Một câu khiến anh câm lặng.

Tống Vãn Ninh lấy một cây bút từ túi áo blouse.

Đưa cho anh.

“Ký đi.”

Hạ Trầm nhìn cây bút.

Không nhận.

“Anh không ký.”

“Vậy chúng ta giải quyết theo thủ tục khác.”

“Anh nói anh không ký!”

Hạ Trầm vò mạnh tờ đơn.

“Tống Vãn Ninh, hôn nhân không phải trò đùa!”

Cô nhìn tờ giấy nhăn nhúm trong tay anh.

Đột nhiên bật cười.

“Câu này nên để em nói mới đúng.”

“Hạ Trầm.”

“Chính anh mới là người biến cuộc hôn nhân này thành trò đùa.”

Anh sững lại.

Tống Vãn Ninh quay người.

Hạ Trầm lập tức nắm lấy cổ tay cô.

“Cho anh một cơ hội.”

Cô dừng bước.

Đây là lần đầu tiên trong ba năm, giọng người đàn ông luôn mạnh mẽ ấy xuất hiện một chút hoảng loạn.

“Vãn Ninh.”

“Anh sửa.”

“Chuyện của Nhược Vi, anh sẽ giữ khoảng cách.”

“Anh sẽ không để cô ấy gọi anh vì những chuyện không cần thiết nữa.”

“Anh sẽ về nhà đúng giờ.”

“Anh…”

Tống Vãn Ninh quay lại.

“Muộn rồi.”

Hai chữ khiến anh im bặt.

“Em đã cho anh rất nhiều cơ hội.”

“Chỉ là lúc đó anh không biết chúng là cơ hội.”

Cô gỡ từng ngón tay anh khỏi cổ tay mình.

“Bây giờ em không muốn cho nữa.”

Cánh cửa cầu thang mở ra.

Tống Vãn Ninh bước đi.

Hạ Trầm đứng nguyên tại chỗ.

Lần đầu tiên anh hiểu cảm giác nhìn một người rời đi mà không thể giữ lại là như thế nào.

Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.

Ba ngày sau, Giang Nhược Vi tìm đến nhà.

Tống Vãn Ninh đang đóng hành lý.

Chuông cửa vang lên.

Cô mở cửa.

Nhược Vi đứng ngoài.

“Chị thật sự muốn ly hôn?”

Tống Vãn Ninh nhìn cô ta.

“Liên quan đến cô sao?”

Sắc mặt Nhược Vi thay đổi.

“Anh Trầm ba ngày nay không nghe điện thoại của em.”

“Vậy cô nên hiểu ý anh ấy.”

“Có phải chị bắt anh ấy không?”

Tống Vãn Ninh suýt bật cười.

“Giang Nhược Vi.”

“Cô tới nhà tôi chất vấn tôi vì chồng tôi không nghe điện thoại của cô?”

Nhược Vi cứng mặt.

“Em không có ý đó.”

“Vậy cô có ý gì?”

“Em chỉ cảm thấy chị hiểu lầm quan hệ giữa chúng em.”

“Không.”

Tống Vãn Ninh nói.

“Tôi chưa từng hiểu lầm.”

“Chính vì nhìn quá rõ nên tôi mới ly hôn.”

Giang Nhược Vi tái mặt.

“Chị muốn dùng ly hôn để ép anh ấy bỏ mặc em?”

“Cô đánh giá mình cao quá rồi.”

Tống Vãn Ninh nhìn thẳng cô ta.

“Tôi ly hôn vì tôi không cần Hạ Trầm nữa.”

“Anh ấy chăm sóc cô hay không, sau này đều không liên quan đến tôi.”

Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên phía sau.

“Cô tới đây làm gì?”

Giang Nhược Vi quay phắt lại.

Hạ Trầm đứng cuối hành lang.

Gương mặt anh lạnh đến đáng sợ.

“Anh Trầm…”

“Anh hỏi cô tới đây làm gì?”

“Em chỉ muốn giải thích với chị Vãn Ninh.”

“Không cần.”

Anh bước tới.

Lần đầu tiên đứng chắn trước mặt Tống Vãn Ninh.

“Sau này đừng tới đây.”

Giang Nhược Vi đỏ mắt.

“Anh đang trách em?”

“Anh đang nói ranh giới.”

Hạ Trầm nhìn cô ta.

“Trước đây là anh sai.”

“Anh đã hứa với anh trai cô sẽ chăm sóc cô.”

“Nhưng chăm sóc không có nghĩa là hai mươi bốn giờ có mặt.”

“Càng không có nghĩa là để vợ anh chịu ấm ức.”

Nước mắt Giang Nhược Vi rơi xuống.

“Nhưng anh trai em vì anh mà chết!”

Câu nói ấy vang lên.

Hành lang lập tức yên tĩnh.

Hạ Trầm đứng bất động.

Một lát sau, anh nói:

“Anh biết.”

“Cho nên những năm qua anh giúp cô tìm việc, giúp cô chuyển nhà, đóng viện phí khi cô phẫu thuật, xử lý mọi chuyện cô cần.”

“Anh chưa từng quên ân tình đó.”

“Nhưng Nhược Vi.”

“Anh nợ anh trai cô một mạng.”

“Không có nghĩa là anh nợ cô cả cuộc đời.”

Giang Nhược Vi trắng bệch.

Tống Vãn Ninh cũng hơi bất ngờ.

Hạ Trầm nói tiếp:

“Nếu cô thực sự gặp nguy hiểm, anh vẫn giúp.”

“Nhưng những chuyện như mất điện, mất ngủ, đau đầu, sợ bóng tối, cãi nhau với đồng nghiệp…”

“Đừng gọi anh nữa.”

“Anh có gia đình.”

Tống Vãn Ninh nhìn anh.

Sau đó nhẹ nhàng sửa lại.

“Sắp không còn.”

Hạ Trầm lập tức quay sang.

Sắc mặt vừa dịu xuống lại trắng bệch.

Giang Nhược Vi nhìn phản ứng ấy.

Có thứ gì đó trong mắt cô ta cuối cùng cũng vỡ ra.

“Anh yêu chị ấy đến vậy sao?”

Hạ Trầm không trả lời ngay.

Anh nhìn Tống Vãn Ninh.

Rất lâu.

“Ừ.”

Một chữ.

Giang Nhược Vi cười.

Nước mắt vẫn rơi.

“Vậy tại sao trước đây mỗi lần em gọi anh đều tới?”

Hạ Trầm cứng người.

Câu hỏi ấy giống một cái tát.

Đúng vậy.

Nếu yêu.

Tại sao?

Anh từng cho rằng đó chỉ là trách nhiệm.

Cho rằng Vãn Ninh mạnh mẽ.

Cho rằng cô hiểu anh.

Cho rằng vợ chồng còn cả đời nên một hai lần thất hứa chẳng sao.

Anh đem sự bao dung của người mình yêu ra tiêu xài.

Hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi không còn gì để tiêu nữa.

Truyện Mới

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ