Chương 6 : 6
Sau khi bản hợp đồng tài trợ chính thức được ký kết, bầu không khí trong phòng làm việc của Cố Uyên dường như dịu lại. Bạch Xương tỏ ra là một đối tác vô cùng nhã nhặn và chuyên nghiệp. Hắn không hề nhắc đến những chuyện kỳ lạ hôm trước, cũng không có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào của một nhà đầu tư thông thường. Và Cố Uyên càng tin rằng chuyện đêm đó là do cậu ảo giác.
Trước khi đứng dậy cáo từ, Bạch Xương sực nhớ ra điều gì đó. Hắn khẽ mỉm cười, đưa tay lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp gỗ đàn hương đen nhỏ gọn, chạm trổ hoa văn vô cùng tinh xảo đặt lên bàn.
“Suýt thì quên mất,” Bạch Xương thong thả nói, “Đây là món quà gặp mặt tôi muốn gửi tặng riêng cho viện bảo tàng, cũng coi như thành ý cho sự hợp tác lần này. Hy vọng Giám đốc Cố sẽ thích.”
Cố Uyên nhìn chiếc hộp gỗ đàn hương, mùi hương trầm mộc mạc phảng phất bay ra trong không gian. Hắn gật đầu lịch sự: “Cảm ơn ngài Bạch, tôi thay mặt viện bảo tàng nhận lấy.”
Bạch Xương không ở lại lâu, sau vài câu xã giao ngắn gọn liền rời đi.
Cả buổi chiều hôm đó, Cố Uyên bận rộn với hàng loạt báo cáo tài chính và danh mục cổ vật chuẩn bị cho dự án mới. Chiếc hộp gỗ đàn hương vẫn nằm im lìm trên góc bàn làm việc, bị vùi lấp bởi đống tài liệu ngập ngụa.
Đến nửa đêm, kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ rưỡi. Cố Uyên xoa thái dương đang nhức buốt, thở dài một hơi mệt mỏi. Căn phòng làm việc chìm trong ánh đèn bàn vàng vọt, bên ngoài cửa sổ là màn đêm tĩnh mịch của thành phố S.
Khi thu dọn lại bàn làm việc để chuẩn bị ra về, ánh mắt hắn vô tình chạm phải chiếc hộp gỗ đàn hương đen đặt ở góc khuất.
Cố Uyên khựng lại giây lát, rồi vươn tay kéo chiếc hộp về phía mình. Hắn tự nhủ chắc là do dạo gần đây áp lực công việc quá lớn, thiếu ngủ liên tục nên ban ngày mới có những ảo giác kỳ quái về người đàn ông tên Bạch Xương đó. Hắn mở nắp hộp ra, định bụng sẽ cất chuỗi hạt vào tủ kính trưng bày cho an toàn.
Nằm im lìm bên trong lớp nhung lót đỏ thẫm là một chuỗi tràng hạt cổ. Hạt chuỗi được làm từ trầm hương ngàn năm, đã ngả sang màu nâu sẫm bóng loáng, trên bề mặt khắc chìm những câu kinh văn Phạn ngữ li ti vô cùng tinh xảo.
Cố Uyên ngẩn ngơ đưa tay chạm vào một hạt chuỗi.
Có thể bạn thích
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hắn vừa ma sát với bề mặt gỗ thô ráp ấy, đại não Cố Uyên bỗng vang lên một tiếng dữ dội. Không gian xung quanh bỗng chốc mờ đi, tiếng quạt gió của điều hòa và tiếng động cơ xe cộ ngoài đường bỗng nhiên tắt lịm.
Ký ức xé toạc màn sương thời gian, ập thẳng vào tâm trí.
Cảnh tượng trước mắt không còn là phòng làm việc hiện đại, mà là một gian thiền thất u tịch ngập tràn khói hương của một ngôi cổ tự cách đây ngàn năm.
Trên chiếc bồ đoàn bằng cót rách, Giới Không đại sư vị cao tăng với gương mặt thanh lãnh y hệt hắn lúc này đang ngồi kiết già. Đôi mắt y khép hờ, tay trái lần từng hạt của chính chuỗi tràng hạt trầm hương ấy, niệm từng câu kinh văn siêu độ.
Bên cạnh bệ đá, một tiểu xà tinh với mái trắng buông xõa, đôi mắt hổ phách sắc lẹm đang cuộn tròn thân thể lạnh ngắt của mình. Ánh mắt của nó dán chặt vào bàn tay thon dài đang lần từng hạt tràng hạt của vị cao tăng, tham lam ngắm nhìn từng chuyển động chậm rãi trên cổ tay y.
“Hòa thượng,” tiếng nói trầm khàn của xà tinh vang lên, mang theo sự bướng bỉnh và cô độc của loài yêu quái chưa hiểu trần thế. “Ngươi niệm kinh cho chúng sinh, chuỗi hạt này ngày ngày nghe kinh của ngươi, có khi nào nó động lòng không?”
Giới Không khựng lại một nhịp, giọng bình thản như nước hồ thu: “Vật vô tri, sao biết động lòng.”
“Vậy còn ngươi?” Xà tinh trườn sát lại gần, chiếc đuôi trắng lạnh ngắt quấn hờ quanh chân bồ đoàn. Hắn ngẩng đầu, dùng đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào gương mặt không gợn sóng của Giới Không: “Ngươi ngày ngày để nó quấn lấy cổ tay, chạm vào da thịt ngươi… Ngươi có động lòng không?”
Giới Không từ từ mở mắt, trong đôi mắt thâm trầm ẩn chứa một nỗi u sầu sâu thẳm. Y giơ tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng áp lên má tiểu xà tinh hành động dịu dàng nhất, cũng là điều cấm kỵ lớn nhất của một kẻ xuất gia.
“Nghiệp chướng…” Giới Không thì thầm, giọng khàn đặc. “Ta tu phật, người đừng suốt ngày quấn quít thế này.”
Y tháo chuỗi tràng hạt trầm hương trên cổ tay mình xuống, đặt thẳng vào lòng bàn tay lạnh ngắt của xà tinh. Chuỗi hạt vương lại hơi ấm cơ thể của vị cao tăng, tựa như một sự giao phó câm lặng giữa người và yêu.
Cốp!
Cố Uyên bừng tỉnh, lảo đảo lùi lại một bước, hông đập mạnh vào góc bàn làm việc khiến chuỗi tràng hạt trong hộp suýt rơi ra ngoài. Hắn thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa ướt đẫm trán. Chuỗi hạt trầm hương vẫn nằm im lìm đó, tỏa ra làn hương mộc mạc trong ánh đèn vàng.
Hắn run rẩy tháo kính xuống, dùng tay lau mồ hôi trên trán, lồng ngực phập phồng không thôi. Vị sư trong đoạn hình ảnh đó, lại có khuôn mặt y chang cậu, còn người đàn ông ngồi cạnh lại chính là Bạch Xương.