Mẹ Thẩm Cảnh Hoài không nói được gì nữa.
Tôi bước vào phòng bệnh.
Thẩm Cảnh Hoài đang nằm trên giường.
Gương mặt tái nhợt.
Chân phải được cố định.
Nghe thấy tiếng cửa, anh chậm rãi mở mắt.
Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt anh lập tức sáng lên.
“An An…”
Tôi bước đến.
“Anh thấy thế nào?”
Anh nhìn tôi không chớp mắt.
“Em đến thật rồi.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Anh đưa tay ra.
Tôi nhìn bàn tay ấy.
Nhưng không nắm.
Ánh sáng trong mắt anh dần tắt.
Một lúc sau, anh khàn giọng hỏi:
“Em vẫn giận anh sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Vậy tại sao…”
“Bởi vì chúng ta đã chia tay.”
Anh nhắm mắt.
Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Rất lâu sau, anh mới hỏi:
“An An, nếu anh chết trong vụ tai nạn này…”
Tôi lập tức ngắt lời.
“Đừng nói như vậy.”
Anh nhìn tôi.
Tôi tiếp tục:
“Anh còn mẹ.”
“Còn công ty.”
“Còn rất nhiều người quan tâm.”
“Đừng đem tính mạng ra làm giả thiết.”
Anh im lặng.
Một lúc sau, anh khẽ cười.
“Em vẫn quan tâm anh.”
Tôi nhìn anh.
“Quan tâm không có nghĩa là còn yêu.”
Nụ cười trên môi anh lập tức biến mất.
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Cảnh Hoài, em muốn nói với anh một chuyện.”
Anh nhìn tôi.
“Anh nghe.”
Tôi chậm rãi nói:
“Trước đây, em từng nghĩ chỉ cần anh quay đầu, em sẽ luôn ở đó.”
“Nhưng sau khi rời đi, em mới nhận ra…”
“Em cũng có cuộc đời của riêng mình.”
“Em có công việc.”
“Có bạn bè.”
“Có mẹ.”
“Có những nơi muốn đến.”
“Có những điều muốn làm.”
Tôi mỉm cười.
“Em không muốn dành phần đời còn lại để chờ một người học cách yêu mình.”
Thẩm Cảnh Hoài nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng khàn giọng hỏi:
“Vậy anh phải làm gì để em tha thứ?”
Tôi đáp:
“Em đã tha thứ rồi.”
Anh sững người.
Tôi tiếp tục:
Có thể bạn thích
“Nhưng tha thứ không có nghĩa là quay lại.”
“Em tha thứ để bản thân được nhẹ lòng.”
“Không phải để bắt đầu lại.”
Anh cúi đầu.
Hai vai khẽ run.
Tôi đứng dậy.
“Anh nghỉ ngơi đi.”
Khi tôi đi đến cửa, anh đột nhiên gọi:
“An An!”
Tôi dừng bước.
Anh nhìn tôi, nước mắt giàn giụa.
“Anh yêu em.”
Tôi im lặng.
Đây là câu nói tôi từng mong chờ nhất.
Nhưng giờ đây, nghe thấy nó, trái tim tôi lại bình yên đến lạ.
Tôi quay đầu, nhẹ nhàng đáp:
“Em biết.”
“Nhưng đã muộn rồi.”
19.
Sau vụ tai nạn, Thẩm Cảnh Hoài thực sự thay đổi.
Anh không còn gửi hoa.
Không còn tìm đến công ty.
Không còn dùng tiền bạc để cố gắng giữ tôi lại.
Anh bắt đầu nghiêm túc điều trị, quay về quản lý công ty và dành thời gian chăm sóc mẹ.
Có lần, trợ lý Lâm tình cờ gặp tôi trong một buổi triển lãm.
Anh ấy nói:
“Kiều tiểu thư, Thẩm tổng gần đây rất khác.”
Tôi mỉm cười.
“Vậy sao?”
“Vâng.”
“Anh ấy không còn nổi giận vô cớ.”
“Cũng không bắt nhân viên làm việc đến khuya như trước.”
“Thậm chí còn thành lập quỹ học bổng dành cho sinh viên thiết kế.”
Tôi hơi ngẩn ra.
Trợ lý Lâm nhìn tôi.
“Quỹ ấy lấy tên là Phá Kén.”
Tôi im lặng.
Anh ấy vội giải thích:
“Thẩm tổng nói không phải để cô cảm động.”
“Anh ấy chỉ muốn giúp những người trẻ có cơ hội theo đuổi ước mơ.”
Tôi gật đầu.
“Như vậy rất tốt.”
Trợ lý Lâm do dự.
“Kiều tiểu thư…”
Tôi nhìn anh ấy.
“Còn chuyện gì sao?”
Anh ấy khẽ hỏi:
“Cô thật sự không còn khả năng quay lại với Thẩm tổng sao?”
Tôi mỉm cười.
“Không.”
Trợ lý Lâm thở dài.
Nhưng lần này, anh ấy không khuyên thêm.
Bởi có lẽ anh ấy cũng hiểu.
Không phải mọi sự hối hận đều có thể đổi lấy cơ hội thứ hai.
Cùng thời gian ấy, vụ việc của Bạch Nhược Hân có kết luận.
Cô ta phải chịu trách nhiệm đối với hành vi xâm nhập dữ liệu và phát tán thông tin trái phép.
Đồng thời phải bồi thường thiệt hại liên quan đến vụ đánh cắp thiết kế.
Gia đình Bạch Nhược Hân vốn đang gặp khó khăn tài chính.
Sau vụ bê bối, nhiều đối tác chấm dứt hợp tác.
Bố cô ta tức giận, tuyên bố không tiếp tục trả những khoản nợ do cô ta gây ra.
Bạch Nhược Hân phải bán căn hộ riêng để bồi thường.
Ngày cô ta rời khỏi thành phố, tôi tình cờ nhìn thấy một bức ảnh trên mạng.
Cô ta đứng ở sân bay, kéo một chiếc vali nhỏ.
Không còn váy áo hàng hiệu.
Không còn trang sức đắt tiền.
Gương mặt tiều tụy.
Tôi nhìn vài giây rồi lướt qua.
Không hả hê.
Cũng không thương hại.
Bởi tôi hiểu, mỗi người đều phải trả giá cho những lựa chọn của mình.
Cũng như tôi đã từng.
20.
Một năm sau.
Tôi tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên.
Tên triển lãm là “Tự Do”.
Không gian trưng bày được thiết kế như một hành trình.
Từ những chiếc lồng kim loại.
Những sợi dây ràng buộc.
Đến những cánh chim.
Những đóa hoa nở rộ.
Và cuối cùng là một chiếc nhẫn.
Không có kim cương.
Không có đá quý.
Chỉ là một vòng tròn bằng bạc đơn giản.
Tên tác phẩm là “Chính Mình”.
Một phóng viên hỏi tôi:
“Kiều An, tại sao tác phẩm cuối cùng lại là chiếc nhẫn?”
Tôi mỉm cười.
“Bởi vì trước đây, tôi từng nghĩ chiếc nhẫn là lời chứng minh rằng mình được yêu.”
“Nhưng sau này tôi hiểu…”
“Trước khi mong người khác lựa chọn mình, tôi phải học cách lựa chọn chính mình.”
Bài phỏng vấn nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi.
Buổi tối, sau khi triển lãm kết thúc, tôi đứng một mình trong phòng trưng bày.