Chương 5
Luật sư Đỗ gật đầu.
“Chú hiểu.”
Cảnh Thâm lập tức ngẩng lên.
“Vãn Ninh, em định kiện anh thật sao?”
Tôi hơi nghiêng đầu.
“Anh thấy lạ à?”
“Chúng ta là vợ chồng!”
“Đúng. Vợ chồng vừa đăng ký kết h/ô/n, còn chưa qua nổi đêm đầu tiên.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Và tôi đang muốn kết thúc quan hệ đó.”
Cảnh Thâm đột nhiên bật dậy.
Anh ta bước về phía tôi, nhưng hai nhân viên bảo vệ lập tức tiến lên ngăn lại.
“Giang Vãn Ninh! Em nhất định phải tuyệt tình đến mức này sao?”
Tôi không hề né tránh ánh mắt anh ta.
“Anh đưa người yêu cũ vào phòng cưới của tôi, sau đó lại yêu cầu tôi rộng lượng. Bây giờ tôi chỉ muốn lấy lại cuộc sống của mình, anh lại bảo tôi tuyệt tình?”
Cảnh Thâm cứng họng.
Tôi đứng dậy, đi về phía cửa.
“Anh có hai tiếng để thu dọn đồ đạc. Những thứ thuộc về anh có thể mang đi. Những thứ thuộc về tôi, đừng động vào.”
Anh ta không nhúc nhích.
Tôi quay lại bổ sung:
“À, còn một chuyện.”
Ánh mắt Cảnh Thâm lập tức sáng lên.
Có lẽ anh ta tưởng tôi đã mềm lòng.
Tôi nhìn chiếc áo vest vẫn nằm trên sofa.
“Nhớ mang cả chiếc nhẫn đi. Đừng để lại trong nhà tôi.”
Ánh sáng vừa xuất hiện trong mắt anh ta lập tức tắt ngấm.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi đổ chuông.
Là bố.
Tôi bắt máy.
“Bố.”
Giọng bố tôi, Giang Chính Viễn, vang lên từ đầu dây bên kia.
“Vãn Ninh, bố vừa nhận được tin con bảo luật sư Đỗ đến nhà. Có chuyện gì vậy?”
Tôi nhìn Cảnh Thâm.
Anh ta lập tức căng thẳng.
Tôi không vòng vo.
“Bố, con muốn l/y h/ô/n.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Vài giây sau, bố tôi hỏi:
“Nó làm gì con?”
Tôi kể lại ngắn gọn chuyện đêm qua.
Không thêm một câu trách móc.
Cũng không cố tình khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.
Nhưng khi tôi nói đến việc Cảnh Thâm đưa Bạch Nhược Đồng vào phòng cưới, giọng bố tôi đã lạnh hẳn.
“Con có bị nó bắt nạt không?”
“Không ạ.”
“Có bị thương không?”
Có thể bạn thích
“Không.”
“Vậy được.”
Bố tôi ngừng một lát.
“Con cứ ở nhà. Bố đến ngay.”
Tôi vội nói:
“Bố không cần đến đâu. Con tự giải quyết được.”
“Bố biết con giải quyết được.”
Giọng ông bỗng dịu xuống.
“Nhưng con gái bố vừa mới kết h/ô/n đã gặp chuyện như vậy. Ít nhất cũng phải để bố đến đón con đi ăn một bữa tử tế.”
Sống mũi tôi bất giác cay cay.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với vô số câu hỏi.
Vì sao vừa cưới đã đòi l/y h/ô/n?
Người ngoài sẽ nghĩ thế nào?
Hai gia đình phải ăn nói ra sao?
Nhưng bố không hỏi bất cứ điều gì trong số đó.
Điều đầu tiên ông quan tâm là tôi có bị tổn thương hay không.
Tôi khẽ đáp:
“Vâng.”
Sau khi cúp máy, tôi phát hiện Cảnh Thâm đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy hy vọng.
“Bố nói gì?”
Tôi bình thản sửa lại.
“Bố tôi.”
Cảnh Thâm nghẹn lời.
Tôi tiếp tục:
“Ông ấy đang đến.”
Anh ta lập tức chỉnh lại cổ áo, đưa tay vuốt tóc.
“Vậy tốt quá. Anh sẽ giải thích với bố. Chắc chắn bố sẽ hiểu đây chỉ là hiểu lầm.”
Tôi nhìn anh ta, bỗng cảm thấy buồn cười.
Đến tận lúc này, anh ta vẫn chưa hiểu.
Có những cánh cửa, một khi đã đóng lại, dù q/u/ỳ xuống cũng không thể mở ra.
Chín giờ hai mươi phút, bố tôi đến.
Ông không đi một mình.
Đi cùng còn có trợ lý riêng và hai người thuộc bộ phận pháp lý của tập đoàn Giang thị.
Cảnh Thâm vừa thấy ông đã lập tức chạy tới.
“Bố, bố nghe con giải thích!”
Bố tôi dừng bước.
Ông nhìn bàn tay Cảnh Thâm đang định nắm lấy cánh tay mình, lạnh nhạt nói:
“Cậu gọi ai là bố?”
Cảnh Thâm sững người.
“Con…”
“Trước khi mọi chuyện được giải quyết, cậu cứ gọi tôi là chủ tịch Giang.”
Không khí trong phòng khách lập tức trở nên nặng nề.
Bố tôi đi thẳng đến trước mặt tôi.
Ông quan sát tôi từ đầu đến chân.
Thấy tôi vẫn bình an, vẻ căng thẳng trên mặt ông mới dịu đi đôi chút.
“Ăn sáng chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Con mới uống cà phê.”
Ông lập tức quay sang trợ lý.
“Đặt đồ ăn sáng cho cô chủ.”
Sau đó, ông mới ngồi xuống sofa.
“Được rồi. Bây giờ nói chuyện.”
Cảnh Thâm vội vàng bước tới.
“Chủ tịch Giang, chuyện tối qua thực sự là hiểu lầm. Nhược Đồng uống quá nhiều, con chỉ đưa cô ấy về nghỉ tạm. Vãn Ninh đang giận nên mới muốn l/y h/ô/n.”
Bố tôi nhìn anh ta.
“Cậu có biết hôm qua là ngày gì không?”
Cảnh Thâm cúi đầu.
“Ngày cưới của chúng con.”
“Vậy cậu có biết phòng cưới dùng để làm gì không?”
“Con biết.”
“Biết mà vẫn đưa người yêu cũ vào?”
Cảnh Thâm lập tức im lặng.
Bố tôi không nổi giận.
Ông chỉ chậm rãi hỏi:
“Cậu nói cô ta không có chỗ ở?”
“Vâng.”
“Thành phố này có bao nhiêu khách sạn?”