“Con chỉ mong sau này, khi có chuyện xảy ra, mọi người đừng mặc định con phải nhường nhịn.”

“Con có thể giúp đỡ gia đình.”

“Nhưng con muốn sự giúp đỡ ấy được nhìn nhận như một tấm lòng, không phải một món nợ con buộc phải trả.”

Mẹ chồng nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, bà gật đầu.

“Mẹ hiểu.”

Bà vẫn đặt chiếc hộp vào tay tôi.

“Cái này không phải để mua sự tha thứ của con.”

“Là quà mẹ đã nợ con từ ngày cưới.”

Tôi cúi đầu nhìn đôi vòng tay.

Một lúc sau, tôi nhận lấy.

“Con cảm ơn mẹ.”

Bà mỉm cười.

“Sau này mẹ sẽ học cách làm một người mẹ chồng tốt hơn.”

Tôi cũng cười.

“Con cũng sẽ cố gắng làm một người con dâu tốt.”

Bà lắc đầu.

“Không cần cố quá.”

Tôi ngẩng lên.

Bà nói:

“Làm người tử tế là được.”

Tối hôm ấy, Chu Khải đưa tôi về.

Trên đường, anh im lặng rất lâu.

Đến khi xe dừng trước nhà mẹ tôi, anh mới lên tiếng.

“Em có thể về nhà với anh không?”

Tôi nhìn anh.

“Anh nghĩ chúng ta đã giải quyết xong mọi chuyện rồi à?”

Anh lắc đầu.

“Chưa.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Anh nói tiếp:

“Anh biết không phải chỉ cần xin lỗi là xong.”

“Anh cũng biết trước đây em đã chịu nhiều ấm ức.”

Tôi im lặng.

Chu Khải nhìn thẳng về phía trước.

“Lúc em mới chuyển về nhà mẹ, anh thật sự rất giận.”

“Anh nghĩ em đang cố tình làm anh mất mặt.”

“Nhưng mấy ngày sau, anh phải tự lo chuyện của mẹ, chuyện của Chu Linh, chuyện tiền bạc…”

Anh cười khổ.

“Anh mới nhận ra trước đây em đã làm nhiều việc đến thế nào.”

Tôi nhìn anh.

Anh tiếp tục:

“Có hôm mẹ gọi anh bảo muốn ăn canh gà.”

“Anh đang họp, không nghe máy.”

“Đến khi gọi lại, mẹ trách anh không quan tâm.”

“Lúc ấy anh rất bực.”

“Anh nghĩ mình đã đi làm cả ngày, sao mẹ còn không thông cảm?”

Anh dừng lại.

“Rồi anh nhớ trước đây em cũng đi làm cả ngày.”

“Nhưng mỗi lần mẹ gọi, em đều cố gắng đáp ứng.”

“Anh chưa từng nghĩ em cũng có thể mệt.”

Tôi cúi đầu.

Chu Khải quay sang.

“Anh xin lỗi.”

Tôi không nói gì.

Anh tiếp tục:

“Anh không muốn em trở về chỉ để tiếp tục làm những việc trước đây.”

“Anh muốn chúng ta bắt đầu lại.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Cuối cùng, tôi hỏi:

“Nếu sau này Chu Linh lại đến mượn tiền thì sao?”

“Anh sẽ không tự quyết định bằng tiền chung.”

“Nếu mẹ anh yêu cầu em nghỉ việc để chăm bà?”

“Anh sẽ bàn bạc phương án khác, không mặc định em phải nghỉ.”

“Nếu mẹ em lại nhập viện?”

Chu Khải nhìn tôi.

“Anh sẽ cùng em chăm mẹ.”

Tôi hỏi tiếp:

“Vậy nếu em không đồng ý một chuyện nào đó?”

Anh im lặng một chút.

“Anh sẽ nghe lý do của em.”

Tôi bật cười.

“Chỉ nghe thôi à?”

Anh cũng cười.

“Rồi cùng em tìm cách giải quyết.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Chúng tôi đã kết hôn bảy năm.

Từng có những ngày rất hạnh phúc.

Cũng từng có những lúc mệt mỏi đến mức không muốn nói thêm một câu.

Tôi không biết sau này Chu Khải có thể giữ lời được bao lâu.

Nhưng ít nhất, lần này anh đã bắt đầu hiểu rằng hôn nhân không phải nơi một người được quyền nhận mãi, còn người kia phải cho đi vô điều kiện.

Tôi nói:

“Em sẽ về.”

Mắt Chu Khải lập tức sáng lên.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Không phải hôm nay.”

Anh khựng lại.

Tôi mỉm cười.

“Em muốn ở với mẹ thêm vài ngày.”

Anh nhìn tôi.

Sau đó gật đầu.

“Được.”

Lần đầu tiên, anh không ép tôi phải lập tức làm theo mong muốn của mình.

Một tháng sau, tôi trở về nhà.

Nhưng cuộc sống đã khác trước.

Chúng tôi ngồi lại, lập một bảng chi tiêu chung.

Tiền sinh hoạt, tiền tiết kiệm, tiền hỗ trợ cha mẹ hai bên đều được thống nhất rõ ràng.

Những khoản chi lớn phải có sự đồng ý của cả hai.

Việc nhà cũng được phân chia lại.

Chu Khải phụ trách mua thực phẩm và dọn dẹp bếp.

Tôi phụ trách nấu ăn vào những ngày không tăng ca.

Cuối tuần, hai người cùng tổng vệ sinh.

Những dịp lễ Tết, ai muốn chuẩn bị quà cho người thân bên mình thì chủ động lo liệu, không mặc định người kia phải làm thay.

Ban đầu, Chu Khải rất lúng túng.

Anh không biết chọn quà.

Không biết mua thuốc bổ.

Thậm chí còn không nhớ ngày sinh nhật của bác cả.

Nhưng tôi không nhắc.

Đến khi mẹ chồng gọi điện trách anh quên sinh nhật một người họ hàng, anh mới cuống cuồng mở lịch ghi chú.

Tôi ngồi bên cạnh uống trà.

Anh nhìn tôi.

“Em biết mà không nhắc anh à?”

Tôi mỉm cười.

“Anh cũng biết ngày sinh nhật mẹ em đâu.”

Chu Khải lập tức im lặng.

Một lát sau, anh bật cười.

“Được rồi, anh sai.”

Anh mở điện thoại.

“Em chỉ anh cách đặt nhắc lịch đi.”

Tôi nhìn anh.

Lần này, tôi vui vẻ chỉ.

Bởi giúp đỡ và làm thay là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Về phía Chu Linh, sau bữa cơm hôm ấy, cô ấy gần như không liên lạc với tôi.

Tôi cũng không chủ động tìm.

Nghe Chu Mai kể, Trần Dũng cuối cùng đã phải bán chiếc xe mới mua để trả một phần nợ.

Hai vợ chồng cắt giảm chi tiêu.

Chu Linh cũng bắt đầu đi làm bán thời gian.

Truyện Mới

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ác Mộng Của Hộp Cơm

Ác Mộng Của Hộp Cơm

VALI ĐI CÔNG TÁC

VALI ĐI CÔNG TÁC

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa