“Anh ấy bảo tớ khuyên cậu đừng làm chuyện dại dột.”
Tôi cau mày.
“Chuyện dại dột?”
Hứa Nhược Vân gật đầu.
“Anh ấy nói Trình Nghiễn Thâm là người cực kỳ khó gần, tính tình cổ quái, trong mắt chỉ có công việc.”
“Nghe nói trước đây có con gái của lãnh đạo cấp cao muốn kết hôn với anh ấy mà còn bị từ chối.”
“Uyển Thanh, tớ biết cậu không cam lòng khi thấy tớ và Hoài Cẩn ở bên nhau.”
“Nhưng cậu cũng không cần cố tình tìm một người có địa vị cao hơn để chứng minh bản thân đâu.”
Tôi nhìn cô ta.
Bỗng cảm thấy vô cùng buồn cười.
“Mạn… à, Nhược Vân.”
Cô ta chớp mắt.
“Sao vậy?”
Tôi bình thản hỏi:
“Cậu có biết vì sao hôm nay tớ chủ động giới thiệu cậu cho Tống Hoài Cẩn không?”
Cô ta ngẩn ra.
“Vì sao?”
“Bởi vì tớ không muốn lấy anh ấy.”
Hứa Nhược Vân sững người.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Không phải vì tớ không tranh được.”
“Mà vì tớ không cần.”
Nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng lại.
Một lúc lâu sau, cô ta mới miễn cưỡng cười.
“Uyển Thanh, cậu đừng nói như vậy.”
“Tớ chỉ lo cho cậu thôi.”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì cảm ơn.”
Nói xong, tôi đứng dậy đi rửa mặt.
Nhưng khi quay lưng, tôi nghe thấy cô ta khẽ lẩm bẩm:
“Để xem ngày mai cậu còn cười được không.”
Bước chân tôi khựng lại.
Tôi không quay đầu.
Chỉ lặng lẽ ghi nhớ câu nói ấy.
04
Sáng hôm sau, tôi đến viện nghiên cứu từ rất sớm.
Hôm nay là ngày cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn vào tổ nghiên cứu động cơ mới.
Tôi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ.
Có thể bạn thích
Bằng tốt nghiệp.
Bảng thành tích.
Ba báo cáo kỹ thuật từng được nghiệm thu.
Và bản đề xuất cải tiến kết cấu chịu nhiệt mà tôi mất gần nửa năm hoàn thành.
Kiếp trước, tôi đã tự tay từ bỏ cơ hội này.
Kiếp này, tôi nhất định phải nắm lấy.
Nhưng khi đến phòng nhân sự, cán bộ phụ trách lại nói:
“Đồng chí Giang, hồ sơ của cô không được tiếp nhận.”
Tôi sững người.
“Tại sao?”
Người đó nhìn tôi, vẻ mặt khó xử.
“Vì có người phản ánh cô đang chuẩn bị kết hôn, tình trạng cá nhân không phù hợp với yêu cầu công tác dài hạn của tổ nghiên cứu.”
Tôi cau mày.
“Ai phản ánh?”
Người đó ngập ngừng.
Cuối cùng lấy ra một tờ giấy.
Tôi nhìn xuống.
Ở cuối trang là chữ ký quen thuộc.
Tống Hoài Cẩn.
Bên cạnh còn có dòng ghi chú:
Đồng chí Giang Uyển Thanh có nguyện vọng ổn định gia đình, đề nghị tạm thời không bố trí vào vị trí công tác cường độ cao.
Tôi nhìn tờ giấy rất lâu.
Rồi bật cười.
Thì ra anh ta không chỉ muốn cưới Hứa Nhược Vân.
Mà còn muốn tiếp tục sắp đặt cuộc đời tôi giống như kiếp trước.
Tôi ngẩng đầu.
“Đồng chí, tôi chưa kết hôn.”
“Cũng chưa từng có nguyện vọng rút khỏi công tác nghiên cứu.”
“Văn bản này hoàn toàn không có sự đồng ý của tôi.”
Người cán bộ cau mày.
“Nhưng đồng chí Tống là phó trưởng phòng kỹ thuật…”
Tôi lập tức ngắt lời.
“Anh ấy là phó trưởng phòng kỹ thuật, không phải người giám hộ của tôi.”
“Tôi là một công dân trưởng thành, có đầy đủ năng lực chuyên môn và quyền tự quyết định công việc.”
“Tôi yêu cầu tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định.”
Người đó nhìn tôi, vẻ mặt thay đổi.
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nam lạnh lùng.
“Giang Uyển Thanh.”
Tôi quay đầu.
Tống Hoài Cẩn đang đứng ở cửa.
Anh mặc áo công tác màu xanh, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Cô nhất thiết phải làm ầm lên sao?”
Tôi nhìn anh.
“Đồng chí Tống, tôi đang nộp hồ sơ dự tuyển. Xin hỏi tôi làm ầm ở đâu?”
Anh bước đến.
Hạ giọng:
“Uyển Thanh, tôi biết cô đang giận.”
“Nhưng tổ nghiên cứu động cơ mới không phải nơi để cô tùy hứng.”
“Công việc ở đó rất vất vả, thường xuyên phải tăng ca, thậm chí còn phải đi công tác dài ngày.”
“Kiếp trước cô đã quen với cuộc sống ổn định.”
“Tôi không muốn cô vì muốn hơn thua với Nhược Vân mà tự làm khổ bản thân.”
Tôi nhìn anh.
Một lúc lâu sau mới hỏi:
“Tống Hoài Cẩn, anh có biết tôi tốt nghiệp chuyên ngành gì không?”