Cô khép tài liệu trong tay lại, kéo chiếc ghế bên cạnh ra.

“Ngồi xuống.”

Trình Viễn nhìn cô.

“Em định thẩm vấn anh à?”

“Không.”

Tô Đồng đẩy một tập giấy sang trước mặt anh.

“Em định giúp anh tính tiền.”

Trình Viễn cúi xuống nhìn.

Đó là lịch sử trả khoản vay mua nhà mà cô vừa nhờ người lấy giúp.

Từ tháng đầu tiên sau khi mua nhà cho tới gần thời điểm hai người ly hôn, tổng cộng bốn năm ba tháng.

Mỗi tháng khoản vay đều được trừ từ tài khoản đứng tên Trình Viễn.

Tổng số tiền gốc và lãi đã thanh toán là hơn bốn trăm sáu mươi nghìn tệ.

Cộng với ba trăm tám mươi nghìn tiền trả trước mà mẹ anh chuyển cho Chu Diễm, riêng số tiền có dấu vết ngân hàng rõ ràng đã vượt tám trăm nghìn.

Chưa tính khoản tiết kiệm chung bị Chu Diễm lấy đi.

Chưa tính một trăm nghìn đưa cho Chu Kiến “vay”.

Tô Đồng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

“Anh có biết điều thú vị nhất là gì không?”

“Gì?”

“Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà năm đó ghi tên cả hai người.”

Trình Viễn ngẩng lên.

“Anh biết.”

“Vậy anh có từng ký thỏa thuận tặng toàn bộ phần sở hữu của mình cho cô ta không?”

“Không.”

“Có văn bản phân chia tài sản có công chứng không?”

“Không.”

“Có bản án của tòa xác nhận căn nhà hoàn toàn thuộc về cô ta không?”

Trình Viễn im lặng vài giây.

“Không.”

Tô Đồng tựa lưng vào ghế.

“Thế thì càng hay.”

“Nhưng lúc ly hôn bọn anh có thỏa thuận.”

“Đưa em xem.”

Trình Viễn đứng dậy, đi tới tủ hồ sơ.

Năm năm qua, anh đã chuyển nhà vài lần, nhưng những giấy tờ quan trọng vẫn luôn giữ lại.

Một lát sau, anh tìm được bản thỏa thuận ly hôn đã cũ.

Tô Đồng đọc rất kỹ.

Đọc đến điều khoản phân chia tài sản, khóe môi cô khẽ cong lên.

“Chu Diễm thật sự rất biết tính toán.”

Trình Viễn cười nhạt.

“Đương nhiên.”

Năm đó mẹ anh vừa phẫu thuật.

Studio của anh khi ấy còn chưa tồn tại.

Anh vừa mất việc, vừa nợ tiền chữa b/ệnh, mỗi ngày đều chạy giữa bệnh viện và công trường.

Chu Diễm chọn đúng lúc đó đưa ra ly hôn.

Cô nói căn nhà phải thuộc về cô, bởi vì mấy năm kết hôn cô đã “hy sinh tuổi xuân”.

Tiền tiết kiệm cũng phải thuộc về cô, bởi vì sau ly hôn phụ nữ khó bắt đầu lại hơn đàn ông.

Còn một trăm nghìn đưa cho Chu Kiến thì cô nói đó là quà Trình Viễn tự nguyện cho em vợ.

Lúc ấy Trình Viễn chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân đã khiến anh mệt mỏi đến kiệt sức.

Anh ký.

Nhưng giờ nhìn lại, Tô Đồng nhanh chóng nhận ra vấn đề.

“Trong thỏa thuận chỉ nói quyền sử dụng căn nhà sau ly hôn thuộc về Chu Diễm, không hề ghi rõ anh từ bỏ quyền sở hữu.”

Trình Viễn hơi khựng lại.

Tô Đồng đưa văn bản cho anh.

“Anh xem lại đi.”

Trình Viễn đọc từng chữ.

Quả nhiên.

Có lẽ khi ấy Chu Diễm cũng không hiểu quá sâu về pháp lý.

Hoặc có lẽ cô ta cho rằng chỉ cần mình nắm giấy chứng nhận nhà và sống trong đó nhiều năm thì căn nhà đương nhiên đã thuộc về mình.

Nhưng điều khoản năm đó viết rất mơ hồ.

Trình Viễn ngẩng đầu.

“Em muốn anh kiện cô ta?”

“Không.”

Tô Đồng bình tĩnh đáp.

“Em muốn anh chuẩn bị quyền kiện cô ta.”

“Có khác gì?”

“Khác.”

Cô nhìn anh.

“Người thực sự muốn đánh nhau sẽ không vừa gặp đã rút d/ao.”

“Phải biết đối phương muốn gì trước.”

“Chu Diễm bỗng dưng xuất hiện, sau đó giới thiệu Trịnh Hoành cho anh.”

“Trịnh Hoành lại có quan hệ lợi ích với em trai cô ta.”

“Bọn họ đang nhắm vào dự án Đông Thành Ánh Tượng.”

“Vậy chúng ta cứ để họ nghĩ rằng mình vẫn chưa biết gì.”

Trình Viễn nhìn cô vài giây rồi bật cười.

“Em đáng sợ thật đấy.”

Tô Đồng nhướng mày.

“Bây giờ mới biết à?”

“Biết từ lúc cưới rồi.”

“Biết mà vẫn cưới?”

“Vì anh cũng không phải người tốt.”

Tô Đồng đá nhẹ vào chân anh dưới bàn.

“Đi rửa bát.”

Trình Viễn bật cười thật sự.

Năm năm trước, anh từng nghĩ đời mình coi như đã bị hôn nhân phá hỏng một nửa.

Sau này gặp Tô Đồng, anh mới hiểu.

Không phải hôn nhân khiến con người mệt mỏi.

Là người bên cạnh có xứng đáng để mình cùng bước tiếp hay không.

4. Ba ngày sau, Trịnh Hoành gửi bản vẽ căn hộ tới.

Quả nhiên chỉ là một căn ba phòng ngủ rất bình thường.

Nhưng yêu cầu của ông ta lại kỳ lạ đến mức gần như cố ý kéo dài thời gian.

Hôm nay muốn sửa phòng khách.

Ngày mai lại đổi phòng ngủ.

Hôm kia nói cần phong cách tối giản.

Hai ngày sau lại muốn kiểu cổ điển châu Âu.

Trình Viễn không hề mất kiên nhẫn.

Ông ta yêu cầu gì, anh đều ghi lại.

Mỗi lần thay đổi yêu cầu, anh đều xác nhận bằng văn bản qua WeChat.

Lão Triệu nhìn chuỗi tin nhắn dài ngoằng, không nhịn được hỏi:

“Cậu thật sự định nhận đơn này à?”

“Nhận.”

“Ông ta rõ ràng không quan tâm tới căn nhà.”

“Biết.”

“Vậy còn…”

Trình Viễn đưa điện thoại cho Lão Triệu.

“Xem thời gian.”

Lão Triệu cúi xuống.

Những lần Trịnh Hoành tìm anh bàn việc sửa nhà gần như đều trùng với thời điểm nhóm dự án Đông Thành Ánh Tượng tổ chức họp.

Truyện Mới

Sau Ngày Anh Phản Bội, Tôi Đã Tìm Lại Chính Mình

Sau Ngày Anh Phản Bội, Tôi Đã Tìm Lại Chính Mình

VÁN CỜ MƯỜI BỐN NĂM

VÁN CỜ MƯỜI BỐN NĂM

Kế Hoạch C: Thanh Toán Toàn Diện

Kế Hoạch C: Thanh Toán Toàn Diện

BÍ MẬT TRONG GẦM XE

BÍ MẬT TRONG GẦM XE

Mẹ Chồng Trị Tiểu Tam

Mẹ Chồng Trị Tiểu Tam

Chiếc Lồng Mang Tên Tình Yêu

Chiếc Lồng Mang Tên Tình Yêu

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.