Chương 6
Chu Diễm bỗng đứng bật dậy.
“Trình Viễn!”
Tiếng động lớn khiến cả nhà hàng quay đầu nhìn sang.
Trình Viễn vẫn ngồi yên.
“Ngồi xuống.”
“Đừng mất mặt.”
Câu nói ấy như một cái tát vô hình.
Bởi vì năm năm trước, mỗi lần mẹ anh tới nhà, Chu Diễm đều nói câu này với anh.
“Bảo mẹ anh nhỏ tiếng thôi, đừng làm mất mặt.”
“Anh đừng mặc bộ đồ đó đi dự tiệc, mất mặt.”
“Anh đừng nói chuyện công việc trước mặt bạn tôi, mất mặt.”
Bây giờ nguyên câu được trả lại.
Mặt Chu Diễm đỏ bừng.
6. Bữa tiệc cuối cùng tan trong không khí cực kỳ gượng gạo.
Trình Viễn vừa bước ra khỏi nhà hàng, Chu Diễm đã đuổi theo.
“Anh đứng lại.”
Trình Viễn dừng bước.
Chu Diễm đi tới trước mặt anh.
“Anh cố ý đúng không?”
“Gì cơ?”
“Cố ý mang những thứ đó tới.”
“Đúng.”
Chu Diễm nghẹn lại.
Có lẽ cô không ngờ anh lại thừa nhận nhanh như vậy.
“Anh muốn bao nhiêu?”
Trình Viễn nhìn cô.
“Cô đang mua gì?”
“Phần căn nhà.”
“Căn nhà hiện tại trị giá bao nhiêu?”
Chu Diễm im lặng.
Năm đó căn nhà mua với giá hơn một triệu.
Hiện tại giá thị trường đã gần ba triệu.
Nếu Trình Viễn thật sự có thể chứng minh phần sở hữu của mình, số tiền liên quan chắc chắn không ít.
Chu Diễm thấp giọng:
“Trình Viễn, không cần làm đến mức này.”
“Năm đó chúng ta dù sao cũng yêu nhau.”
Trình Viễn bỗng cảm thấy rất buồn cười.
“Lúc lấy tiền của mẹ tôi, sao cô không nghĩ chúng ta từng yêu nhau?”
“Lúc tôi phải vay tiền chữa b/ệnh cho bà, sao cô không nghĩ?”
“Lúc Chu Kiến lấy một trăm nghìn rồi biến mất, sao cô không nghĩ?”
Chu Diễm cắn môi.
“Chuyện của Chu Kiến tôi sẽ bảo nó trả.”
“Không cần bảo.”
“Luật sư sẽ tìm cậu ta.”
Sắc mặt cô thay đổi.
“Anh còn muốn kiện Chu Kiến?”
“Tiền vay thì trả.”
“Có gì sai?”
“Đã năm năm rồi!”
“Thời gian không biến tiền của tôi thành tiền của cậu ta.”
Một câu khiến Chu Diễm không thể phản bác.
Cô hít sâu.
“Trình Viễn, nói đi.”
“Rốt cuộc anh muốn gì?”
“Anh muốn trả thù tôi?”
“Không.”
Trình Viễn nhìn ánh đèn xe ngoài đường.
“Lúc mới ly hôn, có lẽ từng muốn.”
“Sau đó quá bận.”
“Bận chăm mẹ.”
“Bận kiếm tiền.”
“Bận mở studio.”
“Bận yêu người khác.”
Có thể bạn thích
Khi nghe bốn chữ cuối cùng, sắc mặt Chu Diễm lập tức cứng lại.
Trình Viễn quay sang.
“Bây giờ tôi không muốn trả thù cô.”
“Tôi chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình.”
“Có khác gì?”
“Khác.”
Anh nhớ lời Tô Đồng.
“Trả thù là vì cô.”
“Lấy lại đồ là vì tôi.”
Nói xong, Trình Viễn quay người rời đi.
Phía sau, Chu Diễm đứng yên rất lâu.
7. Hai ngày sau, luật sư gửi văn bản chính thức.
Chu Diễm lập tức gọi điện.
Trình Viễn không nghe.
Sau đó là Chu Kiến.
Anh cũng không nghe.
Rồi đến Trịnh Hoành.
Trình Viễn vẫn không nghe.
Ba tiếng sau, Chu Kiến trực tiếp chạy tới studio.
Lễ tân chặn anh ta ngoài cửa.
“Anh không có hẹn.”
Chu Kiến gào lên:
“Trình Viễn là anh rể tôi!”
Lão Triệu nghe thấy, đi ra ngoài.
“Anh rể cũ.”
Chu Kiến chỉ vào anh.
“Anh là ai?”
“Cộng sự.”
“Gọi Trình Viễn ra.”
“Đang họp.”
“Bảo hắn ra ngay!”
Lão Triệu cười.
“Cậu nghĩ đây là chợ rau à?”
Chu Kiến định xông vào.
Bảo vệ tòa nhà nhanh chóng tới.
Cuối cùng Trình Viễn vẫn đi ra.
Không phải vì sợ Chu Kiến làm loạn.
Mà vì cuộc họp vừa kết thúc.
Chu Kiến nhìn thấy anh lập tức lao tới.
“Anh có ý gì?”
“Tiền.”
Trình Viễn nói.
“Trả đi.”
“Tiền gì?”
“Một trăm nghìn năm đó.”
Chu Kiến cười.
“Anh cho tôi mà.”
“Có giấy chứng minh là tôi cho không?”
“Chị tôi nói…”
“Vậy để chị cậu trả.”
Chu Kiến nghẹn lại.
Anh ta hạ giọng:
“Anh Viễn.”
“Anh xem, đều là người nhà cả.”
“Không phải.”
“Ly hôn năm năm rồi.”
“…”
“Còn chuyện Hồng Trình…”
“Không liên quan.”
“Anh đừng vì chuyện riêng mà làm ảnh hưởng việc công.”
Trình Viễn nhìn anh ta.
“Cậu cũng biết phải công tư phân minh?”
Chu Kiến lập tức đỏ mặt.
“Bên tôi thật sự có năng lực.”
“Vậy tham gia đấu thầu bằng năng lực.”
“Chúng tôi chỉ muốn anh giới thiệu một chút.”
“Không.”
“Trình Viễn!”
Chu Kiến cuối cùng không nhịn được.
“Anh đừng tưởng nhận được một dự án thì ghê gớm.”
“Hồi đó nếu không có chị tôi…”
Trình Viễn nhìn anh ta.
“Nếu không có chị cậu thì sao?”
Chu Kiến cứng họng.
Trình Viễn tiếp lời.
“Nếu không có chị cậu, tôi đã không mất căn nhà?”
“Hay không mất gần một triệu?”
Chu Kiến nghiến răng.
“Anh đừng có quá đáng.”
“Người quá đáng chưa bao giờ là tôi.”
Trình Viễn quay sang lễ tân.
“Lần sau người này tới không cần báo tôi.”
“Gọi bảo vệ.”
“Vâng.”
Chu Kiến tức đến mức mặt đỏ bừng.
“Được!”
“Trình Viễn, anh chờ đấy.”
Lão Triệu bật cười.
“Câu này nghe quen thật.”
“Người không có cách gì thường thích bảo người khác chờ.”
Chu Kiến giận dữ bỏ đi.
8. Ba ngày sau, chuyện thật sự tới.
Chủ đầu tư Đông Thành bất ngờ yêu cầu studio cung cấp toàn bộ bản ghi làm việc gần đây.