Chương 4
Có hai lần thậm chí chỉ cách chưa tới nửa tiếng.
Lão Triệu lập tức hiểu.
“Ông ta đang moi lịch trình của cậu?”
“Không chỉ lịch trình.”
Trình Viễn nói.
“Ông ta muốn biết tiến độ dự án.”
Dự án Đông Thành Ánh Tượng là khu phức hợp thương mại mới của thành phố.
Tổng mức đầu tư giai đoạn đầu gần hai tỷ.
Studio của Trình Viễn phụ trách một phần thiết kế không gian công cộng và hệ thống nhận diện kiến trúc.
Đây là dự án lớn nhất mà họ tiếp xúc kể từ ngày thành lập studio.
Một khi thực hiện thành công, giá trị thương hiệu của studio sẽ tăng lên một bậc.
Nhưng với những công ty vật liệu như Hồng Trình, thứ hấp dẫn hơn chính là các gói cung ứng phía sau.
Chỉ cần chen chân được vào một phần dự án, doanh thu có thể lên đến hàng chục triệu.
Lão Triệu chửi nhỏ một câu.
“Vậy Chu Diễm trở về tìm cậu chỉ vì chuyện này?”
“Có lẽ.”
Trình Viễn dừng một chút.
“Hoặc còn chuyện khác.”
“Chuyện gì?”
“Chưa biết.”
Đúng lúc đó, điện thoại anh vang lên.
Là Chu Diễm.
Trình Viễn nhìn màn hình hai giây rồi mới nhận máy.
“Có chuyện gì?”
Giọng Chu Diễm truyền tới.
“Trình Viễn, tối mai có rảnh không?”
“Không chắc.”
“Bạn bè cũ tụ họp. Mấy người năm đó đều tới. Lâu lắm rồi mọi người chưa gặp nhau.”
“Không đi.”
Anh từ chối rất nhanh.
Chu Diễm im lặng một lát.
Sau đó bật cười.
“Anh sợ tôi à?”
Trình Viễn hỏi ngược.
“Tôi có gì phải sợ?”
“Vậy tới đi.”
“Địa chỉ tôi gửi cho anh.”
Nói xong cô ta cúp máy.
Chưa tới một phút, địa chỉ nhà hàng đã được gửi tới.
Lão Triệu đứng cạnh hỏi:
“Đi không?”
“Đi.”
“Vừa rồi chẳng phải cậu nói không đi à?”
Trình Viễn cất điện thoại.
“Bây giờ đổi ý rồi.”
Lão Triệu cười.
“Có trò hay?”
Trình Viễn chỉ nói bốn chữ.
“Xem họ muốn gì.”
Tối hôm đó, Tô Đồng nghe anh nói sẽ đi gặp bạn cũ, chỉ hỏi một câu.
“Chu Diễm cũng ở đó?”
“Ừ.”
“Uống rượu không?”
“Không.”
“Vì sao?”
Trình Viễn nghiêm túc đáp.
“Vợ dặn.”
Có thể bạn thích
Tô Đồng bật cười.
“Em chỉ bảo anh đừng uống quá nhiều.”
“Trong tai anh nghe thành không được uống.”
“Thế càng tốt.”
Cô lấy một chiếc túi hồ sơ từ bên cạnh đưa cho anh.
“Cầm theo.”
“Gì đây?”
“Bản sao chứng từ chuyển khoản năm đó, lịch sử trả khoản vay và bản sao thỏa thuận ly hôn.”
Trình Viễn nhìn cô.
“Đi họp lớp mà mang thứ này?”
“Không nhất thiết phải dùng.”
Tô Đồng bình thản nói.
“Nhưng em có cảm giác tối mai sẽ dùng tới.”
5. Vì thế mới có cảnh lúc đầu.
Chu Diễm nâng ly rượu vang đứng trước mặt Trình Viễn.
“Trình Viễn, lâu rồi không gặp, không nể mặt tôi một chút sao?”
Hơn chục đôi mắt trên bàn đều đang nhìn.
Phần lớn là bạn bè cũ của hai người.
Có người biết bọn họ từng kết hôn.
Có người thậm chí còn từng dự đám cưới.
Năm năm trôi qua, chuyện năm ấy đã trở thành đề tài ít ai nhắc tới.
Bây giờ vợ cũ chủ động mời rượu.
Không khí lập tức trở nên thú vị.
Trình Viễn nhìn ly vang đỏ.
“Trước khi ra khỏi nhà, vợ tôi đã dặn…”
Anh còn chưa nói hết, Chu Diễm đã cười.
“Vợ anh quản nghiêm vậy sao?”
Mấy người bên cạnh cười theo.
Có người trêu:
“Lão Trình, năm năm không gặp, không ngờ cậu lại thành người sợ vợ rồi.”
Trình Viễn không hề khó chịu.
Anh gật đầu.
“Đúng.”
“Nên tôi không uống.”
Cả bàn khựng lại một nhịp.
Không ai ngờ anh lại thừa nhận thẳng thừng như vậy.
Chu Diễm cũng hơi sững người.
Sau đó cô đặt ly xuống.
“Chỉ là một ly thôi.”
“Không.”
“Trình Viễn.”
Cô nhìn anh, dường như có chút bất đắc dĩ.
“Chúng ta dù sao cũng từng là vợ chồng. Chẳng lẽ đến một ly rượu xã giao anh cũng không chịu uống với tôi?”
Trình Viễn nhìn cô.
“Chính vì từng là vợ chồng nên càng không cần làm những chuyện dễ gây hiểu lầm.”
Nụ cười trên mặt Chu Diễm nhạt đi.
Bên cạnh có người vội vàng hòa giải.
“Thôi thôi, không uống thì không uống.”
“Uống trà cũng được.”
Trình Viễn tự rót cho mình một cốc trà.
“Trà được.”
Chu Diễm đành ngồi xuống.
Bữa ăn tiếp tục.
Ban đầu mọi người chỉ nói về chuyện cũ.
Ai đổi việc.
Ai có con.
Ai chuyển thành phố.
Nhưng không lâu sau, chủ đề dần dần vòng tới công việc của Trình Viễn.
Một người tên Lưu Phong hỏi:
“Nghe nói studio của cậu gần đây nhận được dự án Đông Thành?”
Trình Viễn cười.
“Tin tức mọi người nhanh thật.”
“Thành phố nhỏ mà.”
Lưu Phong nói.
“Dự án lớn như vậy, trong ngành đồn khắp rồi.”
Một người khác nói:
“Nghe bảo riêng hợp đồng thiết kế đã mấy triệu?”
“Không tới.”
Trình Viễn đáp rất mơ hồ.
Chu Diễm chống cằm nhìn anh.
“Trình Viễn, ngày xưa tôi đã nói anh có năng lực.”
“Chỉ là lúc đó anh quá cố chấp.”
Trình Viễn ngước mắt.
“Cố chấp chuyện gì?”
“Làm thiết kế thôi chưa đủ.”
Chu Diễm nhấp một ngụm rượu.
“Muốn kinh doanh, phải biết tận dụng quan hệ.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ như Trịnh Hoành.”
Cuối cùng cũng tới.
Trình Viễn đặt tách trà xuống.
Chu Diễm tiếp tục: