“Sáng nay, cậu ấy còn gọi điện hỏi tôi chuyện xem mắt của cô đã định chưa.”

Tôi ngẩn người.

Trình Nghiễn Thâm biết tôi?

Nhưng kiếp trước, trước năm 1986, chúng tôi gần như chưa từng nói chuyện riêng.

Tại sao ông lại chủ động hỏi thăm chuyện hôn nhân của tôi?

Chưa kịp suy nghĩ thêm, chủ nhiệm Lưu đã vỗ tay quyết định.

“Ngày mai sáu giờ tối, cô đến nhà ăn khu chuyên gia.”

“Tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt.”

03

Khi tôi trở về ký túc xá, trời đã tối.

Căn phòng tập thể chỉ rộng chừng hai mươi mét vuông, kê hai chiếc giường đơn và một chiếc bàn gỗ cũ.

Tôi sống cùng Hứa Nhược Vân.

Kiếp trước, sau khi tôi kết hôn với Tống Hoài Cẩn, cô ta vẫn thường xuyên đến nhà chơi.

Lúc đầu, tôi rất vui.

Tôi nghĩ bạn thân và chồng mình hòa thuận là chuyện tốt.

Nhưng về sau, tôi dần phát hiện Tống Hoài Cẩn đối xử với cô ta khác hẳn.

Anh vốn không thích những nơi đông người, nhưng chỉ cần Hứa Nhược Vân biểu diễn văn nghệ, anh nhất định có mặt.

Anh vốn không thích đồ ngọt, nhưng mỗi lần cô ta đến nhà, anh đều mua sẵn bánh mật ong.

Anh vốn không thích nghe nhạc, nhưng lại giữ một chiếc radio cũ chỉ để nghe chương trình cô ta dẫn.

Tôi từng hỏi:

“Anh thích Nhược Vân sao?”

Anh lập tức cau mày.

“Em nghĩ linh tinh gì vậy?”

“Chúng ta đã kết hôn rồi, anh biết giới hạn.”

Tôi tin anh.

Bởi vì suốt cuộc hôn nhân ấy, anh chưa từng có quan hệ ngoài luồng.

Nhưng đến lúc hấp hối, tôi mới biết.

Hóa ra có những người không phản bội bằng hành động, nhưng cả trái tim đã thuộc về người khác từ lâu.

Tôi ngồi xuống bàn, lấy từ ngăn kéo ra một cuốn sổ tay.

Trang đầu tiên là bản kế hoạch nghiên cứu vật liệu chịu nhiệt tôi viết từ năm 1980.

Kiếp trước, tôi đã từng có cơ hội tham gia dự án nghiên cứu động cơ tên lửa.

Nhưng Tống Hoài Cẩn không đồng ý.

Anh nói:

“Phụ nữ làm nghiên cứu chuyên sâu rất vất vả.”

“Sau này kết hôn còn phải sinh con, chăm sóc gia đình.”

“Em cứ làm công việc ổn định là được.”

Khi ấy, tôi nghĩ anh quan tâm mình.

Thế là tôi tự tay nộp đơn xin rút khỏi danh sách tuyển chọn.

Đến tận lúc về hưu, tôi vẫn chỉ là một kỹ sư bình thường.

Lần này, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.

Tôi lấy bút máy, viết lên trang giấy ba dòng chữ.

Thứ nhất: Không kết hôn với Tống Hoài Cẩn.

Thứ hai: Thi vào tổ nghiên cứu động cơ mới.

Thứ ba: Không vì bất kỳ người đàn ông nào mà từ bỏ tương lai.

Vừa viết xong, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh.

“Uyển Thanh!”

Hứa Nhược Vân chạy vào, gương mặt đỏ bừng vì phấn khích.

Trên tay cô ta xách ba túi giấy lớn.

Chiếc khăn len màu đỏ quấn quanh cổ đặc biệt bắt mắt.

Tôi nhìn chiếc khăn ấy, bỗng bật cười.

Kiếp trước, mùa đông năm 1982, tôi từng đứng trước quầy hàng mậu dịch nhìn chiếc khăn này rất lâu.

Giá mười sáu đồng tám hào.

Tôi tiếc tiền nên không mua.

Tống Hoài Cẩn lúc ấy nói:

“Khăn len nào chẳng giống nhau, mua loại rẻ hơn đi.”

Vậy mà hôm nay, mới gặp Hứa Nhược Vân lần đầu, anh đã mua cho cô ta.

“Uyển Thanh, hôm nay tớ vui quá!”

Hứa Nhược Vân đặt túi giấy lên bàn.

“Hoài Cẩn đưa tớ đi xem phim!”

“Anh ấy còn mua khăn len, kem dưỡng da, kẹo sữa và cả một đôi giày da mới!”

“Anh ấy nói mùa đông Tây Bắc lạnh, con gái phải biết chăm sóc bản thân.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy thì tốt.”

Cô ta ngồi xuống bên cạnh tôi, bỗng nắm tay tôi.

“Uyển Thanh, cậu không giận tớ chứ?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Hứa Nhược Vân thở phào.

Nhưng ngay sau đó, cô ta lại cười ngượng ngùng.

“Thật ra tớ cũng không ngờ Hoài Cẩn lại thích tớ đến vậy.”

“Anh ấy nói vừa nhìn thấy tớ đã có cảm giác rất quen thuộc.”

“Còn nói, lần này nhất định sẽ không để bản thân bỏ lỡ nữa.”

Tôi cúi đầu.

Quả nhiên.

Tống Hoài Cẩn cũng nhớ kiếp trước.

Hứa Nhược Vân tiếp tục:

“À đúng rồi, anh ấy còn nhắc đến cậu.”

Tôi ngẩng đầu.

“Nhắc gì?”

Cô ta hơi ngập ngừng.

“Anh ấy nói cậu là người rất cố chấp.”

“Nếu đã thích ai thì sẽ không dễ dàng buông tay.”

“Anh ấy còn bảo tớ đừng quá tin chuyện cậu chủ động nhường anh ấy.”

Tôi bật cười.

Hóa ra trong mắt Tống Hoài Cẩn, tôi vẫn là người phụ nữ sẽ bám lấy anh cả đời.

Hứa Nhược Vân nhìn tôi, bỗng hỏi:

“Uyển Thanh, nghe nói ngày mai cậu đi xem mắt với tổng công trình sư Trình?”

Tôi khựng lại.

“Ai nói với cậu?”

“Hoài Cẩn.”

Cô ta cắn môi.

“Anh ấy bảo tớ khuyên cậu đừng làm chuyện dại dột.”

Tôi cau mày.

“Chuyện dại dột?”

Hứa Nhược Vân gật đầu.

“Anh ấy nói Trình Nghiễn Thâm là người cực kỳ khó gần, tính tình cổ quái, trong mắt chỉ có công việc.”

“Nghe nói trước đây có con gái của lãnh đạo cấp cao muốn kết hôn với anh ấy mà còn bị từ chối.”

“Uyển Thanh, tớ biết cậu không cam lòng khi thấy tớ và Hoài Cẩn ở bên nhau.”

“Nhưng cậu cũng không cần cố tình tìm một người có địa vị cao hơn để chứng minh bản thân đâu.”

Tôi nhìn cô ta.

Bỗng cảm thấy vô cùng buồn cười.

“Mạn… à, Nhược Vân.”

Cô ta chớp mắt.

“Sao vậy?”

Tôi bình thản hỏi:

“Cậu có biết vì sao hôm nay tớ chủ động giới thiệu cậu cho Tống Hoài Cẩn không?”

Cô ta ngẩn ra.

“Vì sao?”

“Bởi vì tớ không muốn lấy anh ấy.”

Hứa Nhược Vân sững người.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Không phải vì tớ không tranh được.”

“Mà vì tớ không cần.”

Nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng lại.

Một lúc lâu sau, cô ta mới miễn cưỡng cười.

“Uyển Thanh, cậu đừng nói như vậy.”

“Tớ chỉ lo cho cậu thôi.”

Tôi gật đầu.

“Vậy thì cảm ơn.”

Nói xong, tôi đứng dậy đi rửa mặt.

Nhưng khi quay lưng, tôi nghe thấy cô ta khẽ lẩm bẩm:

Truyện Mới

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Tiện Tay Đổi Vận

Tiện Tay Đổi Vận

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra