“Giang Uyển Thanh.”
Tôi quay đầu.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.
“Cô thật sự muốn nhường buổi xem mắt này cho Nhược Vân?”
Tôi gật đầu.
“Đúng vậy.”
Anh im lặng vài giây.
Sau đó bất ngờ hỏi:
“Cô không hối hận?”
Tôi mỉm cười.
“Không.”
Không ngờ anh lại đứng bật dậy.
Chiếc ghế phía sau bị đẩy mạnh, phát ra tiếng động khiến cả nhà hàng quay sang nhìn.
Anh bước đến trước mặt tôi, hạ thấp giọng.
“Giang Uyển Thanh, cô cũng quay về rồi, đúng không?”
Nụ cười trên môi tôi lập tức cứng lại.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tôi biết cô nhớ.”
“Chuyện bốn mươi sáu năm trước, cô vẫn còn nhớ hết.”
Tôi siết chặt quai túi.
Thì ra anh cũng trọng sinh.
Tống Hoài Cẩn bỗng cười nhạt.
“Vậy thì tốt.”
“Kiếp trước, tôi đã nói rất rõ. Người tôi yêu là Nhược Vân.”
“Lần này, nếu cô đã chủ động buông tay, sau này đừng lấy chuyện cũ ra trách móc tôi.”
Tôi nhìn anh.
Người đàn ông đã làm chồng tôi gần nửa thế kỷ.
Người mà trước lúc qua đời, tôi còn tự tay lau mặt, thay quần áo sạch sẽ.
Bây giờ đứng trước mặt tôi, câu đầu tiên anh muốn xác nhận lại là tôi sẽ không cản trở hạnh phúc của anh.
Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm.
“Đồng chí Tống, anh yên tâm.”
“Từ hôm nay, giữa chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào.”
Anh khựng lại.
Tôi nói tiếp:
“Chúc anh và Nhược Vân sớm kết hôn, sinh con đẻ cái, sống bên nhau đến đầu bạc răng long.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Nhưng khi bước đến cửa, tôi nghe thấy giọng Tống Hoài Cẩn vang lên phía sau.
“Uyển Thanh.”
Tôi không quay đầu.
Anh nói:
“Kiếp này, cô đừng tìm người khác chỉ để chọc tức tôi.”
Tôi bật cười.
“Anh nghĩ nhiều rồi.”
“Đời này, tôi còn rất nhiều việc phải làm.”
“Không có thời gian xoay quanh anh nữa.”
02
Ra khỏi nhà hàng quốc doanh, chủ nhiệm Lưu tức đến mức mặt đỏ bừng.
“Giang Uyển Thanh! Cô bị làm sao vậy?”
“Đối tượng tốt như Tống Hoài Cẩn, cả căn cứ có bao nhiêu cô gái muốn lấy mà không được!”
“Vậy mà cô lại tự tay đẩy cho Hứa Nhược Vân?”
Có thể bạn thích
Tôi cúi đầu chỉnh lại dây túi.
“Chủ nhiệm, tôi thật sự không thích anh ấy.”
Bà tức giận:
“Không thích? Vậy trước đây ai cứ hỏi tôi bao giờ đồng chí Tống mới có thời gian xem mắt?”
Tôi im lặng.
Đúng.
Kiếp trước, tôi đã thích Tống Hoài Cẩn từ rất lâu.
Tôi từng đứng dưới trời tuyết chờ anh tan làm.
Từng lén học nấu những món anh thích.
Từng vì một câu khen ngợi của anh mà vui suốt mấy ngày.
Nhưng những chuyện ấy đã kết thúc rồi.
Tôi ngẩng đầu, nhẹ giọng nói:
“Con người cũng có lúc thay đổi mà, chủ nhiệm.”
Bà nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng thở dài.
“Thôi được rồi.”
“Cô không thích Hoài Cẩn thì tôi giới thiệu người khác.”
Tôi vội xua tay.
“Không cần đâu ạ. Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung làm việc.”
“Không được!”
Chủ nhiệm Lưu lập tức phản đối.
“Cô đã hai mươi ba tuổi rồi. Mẹ cô còn viết thư nhờ tôi để ý chuyện hôn nhân của cô đấy!”
Bà suy nghĩ một lúc, bỗng hạ giọng.
“Đúng rồi, tôi nhớ ra một người.”
Tôi bất đắc dĩ hỏi:
“Ai vậy ạ?”
“Trình Nghiễn Thâm.”
Bàn tay tôi đang chỉnh dây túi lập tức khựng lại.
Chủ nhiệm Lưu không nhận ra sự khác thường của tôi, tiếp tục nói:
“Tổng công trình sư phụ trách dự án động cơ tên lửa thế hệ mới của căn cứ Tây Bắc.”
“Năm nay ba mươi hai tuổi, chưa từng kết hôn.”
“Người hơi lạnh lùng, tính tình nghiêm khắc, nhưng năng lực thì không ai chê được.”
Tôi đứng ch/ết lặng.
Trình Nghiễn Thâm?
Kiếp trước, người đàn ông này là một huyền thoại trong giới nghiên cứu hàng không vũ trụ.
Ba mươi tuổi đã chủ trì dự án trọng điểm.
Bốn mươi tuổi được trao giải thưởng khoa học cấp quốc gia.
Cả đời không kết hôn, không có con cái.
Sau khi qua đời, ông để lại toàn bộ tài sản cho quỹ học bổng dành cho sinh viên nghèo theo ngành kỹ thuật.
Nhưng điều khiến tôi nhớ mãi về ông lại là một chuyện khác.
Năm 1986, khi tôi bị vu oan làm sai số liệu trong một cuộc thử nghiệm, chính Trình Nghiễn Thâm là người duy nhất đứng ra yêu cầu điều tra lại.
Ông nói trước mặt toàn bộ ban lãnh đạo:
“Không thể chỉ vì một kỹ sư nữ không có người chống lưng mà tùy tiện đổ trách nhiệm lên đầu cô ấy.”
Sau đó, ông tự mình kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ.
Cuối cùng, sự thật được phơi bày.
Người làm sai số liệu không phải tôi.
Mà là một kỹ sư khác đã cố tình sửa bản báo cáo để che giấu sai sót của mình.
Nhưng lúc ấy, mọi chuyện đã quá muộn.
Tôi bị điều khỏi tổ nghiên cứu, bỏ lỡ cơ hội thăng chức.
Dù được minh oan, tôi cũng không còn đủ dũng khí quay lại.
Trình Nghiễn Thâm từng nói với tôi một câu:
“Đồng chí Giang, cô có năng lực. Đừng tự xem nhẹ bản thân.”
Tôi đã ghi nhớ câu nói ấy suốt mấy chục năm.
Không ngờ kiếp này, chủ nhiệm Lưu lại muốn giới thiệu ông cho tôi.
Tôi vội lắc đầu.
“Chủ nhiệm, người như tổng công trình sư Trình sao có thể đồng ý xem mắt với tôi?”
Bà bật cười.
“Sao lại không?”
“Cậu ấy cũng là người bình thường, chẳng lẽ không cần lấy vợ?”
“Với lại…”
Bà bỗng ngập ngừng.
Tôi tò mò.
“Với lại sao ạ?”
Chủ nhiệm Lưu nhìn quanh, hạ giọng:
“Thật ra hôm qua, chính cậu ấy đã hỏi tôi về cô.”
Tôi sững sờ.
“Hỏi về tôi?”
“Đúng vậy.”
Bà gật đầu.
“Cậu ấy hỏi Giang Uyển Thanh ở tổ thiết kế kết cấu có phải vẫn chưa kết hôn không.”
“Ban đầu tôi còn tưởng cậu ấy muốn điều cô sang nhóm nghiên cứu.”
“Không ngờ khi tôi nói cô sắp đi xem mắt với Tống Hoài Cẩn, sắc mặt cậu ấy lập tức thay đổi.”
Tim tôi bỗng đập nhanh.
Chủ nhiệm Lưu tiếp tục: