Chương 5
“Giám đốc Trịnh làm vật liệu nhiều năm, quan hệ rất rộng.”
“Anh thiết kế, ông ấy cung ứng.”
“Có người mình thì dùng người mình, không phải tốt hơn sao?”
Trình Viễn cười.
“Người mình?”
Chu Diễm hơi dừng lại.
“Ý tôi là người quen.”
“Ông ấy là người quen của cô hay người nhà?”
Không khí trên bàn chợt yên tĩnh.
Chu Diễm nhìn anh.
“Anh điều tra ông ấy?”
“Không cần điều tra.”
Trình Viễn nói.
“Thông tin cổ đông công khai.”
“Chu Kiến có cổ phần trong công ty.”
Sắc mặt Chu Diễm thay đổi rất nhẹ.
Rất nhanh cô lại cười.
“Thì sao?”
“Em trai tôi đầu tư chút tiền thôi.”
“Đâu có nghĩa công ty đó là của nhà tôi.”
“Đúng.”
Trình Viễn gật đầu.
“Vì thế tôi cũng không nói gì.”
Chu Diễm nhìn anh, dường như muốn xác nhận xem anh biết đến mức nào.
Một lát sau, cô mới nói:
“Trình Viễn, năm đó chuyện giữa chúng ta đã qua rồi.”
“Bây giờ tất cả đều đang làm ăn.”
“Có lợi ích thì cùng kiếm.”
“Anh không cần vì chuyện cũ mà cố ý làm khó tôi.”
Trình Viễn suýt bật cười.
“Cô nghĩ tôi đang làm khó cô?”
“Nếu không thì sao?”
Chu Diễm đặt ly xuống.
“Giám đốc Trịnh đã chủ động tìm anh, thành ý đủ lớn rồi.”
“Chỉ cần anh giới thiệu ông ấy với bên chủ đầu tư, chuyện sau đó họ tự bàn.”
“Anh chẳng mất gì cả.”
Trình Viễn hỏi:
“Cô biết quy trình mua sắm của Đông Thành chưa được xác định không?”
“Biết.”
“Biết mà còn muốn tôi giới thiệu?”
“Giới thiệu đâu phải chỉ định nhà cung cấp.”
Chu Diễm cười.
“Anh đừng giả vờ không hiểu quy tắc trong ngành.”
“Vậy cô hiểu à?”
“Đương nhiên.”
Trình Viễn nhìn cô vài giây.
Sau đó anh nói:
“Vậy cô càng nên hiểu rằng tôi không làm.”
Nụ cười của Chu Diễm biến mất.
“Trình Viễn.”
“Anh vẫn y như năm đó.”
“Cứng đầu.”
“Cho nên năm đó cô mới ly hôn với tôi?”
Cả bàn hoàn toàn im lặng.
Một người ở cạnh khẽ ho.
Chu Diễm lạnh giọng.
“Chúng ta đừng lôi chuyện cũ ra.”
Có thể bạn thích
“Là cô lôi trước.”
Trình Viễn bình tĩnh.
“Cô vừa nói tôi giống năm đó.”
Chu Diễm nhìn anh rất lâu.
Sau đó cô bỗng bật cười.
“Được.”
“Nếu đã nói đến năm đó…”
Cô cầm ly rượu lên.
“Vậy chúng ta nói rõ một lần.”
“Trình Viễn, năm đó ly hôn không phải mình tôi có lỗi.”
“Anh suốt ngày chỉ biết công việc.”
“Mẹ anh b/ệnh, anh mang toàn bộ tiền về lo cho bà.”
“Nhà cửa, chi tiêu đều đè lên tôi.”
“Sau đó anh thất nghiệp.”
“Chẳng lẽ tôi phải theo anh chịu khổ cả đời?”
Có người cúi đầu.
Có người giả vờ xem điện thoại.
Không ai muốn chen vào.
Trình Viễn lại rất bình tĩnh.
“Cô nói xong chưa?”
“Chưa.”
Chu Diễm dường như đã tích tụ rất nhiều bất mãn.
“Anh luôn cảm thấy tôi lấy nhà của anh.”
“Nhưng anh có từng nghĩ mấy năm đó tôi đã bỏ ra bao nhiêu không?”
“Phụ nữ có mấy năm tuổi xuân?”
“Ba trăm tám mươi nghìn tiền trả trước thì sao?”
“Nhà năm đó tăng giá gần gấp đôi.”
“Nếu không có tôi chọn đúng khu vực, anh có kiếm được số tiền đó không?”
Trình Viễn nghe đến đây, cuối cùng bật cười.
“Chu Diễm.”
“Cô có biết ba trăm tám mươi nghìn đó từ đâu ra không?”
“Biết.”
“Mẹ anh cho.”
“Không.”
Trình Viễn nhìn cô.
“Đó là tiền bà bán căn nhà cũ ở quê cộng với tiền tiết kiệm hơn ba mươi năm.”
Nụ cười của Chu Diễm cứng lại.
“Ngày bà chuyển tiền cho cô, bà nói đó là tiền trả trước mua nhà cho chúng ta kết hôn.”
“Sau khi bà phẫu thuật, tiền chữa b/ệnh không đủ.”
“Cô từng nói gì, nhớ không?”
Chu Diễm không lên tiếng.
Trình Viễn thay cô trả lời.
“Cô nói tiền đã đưa ra thì không thể lấy lại.”
“Cô còn nói mẹ tôi có bảo hiểm, cùng lắm vay tiền chữa.”
“Sau đó tôi bán xe.”
“Vay bạn bè.”
“Nhận thêm việc ban đêm.”
“Cô thì dùng số tiền tiết kiệm cuối cùng của chúng ta đưa Chu Kiến mở cửa hàng.”
“Bây giờ cô ngồi đây nói với tôi rằng cô chịu khổ?”
Chu Diễm siết chặt ly rượu.
“Đó là chuyện nhà chúng tôi.”
“Không.”
Trình Viễn nói.
“Tiền của tôi thì không phải chuyện riêng nhà cô.”
Chu Diễm cười lạnh.
“Anh nói mấy chuyện này bây giờ còn ý nghĩa gì?”
“Đương nhiên có.”
Trình Viễn chậm rãi lấy túi hồ sơ trong áo vest ra.
Từ lúc nhìn thấy túi hồ sơ, sắc mặt Chu Diễm đã thay đổi.
Anh rút tờ chứng từ chuyển khoản đầu tiên.
“Ba trăm tám mươi nghìn.”
“Từ tài khoản mẹ tôi chuyển thẳng cho cô.”
Sau đó là lịch sử trả khoản vay.
“Bốn trăm sáu mươi nghìn.”
“Do tôi trả.”
Tờ cuối cùng.
Bản thỏa thuận ly hôn.
Trình Viễn đặt trước mặt cô.
“Còn căn nhà.”
“Trong thỏa thuận năm đó chỉ ghi cô được quyền sử dụng.”
“Không hề ghi tôi từ bỏ phần sở hữu.”
Chu Diễm lập tức cầm tờ giấy lên.
Cô đọc rất nhanh.
Đọc xong, môi cô trắng bệch.
“Không thể nào.”
“Bản anh giữ bị thiếu trang rồi.”
Trình Viễn cười.
“Bản lưu ở Cục Dân chính có thiếu không?”
Chu Diễm không nói nữa.
Anh tiếp tục:
“Cô nói đúng.”
“Chuyện năm đó nên nói rõ một lần.”
“Vì vậy tuần sau luật sư của tôi sẽ gửi văn bản cho cô.”
“Tôi yêu cầu giải quyết lại phần quyền sở hữu căn nhà theo quy định.”