Lục Trầm Chu bước đến.
Anh cầm hai ly nước.
“Chúc mừng.”
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn anh.”
Anh nhìn những tác phẩm xung quanh.
“Cô đã đi rất xa rồi.”
Tôi bật cười.
“Nhờ anh giúp đỡ rất nhiều.”
Lục Trầm Chu lắc đầu.
“Tôi chỉ mở một cánh cửa.”
“Người bước qua là cô.”
Tôi nhìn anh.
Ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên gương mặt người đàn ông trước mặt.
Một năm qua, anh luôn giữ khoảng cách vừa đủ.
Không ép buộc.
Không đòi hỏi.
Không lợi dụng lúc tôi yếu lòng để bước vào cuộc sống của tôi.
Khi tôi gặp khó khăn, anh giúp đỡ trong phạm vi công việc.
Khi tôi thành công, anh đứng phía sau chúc mừng.
Khi tôi muốn ở một mình, anh chưa từng làm phiền.
Có lần, Gia Nghi hỏi:
“An An, cậu không thấy Lục Trầm Chu rất tốt sao?”
Tôi đã đáp:
“Có.”
Cô ấy lập tức cười gian.
“Vậy sao không thử?”
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng nói:
“Bởi vì tớ muốn chắc chắn mình yêu anh ấy.”
“Chứ không phải chỉ vì anh ấy đối xử tốt với tớ.”
Gia Nghi nghe xong liền im lặng.
Sau đó cô ấy ôm tôi.
“An An, cậu thực sự trưởng thành rồi.”
Lúc này, đứng giữa phòng triển lãm, Lục Trầm Chu đột nhiên hỏi:
“Kiều An, cuối tuần này cô có rảnh không?”
Tôi quay sang.
“Có chuyện gì sao?”
Anh hơi mỉm cười.
“Tôi muốn mời cô đi ăn tối.”
Tôi ngẩn ra.
Anh tiếp tục:
“Không phải với tư cách cấp trên.”
“Cũng không phải đối tác công việc.”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Mà là một người đàn ông muốn tìm hiểu cô.”
Tim tôi khẽ đập nhanh.
Lục Trầm Chu nói:
“Cô không cần trả lời ngay.”
“Tôi biết cô từng trải qua những chuyện không vui.”
“Và tôi không muốn cô cảm thấy bị thúc ép.”
Tôi nhìn anh.
Một lúc lâu sau, tôi bật cười.
“Lục Trầm Chu.”
“Ừ?”
“Anh có biết một điều không?”
Anh hơi nghiêng đầu.
“Điều gì?”
Tôi mỉm cười.
“Em không còn sợ bắt đầu một mối quan hệ mới nữa.”
Anh khựng lại.
Tôi tiếp tục:
“Nhưng lần này, em muốn đi thật chậm.”
Ánh mắt anh dịu xuống.
“Được.”
“Chúng ta cứ từ từ.”
Có thể bạn thích
Tôi gật đầu.
“Vậy cuối tuần gặp nhé.”
Lục Trầm Chu bật cười.
“Cuối tuần gặp.”
21.
Buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi diễn ra tại một nhà hàng nhỏ bên bờ sông.
Không có hoa hồng đắt tiền.
Không có phòng riêng sang trọng.
Chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa trò chuyện.
Lục Trầm Chu hỏi tôi về những nơi muốn đến.
Tôi nói muốn đi ngắm cực quang.
Muốn đến Iceland.
Muốn tự mình lái xe dọc bờ biển.
Muốn học thêm một ngoại ngữ.
Muốn mở studio thiết kế riêng.
Anh chăm chú lắng nghe.
Sau đó hỏi:
“Còn gì nữa không?”
Tôi bật cười.
“Nhiều lắm.”
Anh gật đầu.
“Vậy cứ từ từ thực hiện.”
Tôi nhìn anh.
“Anh không thấy những ước mơ ấy quá viển vông sao?”
Lục Trầm Chu hơi ngạc nhiên.
“Tại sao lại viển vông?”
Tôi im lặng.
Anh mỉm cười.
“Kiều An, cô đã tự mình giành giải thưởng quốc tế.”
“Còn điều gì khiến cô nghĩ mình không thể thực hiện những mong muốn ấy?”
Tôi cúi đầu.
Bất giác nhớ đến Thẩm Cảnh Hoài.
Trước kia, mỗi lần tôi nói muốn đi đâu, anh đều hỏi:
“Đi làm gì?”
“Ở nhà không tốt sao?”
“Em rảnh quá à?”
Lâu dần, tôi không còn kể về những ước mơ của mình.
Tôi sợ bị chê cười.
Sợ bị cho là trẻ con.
Nhưng Lục Trầm Chu không như vậy.
Anh không hứa sẽ đưa tôi đến mọi nơi.
Không nói sẽ mua cho tôi mọi thứ.
Anh chỉ hỏi:
“Cô muốn bắt đầu từ đâu?”
Tôi ngẩng đầu.
Bỗng nhiên mỉm cười.
“Em muốn đến Iceland.”
Anh gật đầu.
“Vậy chúng ta cùng lên kế hoạch.”
Tôi nhìn anh.
“Anh cũng muốn đi sao?”
Lục Trầm Chu cười.
“Nếu cô đồng ý cho tôi đi cùng.”
Tim tôi khẽ rung động.
Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn sáng lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
【An An, chúc mừng triển lãm thành công.】
Tôi nhìn màn hình.
Không cần hỏi cũng biết người gửi là ai.
Ngay sau đó, tin nhắn thứ hai xuất hiện.
【Anh đã đến xem. Tác phẩm rất đẹp.】
Tôi im lặng vài giây.
Rồi trả lời:
【Cảm ơn anh.】
Lần này, Thẩm Cảnh Hoài không gửi thêm tin nhắn.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Lục Trầm Chu không hỏi.
Anh chỉ nhẹ nhàng đẩy đĩa bánh ngọt về phía tôi.
“Thử đi, món này ngon lắm.”
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn anh.”
Ngoài cửa sổ, dòng sông lấp lánh ánh đèn.
Tôi chợt nhận ra, hóa ra bắt đầu một cuộc sống mới không cần phải có một khoảnh khắc long trọng.
Đôi khi, nó chỉ đơn giản là một bữa tối bình yên.
Một người chịu lắng nghe.
Và một trái tim cuối cùng đã sẵn sàng mở cửa.
22.
Hai năm sau ngày chia tay Thẩm Cảnh Hoài, tôi thành lập thương hiệu trang sức riêng.
Tên thương hiệu là AN.
Ngày khai trương, Gia Nghi ôm một bó hoa thật lớn đến chúc mừng.
Cô ấy nhìn tấm biển trước cửa, xúc động đến đỏ mắt.
“An An, cậu làm được rồi!”
Tôi bật cười.
“Ừ, tớ làm được rồi.”
Gia Nghi ôm chầm lấy tôi.
“Cậu biết không, nếu hai năm trước có ai nói với tớ rằng cậu sẽ trở thành chủ một thương hiệu trang sức, tớ nhất định sẽ tin.”
Tôi ngạc nhiên.
“Thật sao?”
Cô ấy gật đầu.
“Bởi vì tớ luôn biết cậu giỏi.”
“Chỉ là trước đây cậu không tin chính mình.”
Tôi nhìn cô ấy.
Trong lòng ấm áp.
Buổi khai trương có rất nhiều khách mời.
Đồng nghiệp cũ.
Đối tác.
Bạn bè.