Chương 2
Sau đó, Lục Cảnh mới giơ điện thoại lên, chụp lại gương mặt tôi trong lúc đang ngủ.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại lại vang lên.
Đầu dây bên kia lập tức có người trêu chọc: “Không chơi đẹp nha Cảnh ca, sao không chụp thêm chút phía dưới đi?”
“Cút.”
Giọng Lục Cảnh lập tức lạnh xuống, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
“Dù gì bây giờ cô ấy cũng là bạn gái tôi rồi. Đừng có quá trớn.”
“Biết rồi, biết rồi.” Người bên kia vẫn cười cợt. “Nhưng Cảnh ca, anh định yêu Hồ Liên bao lâu?”
Lục Cảnh đáp rất thản nhiên: “Còn kéo được bao lâu thì kéo. Nhanh thì một tuần, muộn nhất cũng chỉ đến lúc tôi trở về Bắc Kinh.”
“Cũng phải. Dù sao đến lúc đó anh cũng phải quay lại Bắc Kinh.”
Một người khác chen vào: “Nhưng lỡ cô ấy thật sự dính lấy anh, rồi cũng tìm đến Bắc Kinh thì sao?”
Lục Cảnh bật cười.
“Bắc Kinh lớn như thế, muốn tìm một người khác gì mò kim đáy biển.”
“Nói cũng đúng. Với xuất thân nghèo rớt mồng tơi của Hồ Liên, hai người vốn chẳng thuộc cùng một thế giới.”
Tôi không hề ngủ.
Ngay từ khi điện thoại của Lục Cảnh vang lên, tôi đã tỉnh táo đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim đang đập trong lồng ngực mình.
Chỉ là cơ thể đã mệt rã rời, mí mắt nặng trĩu như bị đè bởi một khối chì, khiến tôi không đủ sức mở mắt.
Tôi nghe thấy tất cả.
Từng câu.
Từng chữ.
Nghe Lục Cảnh cười nói rằng ba ngày là đủ để theo đuổi được tôi. Nghe đám bạn anh đem chuyện bức ảnh ra đùa cợt. Nghe chính anh nói sớm muộn gì cũng sẽ quay về Bắc Kinh, còn tôi, cho dù muốn tìm cũng chẳng thể nào tìm được.
Có những lúc, nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng lại khiến con người ta bình tĩnh đến kỳ lạ.
Tôi nằm im dưới tấm chăn vừa được Lục Cảnh kéo lên che kín, đầu óc trống rỗng.
Trong lồng ngực như có một bàn tay vô hình đang bóp lấy trái tim, chậm rãi siết chặt rồi xoắn lại từng chút một.
Thế nhưng tôi không khóc.
Cũng không run.
Tôi chỉ cố giữ hơi thở đều đặn, giống hệt một người vẫn đang ngủ say.
Tôi từng nghĩ, một người như Lục Cảnh sẽ chẳng bao giờ để mắt đến tôi.
Năm nhất đại học, tôi làm thêm tại quán cà phê đối diện trường.
Mỗi buổi tối, khi những sinh viên có điều kiện tụ tập ở các quán bar ngoài phố, tôi lại đứng sau quầy, pha từng ly Americano không đường. Giữa tiếng máy xay cà phê ồn ào, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một chuyện, tháng này liệu tiền lương có đủ trả tiền thuê phòng hay không.
Lần đầu tiên Lục Cảnh xuất hiện ở quán là vào một buổi chiều mưa.
Anh mặc sơ mi trắng, tay áo được xắn lên đến khuỷu. Dáng người cao ráo đứng dưới mái hiên, sạch sẽ và nổi bật đến mức dường như cơn mưa ngoài kia chẳng thể chạm được vào anh.
Tôi vẫn nhớ rất rõ, hôm ấy anh gọi một ly cà phê đen nóng.
Khi nhận cốc từ tay tôi, ánh mắt anh dừng lại trên tấm bảng tên trước ngực.
“Hồ Liên là tên thật à?”
Tôi bối rối đến mức suýt làm rơi chiếc khay đang cầm.
Anh khẽ cười.
Nụ cười rất nhạt, nhưng vẫn đủ khiến mấy cô gái ở bàn bên cạnh lập tức quay đầu nhìn sang.
Sau ngày hôm ấy, Lục Cảnh bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở quán.
Ban đầu chỉ một tuần hai lần.
Sau đó gần như ngày nào anh cũng đến.
Anh không nói chuyện với tôi quá nhiều, nhưng lần nào cũng chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, vừa đúng vị trí tôi chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy.
Cho đến ngày tốt nghiệp, anh đứng đợi tôi ở cổng sau của trường với một bó hoa nhỏ trên tay.
Anh nói anh thích tôi.
Có thể bạn thích
Anh nói mình đã chú ý đến tôi từ rất lâu.
Anh còn nói bản thân không giỏi những lời ngọt ngào, nhưng nhất định sẽ đối xử tốt với tôi.
Tôi đã tin.
Không phải vì tôi ngây thơ đến mức dễ dàng tin vào vài câu nói đẹp đẽ.
Chỉ là trong suốt những năm tháng trước đó, chưa từng có ai kiên nhẫn nhìn tôi lâu đến vậy.
Sau khi bố qua đời vì tai nạn lao động, mẹ phải một mình gánh khoản nợ viện phí, trong khi tiền bồi thường vẫn mãi chưa được giải quyết.
Năm mười sáu tuổi, tôi đã biết nhìn giá món ăn trước khi quyết định có bước vào một quán hay không. Quai cặp bị đứt thì tự tìm cách khâu lại, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xin mẹ mua một chiếc mới.
Tôi cũng học được cách mỉm cười khi người khác thản nhiên nói rằng nhà tôi nghèo.
Từ rất lâu rồi, tôi đã tự nhắc mình rằng những thứ quá đẹp đẽ vốn không thuộc về tôi.
Thế nhưng khi Lục Cảnh đứng trước mặt, tôi vẫn không nhịn được mà muốn thử tin một lần.
Chỉ một lần thôi.
Vậy mà cũng đã đủ để tôi phải trả giá.
Nằm dưới lớp chăn, tôi nghe tiếng bước chân anh tiến lại gần.
Bàn tay Lục Cảnh vén nhẹ mép chăn, rồi dừng lại.
Một lúc rất lâu sau, anh lại kéo nó về vị trí cũ.
Điều khiến tôi đau nhất thật ra không phải chuyện anh định chụp ảnh.
Mà là ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi lại ngu ngốc cảm thấy biết ơn vì anh vẫn còn giữ lại cho tôi chút thể diện cuối cùng.
Lục Cảnh, người vừa biến tôi thành chiến tích của một vụ cá cược, vậy mà lại có thể khiến tôi cảm kích chỉ vì anh không vượt qua ranh giới cuối cùng.
Thật nực cười.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Tôi nghe thấy tiếng bật lửa khẽ vang lên, sau đó mùi thuốc lá nhàn nhạt dần lan trong không khí.
Lục Cảnh vốn không phải người nghiện thuốc. Chỉ mỗi khi tâm trạng không tốt, anh mới châm một điếu, nhưng thường chẳng hút bao nhiêu, chỉ kẹp giữa những ngón tay cho đến khi nó tự cháy hết.
Rất lâu sau, anh khẽ lên tiếng, chẳng rõ đang nói với ai.
“Đừng nhắc đến cô ấy như thế.”
Ngoài cửa sổ, trời đã sáng hẳn.
Tôi vẫn nhắm chặt mắt.
Nhưng trong lòng đã biết rõ mình phải làm gì.
Tôi chưa thể rời đi ngay lập tức.
Kết quả học bổng ở thành phố khác vẫn chưa được công bố. Mẹ còn đang nằm viện vì viêm phổi, số tiền tôi tích góp sau nhiều tháng làm thêm vẫn thiếu một khoản.
Quan trọng hơn, ngay trong buổi sáng hôm ấy, tôi chẳng có nơi nào để đi.
Tôi cũng hiểu mình không thể đối đầu trực diện với một người như Lục Cảnh chỉ bằng sự phẫn nộ.
Một người như anh chỉ cần nói vài câu, người khác sẽ dễ dàng tin rằng tôi là một cô gái ham hư vinh, muốn bám lấy anh để đổi đời.
Còn một người như tôi, cho dù khóc đến khản giọng, cuối cùng cũng chỉ trở thành một câu chuyện mua vui trong nhóm bạn của họ.
Vậy thì tôi sẽ không khóc trước mặt anh.
Tôi sẽ cười.
Tôi sẽ ngoan ngoãn.
Tôi sẽ khiến anh tin rằng mình đã thắng.
Rồi đến ngày tôi có đủ khả năng rời đi, tôi sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Lục Cảnh, sạch sẽ như thể chưa từng xuất hiện.
Khi mặt trời đã lên cao, Lục Cảnh mới trở lại giường.
Anh vòng tay ôm tôi từ phía sau, giọng nói vẫn còn khàn vì thức trắng.
“Dậy chưa?”
Tôi giả vờ vừa tỉnh ngủ, xoay người rồi rúc vào lòng anh.
“Chưa.”
Lục Cảnh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
“Vậy ngủ thêm một lát.”
Tôi vòng hai tay qua eo anh, dịu dàng đến mức ngay cả bản thân cũng cảm thấy xa lạ.
“Lục Cảnh.”
“Ừ?”
Tôi im lặng một chút rồi mới hỏi: “Anh có bỏ em không?”
Cơ thể anh khựng lại rất nhẹ.
Khoảnh khắc ấy ngắn đến mức nếu không tỉnh táo, có lẽ tôi đã chẳng thể nhận ra.
Ngay sau đó, bàn tay anh lại nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giọng nói vẫn dịu dàng như trước.
“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
Tôi vùi mặt vào vai anh, cố giữ cho nước mắt không rơi xuống.
“Em sợ.”
Anh im lặng một lúc.
Sau đó mới nói: “Không bỏ.”
Tôi khẽ gật đầu, khóe môi cong lên trong khoảng tối giữa hai người.
Tôi biết lời nói ấy chẳng đáng một đồng.
Nhưng kể từ hôm nay, tôi cũng sẽ không còn là Hồ Liên của ngày hôm qua nữa.
Lục Cảnh rất thích một Hồ Liên ngoan ngoãn.
Anh nhắn tin, tôi lập tức trả lời.
Anh muốn gặp, tôi liền xin nghỉ ca làm thêm.