Từng góc nhỏ đều có dấu vết của tôi.

Nhưng trên giấy tờ sở hữu căn biệt thự này, chưa từng có tên Kiều An.

Tôi khẽ lắc đầu.

“Không phải đâu dì.”

Đúng lúc ấy, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân.

Thẩm Cảnh Hoài xuất hiện trong bộ đồ ngủ màu xám.

Anh nhìn hai chiếc vali bên cạnh tôi, đôi mày lập tức nhíu lại.

“Em làm gì vậy?”

Tôi đáp:

“Em chuyển đi.”

Anh nhìn tôi vài giây rồi bật cười.

“Kiều An, em định diễn đến bao giờ?”

Tôi không nói gì.

Anh bước xuống cầu thang, ánh mắt lướt qua hai chiếc vali.

“Em nghĩ kéo hai cái vali ra cửa là tôi sẽ sợ?”

Tôi bình tĩnh nhìn anh.

“Em không cần anh sợ.”

“Vậy em muốn gì?”

“Không muốn gì cả.”

Thẩm Cảnh Hoài dường như bị câu trả lời ấy chọc giận.

Anh đi đến trước mặt tôi.

“Được. Nếu em muốn đi thì cứ đi.”

“Nhưng đừng quên, ra khỏi đây rồi, em không còn được hưởng cuộc sống như trước nữa.”

Tôi gật đầu.

“Em biết.”

Anh cau mày.

“Kiều An!”

Tôi ngẩng đầu.

“Còn chuyện gì sao?”

Anh nhìn tôi chằm chằm.

Có lẽ anh đang chờ tôi khóc.

Chờ tôi nắm tay anh, nói rằng tất cả chỉ là lời nói trong lúc tức giận.

Giống như những lần trước.

Nhưng tôi không làm vậy.

Cuối cùng, anh lạnh lùng nói:

“Thẻ phụ cứ giữ lấy. Đừng đến lúc không có tiền lại quay về tìm tôi.”

Tôi lấy chiếc thẻ màu đen trong ví, đặt lên bàn.

“Em trả lại anh.”

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

“Em có ý gì?”

“Những thứ không thuộc về mình, em không muốn giữ nữa.”

Anh nhìn chiếc thẻ.

Rồi nhìn tôi.

Một lúc lâu sau, anh nghiến răng.

“Được lắm.”

“Kiều An, em có bản lĩnh thì đừng quay lại.”

Tôi cúi xuống kéo vali.

“Ừ.”

Đi được vài bước, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

Tôi quay đầu.

“À, Cảnh Hoài.”

Anh lập tức nhìn sang.

Trong đôi mắt ấy thoáng hiện một tia chờ đợi mà chính anh có lẽ cũng không nhận ra.

Tôi nói:

“Chiếc bánh sinh nhật trên bàn, anh bảo dì Trương bỏ đi giúp em nhé.”

“Em không cần nữa.”

Nói xong, tôi kéo vali rời khỏi biệt thự.

Lần này, Thẩm Cảnh Hoài không giữ tôi lại.

Anh chỉ đứng nguyên tại chỗ.

Đến khi cánh cổng sắt khép lại, tôi mới nghe thấy phía sau vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ.

Nhưng tôi không quay đầu.

Bởi tôi biết, có những con đường một khi đã quyết định bước đi thì không nên ngoảnh lại nữa.

4.

Tôi thuê một căn hộ nhỏ ở phía nam thành phố.

Căn hộ chỉ rộng hơn bốn mươi mét vuông, có một phòng ngủ, một phòng khách và ban công đủ đặt hai chậu cây.

So với biệt thự của Thẩm Cảnh Hoài, nơi này chẳng đáng nhắc đến.

Nhưng khi ký tên vào hợp đồng thuê nhà, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Lần đầu tiên sau sáu năm, tôi có một không gian thực sự thuộc về mình.

Tôi không cần đoán tâm trạng của ai trước khi mở miệng.

Không cần chờ tiếng xe trở về mỗi đêm.

Cũng không cần tự hỏi hôm nay người đàn ông mình yêu đang ở bên cạnh ai.

Buổi chiều, Tống Gia Nghi đến giúp tôi chuyển đồ.

Vừa bước vào căn hộ, cô ấy đã ôm chầm lấy tôi.

“An An!”

Giọng cô ấy nghẹn lại.

“Tớ cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ chịu rời khỏi anh ta.”

Tôi bật cười.

“Cậu nói như tớ vừa vượt ngục vậy.”

Gia Nghi buông tôi ra, nhìn quanh căn phòng.

“Còn hơn vượt ngục ấy chứ!”

“Thẩm Cảnh Hoài nuôi cậu như nuôi một con chim trong lồng. Muốn gì cũng cho, trừ tự do và danh phận.”

Tôi im lặng.

Gia Nghi lập tức nhận ra mình nói hơi nặng.

Cô ấy nắm tay tôi.

“Xin lỗi, An An.”

Tôi lắc đầu.

“Cậu nói đúng mà.”

Gia Nghi nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.

“Cậu biết không, hôm tiệc đính hôn, tớ đã cố nhịn rất lâu.”

“Nhìn thấy cậu đứng giữa đám đông, cười chúc phúc cho tớ, tớ vừa vui vừa đau lòng.”

“Cậu là người luôn mong có một gia đình nhất.”

“Vậy mà người đàn ông cậu yêu lại khiến cậu phải xấu hổ mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện kết hôn.”

Tôi cúi đầu.

Một lúc sau mới nói:

“Gia Nghi, tớ phát hiện một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Tôi kể cho cô ấy nghe về chiếc hộp gỗ trong phòng làm việc của Thẩm Cảnh Hoài.

Chiếc nhẫn.

Giấy đặt tiệc cưới.

Bức thư cầu hôn.

Và cái tên Bạch Nhược Hân.

Nghe xong, Gia Nghi đứng bật dậy.

“CÁI GÌ?”

Cô ấy tức đến mức giọng run lên.

“Bốn năm trước anh ta đã chuẩn bị kết hôn với Bạch Nhược Hân?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Nhưng khi ấy anh ta đang yêu cậu mà!”

“Tớ biết.”

Gia Nghi nhìn tôi, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Vậy tức là trong lúc cậu tưởng mình đang có một mối tình nghiêm túc, anh ta lại âm thầm chuẩn bị cầu hôn người phụ nữ khác?”

Tôi không trả lời.

Bởi sự thật đã quá rõ ràng.

Gia Nghi tức giận đi qua đi lại trong phòng.

“Không được!”

“Chuyện này không thể cứ thế bỏ qua!”

Tôi kéo tay cô ấy.

“Gia Nghi, tớ không muốn tranh cãi nữa.”

“Không tranh cãi?”

Cô ấy nhìn tôi.

“An An, cậu đã lãng phí sáu năm thanh xuân!”

Tôi cười nhạt.

“Đúng vậy.”

“Cho nên tớ càng không muốn lãng phí thêm một ngày nào nữa.”

Gia Nghi im lặng.

Một lúc lâu sau, cô ấy ngồi xuống cạnh tôi.

“Vậy cậu định làm gì tiếp theo?”

Tôi nhìn chiếc máy tính xách tay trên bàn.

“Đi làm.”

Gia Nghi ngẩn ra.

“Đi làm?”

Tôi gật đầu.

“Cậu quên rồi sao? Trước khi quen Thẩm Cảnh Hoài, tớ từng muốn trở thành nhà thiết kế trang sức.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan