Giọng anh đột ngột cao lên.

Tôi giật mình.

Anh hít sâu một hơi, tiếp tục:

“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Anh không có ý định kết hôn.”

“Em sống với anh sáu năm, anh từng bạc đãi em sao?”

“Muốn gì anh cũng mua, muốn đi đâu anh cũng đưa đi. Chẳng lẽ những thứ đó còn chưa đủ?”

Tôi nhìn anh.

“Nhưng em muốn có một gia đình.”

Thẩm Cảnh Hoài cười khẩy.

“Chúng ta đang sống chung, chẳng phải là gia đình rồi sao?”

Tôi không trả lời.

Anh lại nói:

“Hay em sợ một ngày nào đó anh không cần em nữa, nên muốn dùng giấy đăng ký kết hôn để giữ chân anh?”

Câu nói ấy như một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Rất lâu sau mới khẽ hỏi:

“Vậy nếu một ngày anh thật sự không cần em nữa thì sao?”

Thẩm Cảnh Hoài đáp không chút do dự:

“Anh sẽ nói thẳng.”

Tôi gật đầu.

“Em hiểu rồi.”

Đúng lúc ấy, điện thoại anh vang lên.

Màn hình trên bảng điều khiển hiện tên Bạch Nhược Hân.

Thẩm Cảnh Hoài lập tức giảm tốc độ.

Anh nhìn tôi một cái rồi tắt kết nối Bluetooth, cầm điện thoại lên nghe.

Giọng nói vừa rồi còn lạnh lẽo, lúc này đã dịu xuống rõ rệt.

“Nhược Hân?”

Không biết đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi.

“Em đừng khóc.”

“Được, anh đến ngay.”

Anh cúp máy, đánh lái vào lề đường.

Tôi nhìn đồng hồ.

Mười một giờ bốn mươi phút.

Chỉ còn hai mươi phút nữa là đến sinh nhật tôi.

Thẩm Cảnh Hoài dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi.

“Em tự bắt xe về nhé.”

Tôi ngẩn ra.

“Bây giờ sao?”

“Nhược Hân gặp chút chuyện, anh phải qua đó.”

Tôi nhìn con đường vắng tanh bên ngoài.

Trời đang mưa rất lớn.

“Không thể đưa em về trước sao? Chỉ còn mười phút nữa thôi.”

Anh cau mày.

“Kiều An, em có thể đừng ích kỷ như vậy không?”

“Nhược Hân đang hoảng loạn, bên cạnh không có ai.”

Tôi chợt muốn hỏi anh.

Vậy còn em?

Em đứng một mình giữa đêm mưa thì sao?

Nhưng nhìn vẻ sốt ruột trên gương mặt anh, tôi biết câu hỏi ấy hoàn toàn vô nghĩa.

Tôi tháo dây an toàn.

“Được.”

Thẩm Cảnh Hoài có vẻ bất ngờ vì tôi đồng ý quá nhanh.

Anh nhìn tôi một lúc rồi nói:

“Về đến nhà nhắn tin cho anh.”

Tôi mở cửa xe.

“Không cần đâu.”

Anh nhíu mày.

“Em lại giận?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Em chỉ thấy mệt rồi.”

Cánh cửa đóng lại.

Chiếc xe màu đen nhanh chóng biến mất trong màn mưa.

Tôi đứng dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, nhìn bó hoa trong tay đã bị nước mưa làm ướt.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của mẹ.

【An An, sinh nhật vui vẻ nhé con gái.】

【Mẹ biết con luôn mong có một gia đình nhỏ của riêng mình, nhưng mẹ chỉ mong con được hạnh phúc.】

【Nếu người ta không muốn cưới con, con đừng tự làm khổ mình nữa.】

Tôi nhìn ba dòng chữ ấy.

Nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Sáu năm qua, tôi chưa từng khóc trước mặt Thẩm Cảnh Hoài.

Bởi anh không thích phụ nữ yếu đuối.

Anh nói nước mắt không giải quyết được vấn đề.

Vì vậy, tôi học cách nuốt hết tủi thân vào lòng.

Nhưng đêm nay, đứng giữa cơn mưa lạnh buốt, tôi bỗng cảm thấy mình thật đáng thương.

Tôi đã dành sáu năm thanh xuân để yêu một người đàn ông.

Đến cuối cùng, ngay cả tư cách được anh đưa về nhà trong đêm sinh nhật cũng không có.

2.

Thẩm Cảnh Hoài trở về lúc gần bốn giờ sáng.

Tôi vẫn chưa ngủ.

Trên bàn ăn là chiếc bánh kem nhỏ đã chảy hết lớp kem trang trí.

Tôi mua nó từ chiều.

Định chờ đúng mười hai giờ sẽ cùng anh thổi nến.

Nhưng cuối cùng, ngọn nến vẫn chưa được thắp lên.

Tiếng cửa mở vang lên.

Thẩm Cảnh Hoài bước vào, trên người thoang thoảng mùi nước hoa nữ.

Không phải mùi nước hoa của tôi.

Anh nhìn thấy tôi ngồi trên sofa thì hơi khựng lại.

“Sao còn chưa ngủ?”

Tôi không đáp.

Anh cởi áo khoác, đặt lên ghế.

“Nhược Hân bị tụt huyết áp, anh đưa cô ấy đến bệnh viện nên về muộn.”

Tôi gật đầu.

“Cô ấy ổn chứ?”

“Ổn rồi.”

Anh bước đến gần.

Có lẽ vì thấy tôi quá im lặng, giọng anh dịu xuống.

“Vẫn giận chuyện tối nay à?”

Tôi lắc đầu.

Anh thở dài, đưa tay xoa đầu tôi.

“Kiều An, em phải hiểu chuyện một chút.”

“Nhược Hân từ nhỏ sức khỏe đã yếu, lại vừa trải qua chuyện không vui.”

“Anh và cô ấy quen nhau hơn hai mươi năm, không thể thấy cô ấy gặp chuyện mà mặc kệ.”

Tôi nhìn bàn tay anh đặt trên vai mình.

Bỗng nhiên hỏi:

“Cảnh Hoài, nếu hôm nay người phải nhập viện là em, anh có bỏ cô ấy lại để đến với em không?”

Động tác của anh khựng lại.

Anh nhíu mày.

“Em so đo chuyện này làm gì?”

“Em chỉ hỏi thôi.”

“Đừng đưa ra những giả thiết vô nghĩa.”

Tôi cười.

Hóa ra ngay cả một câu trả lời giả định, anh cũng không muốn dành cho tôi.

Thẩm Cảnh Hoài nhìn thấy chiếc bánh trên bàn.

“Sinh nhật ai à?”

Tôi ngẩng đầu.

Anh nhìn dòng chữ trên bánh.

Chúc mừng sinh nhật Kiều An.

Sắc mặt anh thoáng cứng đờ.

“À… hôm nay là sinh nhật em.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Anh im lặng vài giây rồi lấy điện thoại ra.

“Anh chuyển cho em một trăm nghìn tệ, ngày mai em tự mua thứ mình thích.”

Tôi nhìn anh.

“Em không cần tiền.”

“Vậy em muốn gì?”

Anh có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Kiều An, anh vừa ở bệnh viện về, thật sự rất mệt.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan