Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi gặp t/ai n/ạn trên đường đến Thâm Quyến, cả người lẫn xe lao xuống vực sâu, th/i th/ể bị thiêu cháy đến mức không thể nhận dạng.
Nhận được tin dữ, mẹ chồng khóc ngất ba lần, ba chồng đập đầu vào tường, còn em gái chồng thì ôm di ảnh anh trai gào đến khản giọng.
Tôi ôm đứa con trai hai tuổi quỳ trước bàn thờ, khóc đến mức hai mắt sưng húp.
Ngay lúc ấy, trước mắt tôi bỗng xuất hiện những dòng chữ kỳ lạ.
【Cười ch/ết mất, cả nhà nam chính diễn giỏi thật đấy! Nữ phụ còn tưởng chồng mình ch/ết thật cơ!】
【Nam chính đang nằm trong lòng nữ chính ở Hồng Kông, chuẩn bị đón đứa con trai sắp chào đời. Người ta còn đang bàn chuyện mua biệt thự, chỉ có nữ phụ ngu ngốc ở nhà khóc tang!】
【Ai bảo nữ phụ không biết điều? Năm xưa chỉ vì cứu nam chính một mạng mà ép anh ấy cưới mình. Bây giờ nam chính giả ch/ết để thoát khỏi cô ta cũng là chuyện dễ hiểu.】
【Đáng thương nhất là đứa con trai hai tuổi kia. Nam chính đã âm thầm làm giấy tờ chuyển toàn bộ tài sản sang tên cha mẹ, chờ nữ phụ ký giấy xác nhận chồng ch/ết sẽ lập tức đuổi hai mẹ con ra đường!】
【Suỵt! Đừng tiết lộ nữa! Nam chính còn chuẩn bị một món quà lớn cho nữ phụ đấy. Khoản nợ ba trăm vạn của công ty sắp được đẩy hết lên đầu cô ta rồi!】
Tôi đang khóc bỗng im bặt.
Ba trăm vạn?
Chồng tôi giả ch/ết để cưới người khác, còn định để tôi gánh nợ thay anh ta?
Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn mẹ chồng.
Bà vẫn đang khóc lóc thảm thiết, nhưng bàn tay đặt dưới gầm bàn lại lén lút nhét một tập giấy tờ vào túi áo.
Tôi nhận ra ngay.
Đó là giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà mẹ ruột để lại cho tôi.
Thì ra không chỉ chồng tôi muốn tôi ch/ết.
Mà cả nhà họ đều đang chờ ngày hút cạn m/áu thịt của hai mẹ con tôi.
Tôi cúi đầu lau nước mắt, không vạch trần bất cứ ai.
Đêm hôm ấy, nhân lúc cả nhà chồng lên tàu đi nhận x/ác, tôi lặng lẽ đến ngân hàng, mang theo giấy đăng ký kết hôn, giấy tờ góp vốn và một tập chứng cứ đã cất giữ suốt bốn năm.
Tôi không chỉ yêu cầu ngăn chặn những giao dịch có dấu hiệu giả mạo.
Mà còn gửi đơn tố cáo hành vi tẩu tán tài sản, giả mạo giấy tờ và gian lận thương mại của công ty chồng.
Sau đó, tôi dùng số tiền riêng của mình mua một cỗ quan tài bằng gỗ lim tốt nhất thành phố.
Dựng linh đường thật lớn.
Mời toàn bộ họ hàng, đối tác làm ăn, chủ nợ và cả những người từng bị chồng tôi lừa đến dự tang lễ.
Bảy ngày sau, mẹ chồng gọi điện từ Hồng Kông về, gào lên:
“Lâm Tuyết Nghi! Cô điên rồi à? Sao tài khoản của Hạo Đình lại bị phong tỏa? Sao công ty bị điều tra? Cô mau đi rút đơn ngay!”
Tôi ôm con trai, giả vờ khóc nức nở.
“Mẹ, con chỉ muốn lấy lại tiền để lo hậu sự cho chồng thôi mà.”
“Hay là mẹ bảo Hạo Đình tự về giải thích với công an đi?”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Tôi mỉm cười.
“Mẹ à, mẹ đừng lo.”
“Con đã chuẩn bị quan tài xong rồi.”
“Chỉ còn thiếu mỗi người nằm vào thôi.”
CHƯƠNG 1: NGƯỜI CH/ẾT CÒN SỐNG, NGƯỜI SỐNG LẠI BỊ ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG
Ngày mười bảy tháng tám năm 1988.
Có thể bạn thích
Một bức điện báo từ Thâm Quyến được gửi đến nhà họ Tạ.
Trên giấy chỉ có mấy dòng ngắn ngủi:
“Tạ Hạo Đình gặp t/ai n/ạn giao thông nghiêm trọng trên đường vận chuyển hàng hóa. Xe rơi xuống vực, bốc cháy. Người trên xe không qua khỏi. Đề nghị gia đình nhanh chóng đến nhận di vật.”
Khi ấy, tôi đang ngồi trong bếp, cẩn thận thổi nguội bát cháo thịt bằm cho con trai.
Thằng bé mới hai tuổi, vừa mọc đủ răng sữa, mỗi lần ăn cơm đều thích ngồi trong lòng tôi, miệng bi bô gọi mẹ.
Ngoài sân, nắng tháng tám gay gắt.
Tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây hòe.
Mọi thứ vốn bình yên như bao ngày khác.
Cho đến khi tiếng hét thất thanh của mẹ chồng vang lên từ phòng khách.
“Hạo Đình!”
“Con trai của mẹ!”
“Trời ơi! Con trai tôi ch/ết rồi!”
Chiếc thìa trong tay tôi rơi xuống đất.
Tôi bế con chạy ra ngoài.
Mẹ chồng, bà Chu Quế Phân, đang nằm vật dưới nền gạch, hai tay ôm chặt bức điện báo.
Ba chồng, ông Tạ Đức Phúc, đứng cạnh bàn trà, mặt trắng bệch.
Em chồng Tạ Mỹ Linh vừa khóc vừa đập ngực.
“Anh hai! Anh bỏ cả nhà đi thật rồi sao?”
Tôi đứng sững ở cửa.
Một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói.
“Mẹ… mẹ vừa nói gì?”
Chu Quế Phân ngẩng đầu.
Bà nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, sau đó ném mạnh bức điện báo vào người tôi.
“Cô tự đọc đi!”
“Đều tại cô! Đều tại cái thứ sao chổi như cô!”
“Nếu năm xưa không phải vì cưới cô, con trai tôi đã chẳng phải vất vả chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền!”
Tôi không còn tâm trí để ý những lời cay nghiệt ấy.
Bàn tay run rẩy nhặt bức điện báo lên.
Từng chữ đập vào mắt.
Tạ Hạo Đình.
T/ai n/ạn.
Không qua khỏi.
Tôi đọc đi đọc lại đến ba lần.
Vẫn không thể tin nổi.
Mới năm ngày trước, anh còn gọi điện về nhà.
Qua điện thoại, anh nói chuyến hàng lần này rất quan trọng, nếu thành công sẽ kiếm được một khoản tiền lớn.
Anh còn hứa sẽ mua cho con trai một chiếc xe đạp ba bánh.
Tôi nhớ khi ấy mình đã cười.
Tôi bảo:
“Anh đừng chỉ lo kiếm tiền. Con trai sắp quên mặt ba nó rồi.”
Anh im lặng vài giây.
Sau đó dịu dàng đáp:
“Đợi anh về, anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con.”
Tôi tin lời anh.
Bởi vì suốt bốn năm qua, dù Tạ Hạo Đình thường xuyên đi công tác, tôi vẫn luôn nghĩ anh là một người chồng có trách nhiệm.
Anh không thích nói lời ngọt ngào.
Nhưng mỗi tháng đều gửi tiền về.
Ngày lễ tết cũng chưa từng quên mua quà cho tôi.
Thậm chí năm ngoái, anh còn đích thân đặt làm cho tôi một chiếc vòng ngọc.
Tôi vẫn luôn đeo nó trên tay.
Vậy mà bây giờ…
Người đàn ông ấy đã ch/ết?
Tôi ôm chặt con trai, đầu óc quay cuồng.