Tôi hít sâu một hơi.

Sáu năm.

Tôi đã chờ đợi suốt sáu năm.

Từng nghĩ chỉ cần mình đủ dịu dàng, đủ hiểu chuyện, đủ kiên nhẫn, một ngày nào đó anh sẽ tự nguyện nắm tay tôi bước vào lễ đường.

Nhưng giờ phút này, tôi bỗng không muốn chờ nữa.

“Thẩm Cảnh Hoài.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Chúng ta kết hôn đi.”

Anh sững người.

Sau đó, vẻ dịu dàng hiếm hoi trên gương mặt lập tức biến mất.

“Kiều An, em lại bắt đầu rồi?”

“Em nói nghiêm túc.”

“Tôi cũng đang nói nghiêm túc!”

Anh đột nhiên đứng bật dậy.

“Em có thể đừng dùng hôn nhân để kiểm tra tình cảm của tôi được không?”

“Tôi đã cho em tất cả những gì em muốn, em còn không hài lòng ở đâu?”

Tôi nhìn anh.

“Em chỉ muốn biết, trong tương lai của anh có em hay không.”

Thẩm Cảnh Hoài bật cười lạnh.

“Tương lai?”

“Chúng ta đã ở bên nhau sáu năm, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ chứng minh?”

“Hay em nhất định phải có một tờ giấy đăng ký kết hôn mới thấy yên tâm?”

Tôi siết chặt bàn tay.

“Vậy tại sao anh không thể cho em tờ giấy đó?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

“Bởi vì tôi không muốn.”

Bốn chữ ấy khiến trái tim tôi như rơi thẳng xuống vực sâu.

Anh tiếp tục:

“Kiều An, em phải hiểu một chuyện.”

“Yêu đương là yêu đương, kết hôn là kết hôn.”

“Đừng tưởng ở bên tôi lâu thì nghiễm nhiên có tư cách trở thành vợ tôi.”

Tôi ngẩng phắt đầu.

Anh dường như cũng nhận ra mình vừa nói quá lời.

Nhưng thay vì xin lỗi, anh chỉ quay mặt đi.

“Thôi được rồi, tôi không muốn cãi nhau nữa.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Đột nhiên nhớ đến sáu năm trước.

Khi ấy, Thẩm Cảnh Hoài bị sốt cao, tôi thức trắng hai đêm chăm sóc.

Anh nắm tay tôi, giọng khàn khàn:

“Kiều An, sau này anh nhất định sẽ không để em chịu thiệt.”

Tôi đã tin.

Tin đến tận hôm nay.

Tôi cúi đầu, chậm rãi tháo chiếc vòng tay anh tặng vào ngày kỷ niệm đầu tiên.

Đặt lên bàn.

“Thẩm Cảnh Hoài.”

Anh quay lại.

“Lại làm sao nữa?”

Tôi nhìn anh, giọng bình tĩnh đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.

“Nếu kết hôn với em khiến anh khó chịu đến vậy…”

“Vậy chúng ta chia tay đi.”

Thẩm Cảnh Hoài ngẩn ra.

Sau đó anh bật cười.

“Được.”

“Lần này em định dùng chia tay để ép tôi nhượng bộ đúng không?”

Tôi lắc đầu.

“Không phải.”

“Em thật sự muốn chia tay.”

Anh nhìn tôi vài giây, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai.

“Kiều An, em đừng quên, sáu năm qua ai là người luôn chủ động làm hòa.”

Tôi không nói gì.

Anh cầm áo khoác, đi thẳng về phía cầu thang.

Trước khi lên lầu, anh còn lạnh lùng ném lại một câu:

“Muốn đi thì cứ đi.”

“Nhưng lần này, nếu em quay về cầu xin, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ như trước đâu.”

Tôi nhìn bóng lưng anh khuất dần.

Rất lâu sau, tôi mới khẽ đáp:

“Anh yên tâm.”

“Lần này, em sẽ không quay lại nữa.”

Ngoài cửa sổ, trời đã gần sáng.

Tôi đứng dậy, tắt ngọn đèn cuối cùng trong phòng khách.

Chiếc bánh sinh nhật vẫn nằm nguyên trên bàn.

Cũng giống như tình yêu sáu năm của tôi.

Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình tôi mong chờ.

3.

Sáng hôm sau, khi Thẩm Cảnh Hoài tỉnh dậy, tôi đã thu dọn xong hai chiếc vali.

Sáu năm sống trong căn biệt thự rộng hơn một nghìn mét vuông, đến lúc rời đi, những thứ thực sự thuộc về tôi lại ít đến đáng thương.

Quần áo hàng hiệu, túi xách đắt tiền, trang sức kim cương, tất cả đều được tôi xếp ngay ngắn trong phòng thay đồ.

Đó là những thứ Thẩm Cảnh Hoài mua.

Tôi không mang theo.

Tôi chỉ lấy quần áo mình tự mua, vài quyển sách, giấy tờ tùy thân và chiếc hộp nhỏ đựng những món đồ kỷ niệm trước khi quen anh.

Lúc kéo vali xuống cầu thang, tôi gặp dì Trương, người giúp việc đã chăm sóc chúng tôi suốt sáu năm.

Dì nhìn hành lý trong tay tôi, vẻ mặt kinh ngạc.

“Kiều tiểu thư, cô định đi đâu vậy?”

Tôi mỉm cười.

“Cháu chuyển ra ngoài, dì Trương.”

“Chuyển ra ngoài?”

Dì nhìn lên tầng hai, hạ thấp giọng.

“Cô lại cãi nhau với tiên sinh sao? Hai người ở bên nhau lâu như vậy, có chuyện gì không thể từ từ nói?”

Tôi không trách dì.

Trong mắt tất cả mọi người, tôi và Thẩm Cảnh Hoài vẫn là một đôi tình nhân khiến người khác ngưỡng mộ.

Anh giàu có, đẹp trai, sự nghiệp thành đạt.

Tôi được sống trong biệt thự, đi xe sang, không cần lo lắng chuyện tiền bạc.

Ai cũng nghĩ tôi may mắn.

Chỉ có tôi biết, mỗi lần đến ngày lễ, tôi đều phải tự tìm lý do giải thích vì sao anh không ở bên cạnh.

Mỗi lần bạn bè hỏi bao giờ kết hôn, tôi đều phải cười nói rằng chúng tôi chưa vội.

Mỗi lần nhìn thấy một chiếc váy cưới đẹp, tôi đều âm thầm lưu ảnh vào điện thoại, rồi lại lặng lẽ xóa đi vì sợ anh phát hiện.

Sáu năm.

Tôi đã sống như một người đứng trước cửa nhà, rõ ràng có chìa khóa trong tay nhưng mãi mãi không được phép bước vào.

“Không phải cãi nhau đâu dì.”

Tôi nhẹ nhàng đáp.

“Cháu chỉ muốn về nhà thôi.”

Dì Trương đỏ mắt.

“Nhưng nơi này chẳng phải nhà cô sao?”

Tôi nhìn căn phòng khách quen thuộc.

Bộ sofa màu kem do chính tay tôi chọn.

Những chậu hoa ngoài ban công do tôi chăm sóc.

Bức tranh phong cảnh treo trên tường là món quà tôi tặng Thẩm Cảnh Hoài vào sinh nhật thứ ba mươi của anh.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan