tự tay kiểm tra các hiện vật được trưng bày.”
Nghe đến “Tần Lĩnh”, sống lưng Cố Uyên lại vô thức cứng đờ. Ký ức về đôi đồng tử hổ phách và âm thanh vảy rắn cọ sát chợt xẹt qua đầu, khiến tim hắn đập lệch đi một nhịp.
Nhưng khi ngẩng lên nhìn thẳng vào Bạch Xương lúc này, đối phương chỉ đang điềm tĩnh chờ đợi câu trả lời, không một chút sơ hở, không một tia uy hiếp. Ánh mắt ấy sạch sẽ, chuyên nghiệp và xa cách, hệt như giữa họ chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện quái dị nào.
Cố Uyên siết nhẹ tập tài liệu trong tay, ánh mắt sâu thẳm lại. Nếu đây là một cái bẫy, thì người đàn ông này diễn xuất thực sự quá hoàn hảo. Còn nếu tất cả chỉ là ảo giác của hắn… thì khoản tài trợ này lại là cơ hội cứu nguy duy nhất cho viện bảo tàng.
“Được.” Cố Uyên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bạch Xương, giọng nói trầm ổn vang lên: “Tôi đồng ý với điều kiện của anh. Hợp đồng này, chúng ta có thể tiến hành ký kết ngay hôm nay.”
Bạch Xương nghe vậy, nụ cười trên môi chợt sâu thêm vài phần. Hắn vươn bàn tay thon dài, lạnh ngắt nhưng rất vững chãi về phía Cố Uyên:
“Hợp tác vui vẻ, Giám đốc Cố.”
Cố Uyên chần chừ nửa giây, rồi đưa tay ra bắt lấy.
Vừa chạm vào bàn tay đối phương, một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc truyền thẳng từ da thịt vào lồng ngực. Cố Uyên khẽ run lên, nhưng Bạch Xương rất nhanh đã buông tay ra, không hề dây dưa hay để lộ bất kỳ biểu hiện khác thường nào.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Trấn hớt hải bước vào: “Giám đốc Cố, bên cảnh sát vừa gọi điện đến, bảo là vụ việc kiểm tra an ninh kho ngầm tuần trước đã kết thúc, camera xác nhận không có vấn đề gì bất thường, bảo chúng ta không cần lo lắng…”
Cố Uyên quay đầu nhìn Lâm Trấn, rồi lại nhìn ra người đàn ông đang thong thả nhấp ly trà trên ghế sô-pha.
Bạch Xương mỉm cười nhìn hắn, giọng nói thản nhiên vang lên: “Xem ra, vận may hôm nay của viện bảo tàng rất tốt.”